Đồng Tháp: 10 ngày rà soát, vẫn chưa tìm được F1 của bệnh nhân 1452

Lục Tùng |

12 xã, thị trấn của huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) đã rà soát, truy vết từng Tổ nhân dân tự quản vẫn không ai phát hiện, ghi nhận người đàn ông tóc muối tiêu là F1 của bệnh nhân 1452.

Ngày 5.1.2021, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đoàn Hữu Tiên – Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) – cho biết, đến thời điểm này chưa có chứng cứ cho thấy F1 của bệnh nhân 1452 (dương tính SASR-CoV-2) đã xuống xe tại địa bàn huyện Châu Thành như tin đồn.

Cầu Mù U - địa danh có liên quan đến lời khai ban đầu của tài xế nhà xe Hiền Vân về F1 của bệnh nhân 1452. Ảnh: Lục Tùng
Cầu Mù U - địa danh có liên quan đến lời khai ban đầu của tài xế nhà xe Hiền Vân về F1 của bệnh nhân 1452. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Tiên, sau khi nhận được thông tin ngày 24.12.2020, F1 của bệnh nhân 1452 đã đi xe giường nằm của nhà xe Hiền Vân (biển số 68B-008.05) xuống xe tại địa phận huyện Châu Thành rồi đi đâu không rõ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châu Thành đã khẩn cấp yêu cầu các đơn vị, bộ phận chức năng của huyện ráo riết truy vết, làm rõ để tiến hành các bước công việc theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu thông tin với kết quả xác minh tại địa phương, phát hiện có mâu thuẫn về thời gian, địa điểm... nên Ban chỉ đạo huyện yêu cầu bộ phận chức năng tiếp tục rà soát và trao đổi thêm thông tin với các đối tượng có liên quan. Kết quả xác minh lần này tiếp tục cho cho thấy F1 của bệnh nhân 1452 đã không xuống xe tại địa bàn huyện Châu Thành.

Ông Đoàn Hữu Tiên - Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Châu Thành. Ảnh: Lục Tùng
Ông Đoàn Hữu Tiên - Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Châu Thành. Ảnh: Lục Tùng

Cụ thể, sau khi tiến hành trích xuất các camera trên Quốc lộ 80 đoạn từ cầu Cái Tàu đến khu vực Trung tâm Văn hóa – Thể thao - Truyền thanh huyện Châu Thành cho thấy, trong ngày 24.12.2020 chiếc xe này có chạy qua địa bàn huyện. Tuy nhiên, xe chạy liên tục, không dừng lại. Ngoài ra, qua nhiều lần rà soát, người dân địa phương cũng không ghi nhận được người có đặc điểm nhận dạng như thông tin của tài xế và bệnh nhân 1452 cung cấp: Đàn ông, tuổi từ 40-50, tóc muối tiêu...

“Trực tiếp tôi liên lạc qua Zalo với Chủ tịch UBND 12 xã, thị trấn yêu cầu rà soát, truy vết từng Tổ nhân dân tự quản. Kết quả cho thấy không ai phát hiện, ghi nhận người có đặc điểm như trên” - ông Tiên cho biết thêm.

Cầu Cái Xép, địa danh liên quan đến lời khai ban đầu của tài xế nhà xe Hiền Vân về F1 của bệnh nhân 1452. Ảnh: Lục Tùng
Cầu Cái Xép, địa danh liên quan đến lời khai ban đầu của tài xế nhà xe Hiền Vân về F1 của bệnh nhân 1452. Ảnh: Lục Tùng

Hơn thế nữa, theo ông Tiên, qua trích xuất camera trên Quốc lộ 80 chỉ phát hiện vào ngày 26.12.2020, tức 2 ngày sau chuyến xe có chở bệnh nhân 1452, xe ô tô giường nằm này có dừng lại địa phận huyện Châu Thành. Cụ thể là ghé lại khu vực quán giải khát Minh Thiện (tọa lạc ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành). Nhưng chỉ có phụ xế xe xuống để trả tiền mua trái cây cho bà Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1959 (nhà cạnh quán Minh Thiện), không có người nào khác xuống xe.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Thành đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn cho tiến hành khai báo y tế theo quy định và tổ chức cách ly tại gia đình. Đến nay sức khỏe bà Chi vẫn ổn định.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

F1 của bệnh nhân 1452 không xuống xe tại huyện Châu Thành như tin đồn

Lục Tùng |

Bước đấu xác định F1 của bệnh nhân 1452 không xuống xe tại huyện Châu Thành như tin đồn trước đó.

Bến Tre cách ly 4 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bến Tre ngày 31.12 cho biết, hiện đã có 4 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1452 được ngành y tế tỉnh cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại và khu cách ly y tế của TP.Bến Tre.

Đồng Tháp: Công bố danh sách 17 địa điểm liên quan đến bệnh nhân 1452

Lục Tùng |

17 điểm liên quan đến bệnh nhân 1452 trải dài tại nhiều địa phương của ít nhất 4 tỉnh vùng ĐBSCL.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

F1 của bệnh nhân 1452 không xuống xe tại huyện Châu Thành như tin đồn

Lục Tùng |

Bước đấu xác định F1 của bệnh nhân 1452 không xuống xe tại huyện Châu Thành như tin đồn trước đó.

Bến Tre cách ly 4 trường hợp F1 của bệnh nhân 1452

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bến Tre ngày 31.12 cho biết, hiện đã có 4 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 1452 được ngành y tế tỉnh cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại và khu cách ly y tế của TP.Bến Tre.

Đồng Tháp: Công bố danh sách 17 địa điểm liên quan đến bệnh nhân 1452

Lục Tùng |

17 điểm liên quan đến bệnh nhân 1452 trải dài tại nhiều địa phương của ít nhất 4 tỉnh vùng ĐBSCL.