Dòng người đổ về từ TPHCM được hỗ trợ bánh mì, nước uống

THANH TUẤN |

Trong hai ngày qua, có hàng nghìn người dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai đi trên xe máy trở về các quê, ngang qua địa bàn tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã cung cấp thức ăn, nước uống hỗ trợ cho đoàn người sớm được trở về quê.  

Theo thống kê, vào ngày 3.10, có tổng cộng 644 xe máy về qua chốt cầu 110 huyện Chư Pưh, Gia Lai với khoảng 1.300 công dân. Dự kiến tối 4.9 có khoảng 6.000 công dân đi qua địa bàn tỉnh, trong đó có khoảng 1.000 công dân được đưa vào các khu cách ly tập trung của tỉnh Gia Lai. Nhiều phương tiện và công dân ở các tỉnh thành khác như Kon Tum, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Trị…

Ngành chức năng tổ chức phân luồng và hỗ trợ thực phẩm cho số công dân này. Dù Cảnh sát giao thông tại huyện Chư Pưh đã nhanh chóng triển khai lực lượng nhưng số công dân đổ về mỗi lúc một đông, khiến chốt kiểm soát phòng chống dịch khu vực cầu 110 bị ách tắc thời gian ngắn.

Đến thời điểm này, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã hộ tống 3 đoàn với hàng nghìn người và chuẩn bị dẫn thêm các đoàn khác. Đa số người dân đều là công nhân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam và có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Chư Pưh xuất ngân sách mua thêm 2.000 gói lương khô, nước uống để hỗ trợ công dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã cấp 1.000 suất ăn cho công dân trong thời gian chờ đợi làm thủ tục tại chốt cầu 110. Dự kiến các phương tiện đổ về từ các tỉnh thành phía nam còn tăng trong những ngày tới.  

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Gia Lai chuyển hướng đến thiên nhiên, nông nghiệp

THANH TUẤN |

Tỉnh Gia Lai xác định, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch sẽ hướng đến bản sắc “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, con người hòa hợp với thiên nhiên môi trường.   

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

60 ca tái mắc COVID-19, Gia Lai nâng tiêu chuẩn ra viện của bệnh nhân

THANH TUẤN |

Theo thống kê, Gia Lai có đến 60 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu sau khi được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện, khiến dư luận lo ngại còn nhiều nguy cơ mầm bệnh sẽ lây lan ra ngoài cộng đồng. Sở Y tế Gia Lai cho biết, sẽ tăng cường việc xét nghiệm và giám sát cách ly tại nhà để kiểm soát các trường hợp tái dương tính.  

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Du lịch Gia Lai chuyển hướng đến thiên nhiên, nông nghiệp

THANH TUẤN |

Tỉnh Gia Lai xác định, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cuộc sống trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch sẽ hướng đến bản sắc “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, con người hòa hợp với thiên nhiên môi trường.   

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

60 ca tái mắc COVID-19, Gia Lai nâng tiêu chuẩn ra viện của bệnh nhân

THANH TUẤN |

Theo thống kê, Gia Lai có đến 60 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu sau khi được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện, khiến dư luận lo ngại còn nhiều nguy cơ mầm bệnh sẽ lây lan ra ngoài cộng đồng. Sở Y tế Gia Lai cho biết, sẽ tăng cường việc xét nghiệm và giám sát cách ly tại nhà để kiểm soát các trường hợp tái dương tính.