Đồng Tháp: Bàn giải pháp phát triển ngành hàng xoài bền vững

Lục Tùng |

Đồng Tháp – “Phát triển ngành hàng xoài” theo hướng bền vững là chủ đề hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022.

Ngày 7.7, tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Bộ NNPTNT tổ chức Hội thảo “Phát triển ngành hàng xoài” và tôn vinh nông dân có nhiều thành tích trong trồng xoài với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là nhà khoa học, nhà quản lý và nông dân trồng xoài. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022 diễn ra từ 5-8.7.2022.

Quang cảnh buổi hội thảo phát triển ngành hàng xoài. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi hội thảo phát triển ngành hàng xoài. Ảnh: LT

TS Lê Quốc Điền, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây Đồng Tháp phát triển ngành hàng xoài khá nhanh cả về diện tích, năng suất và thị trường tiêu thụ. Hiện toàn tỉnh có trên 12.000ha với sản lượng trên 129 nghìn tấn, tập trung chủ yếu tại các địa phương cù lao, ven sông lớn như TP.Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và huyện Thanh Bình. Trong đó, khoảng 65% sản lượng được xuất khẩu thông qua các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, 35% tiêu thụ trong nước. Xoài Đồng Tháp chủ yếu xuất khẩu chủ yếu dạng trái tươi vào các thị trường chủ yếu, như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Úc, Mỹ…, trong đó Trung Quốc là thị trường xuất khẩu xoài lớn nhất.

TS Lê Quốc Điền, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LT
TS Lê Quốc Điền, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LT

Những năm gần đây nhờ việc đa dạng các chương trình xúc tiến thương mại, tiêu thụ xoài nội địa còn phát triển vào các kênh hiện đại như siêu thị, cửa hàng đặc sản. Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế về công tác giống, kỹ thuật canh tác, ứng dụng cơ giới hóa và thu hoạch bảo quản, sơ chế... đã và đang ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm, nhất là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật... Vì vậy, để hướng tới mục tiêu đến năm 2025 hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng theo hướng hiệu quả, bền vững, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và thị trường xuất khẩu...

Hội thảo đã tập trung thảo luận theo 4 nhóm chuyên đề: Liên kết vùng trong sản xuất ngành hàng xoài; Nguy cơ kiểm soát dư lượng tồn sư trên xoài xuất khẩu; Chia sẻ thông tin định hướng thị trường xoài trong và ngoài nước; Tiêu thụ, xử lý, bảo quản và logictis trong chuỗi ngành hàng xoài.

Gian hàng trưng bày xoài Cao Lãnh trong sự kiện Lễ hội Xoài Cao Lãnh. Ảnh: LT
Gian hàng trưng bày xoài Cao Lãnh trong sự kiện Lễ hội Xoài Cao Lãnh. Ảnh: LT

Cụ thể là đổi mới nhiều nội dung, phương thức từ khâu chăm sóc đến thu hoạch và sau thu hoạch. Trong đó tập trung vào công tác chuẩn hóa cây giống, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với quy định về nhập khẩu của từng quốc gia... Đồng thời đổi mới mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ. Trong đó bắt đầu từ việc thực hiện mô hình mẫu liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Cụ thể, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật: vệ sinh cải tạo vườn, trẻ hoá vườn già cỗi, cây giống tốt từ nơi cung ứng giống uy tín, ứng dụng cơ giới hoá, trong tưới tiêu, ra hoa rải vụ, bao trái, thu hoạch, sơ chế, vận chuyển, bảo quản, giảm phân bón vô cơ, thuốc hoá học, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, công nghệ số trong canh tác, quản lý sâu bệnh hại, nhật ký điện tử, giới thiệu sản phẩm..

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Xoài Cao Lãnh

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tối 6.7,  tại Công viên Hai Bà Trưng (TP. Cao Lãnh) Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022 diễn ra trong rực rỡ...

Lễ hội xoài Cao Lãnh rực rỡ sắc màu trước giờ khai mạc

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Trước giờ khai mạc, Lễ hội xoài Cao Lãnh đã rực rỡ sắc màu của "nữ hoàng trái cây".

5 lợi ích của bơ xoài trong việc làm đẹp

DOÃN HẰNG (THEO DR.AXE) |

Theo Dr.Axe, bơ xoài giàu chất chống oxy hóa, có đặc tính dưỡng ẩm, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 5 lợi ích đáng kể của bơ xoài trong việc làm đẹp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đồng Tháp: Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Xoài Cao Lãnh

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tối 6.7,  tại Công viên Hai Bà Trưng (TP. Cao Lãnh) Lễ hội Xoài Cao Lãnh năm 2022 diễn ra trong rực rỡ...

Lễ hội xoài Cao Lãnh rực rỡ sắc màu trước giờ khai mạc

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Trước giờ khai mạc, Lễ hội xoài Cao Lãnh đã rực rỡ sắc màu của "nữ hoàng trái cây".

5 lợi ích của bơ xoài trong việc làm đẹp

DOÃN HẰNG (THEO DR.AXE) |

Theo Dr.Axe, bơ xoài giàu chất chống oxy hóa, có đặc tính dưỡng ẩm, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 5 lợi ích đáng kể của bơ xoài trong việc làm đẹp.