Đồng Tháp áp dụng khẩn cấp xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Từ ngày 1.7, tỉnh Đồng Tháp sẽ áp dụng khẩn cấp việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 .

Ngày 1.7, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế triển khai thưc hiện áp dụng khẩn cấp việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Theo đó tiến hành bắt buộc xét nghiệm sàng lọc (test kháng nguyên nhanh) SARS-CoV-2 tại tại các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên và tại các chốt kiểm dịch COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: LT
Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: LT
Công văn nói rõ, áp dụng thu tiền dịch vụ đối với các đối tượng bắt buộc xét nghiệm sàng lọc sau: Người đến khám, chữa bệnh, thân nhân nuôi bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên; người đi từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh Đồng Tháp qua các chốt kiểm dịch. Cũng theo văn bản này, mức thu dịch vụ xét nghiệm sàng lọc (test nhanh) SARS-CoV-2 sẽ do các cơ sở khám, chữa bệnh xác định mức giá thu tạm thời - nhưng phải đảm bảo tiêu chí: thực thanh, thực chi và công khai để người dân nắm, giám sát và thực hiện. Riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn thu tiền dịch vụ...
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Huyện An Phú có thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Huyện An Phú có thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có ca dương tính vào ngày cách ly thứ 28.

Người chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Tối 29.6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xác nhận vừa tiếp nhận một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trú tại Quảng Nam. Người này đi chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng, được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Muốn vào Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Mọi công dân, kể cả những người có hộ khẩu Quảng Ninh, muốn vào Quảng Ninh phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc phiếu xét nghiệm đã tiêm vaccine COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

An Giang: Huyện An Phú có thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2

Lục Tùng |

Huyện An Phú có thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có ca dương tính vào ngày cách ly thứ 28.

Người chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2

THUỲ TRANG |

Tối 29.6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xác nhận vừa tiếp nhận một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trú tại Quảng Nam. Người này đi chăm bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng, được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.

Muốn vào Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Mọi công dân, kể cả những người có hộ khẩu Quảng Ninh, muốn vào Quảng Ninh phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc phiếu xét nghiệm đã tiêm vaccine COVID-19.