Dòng người chen chúc dâng hương tại Phủ Tây Hồ

ANH THƯ |

Ngày 11.2 (tức mùng 7 tháng Giêng), hàng nghìn người đã đến dâng hương, kính lễ tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người đã đến Phủ Tây Hồ dâng hương, kính lễ và cầu nguyện một năm mới với nhiều điều tốt lành. Mọi ngả đường dẫn đến Phủ Tây Hồ luôn trong trình trạng kẹt cứng.
Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn người đã đến Phủ Tây Hồ dâng hương, kính lễ và cầu nguyện một năm mới với nhiều điều tốt lành. Mọi ngả đường dẫn đến Phủ Tây Hồ luôn trong trình trạng kẹt cứng.
Không chỉ người dân Hà Nội, khách thập phương còn đến đây dâng hương.
Không chỉ người dân Hà Nội, khách thập phương còn đến đây dâng hương.
Khu vực nhà sắp lễ luôn chật kín người.
Khu vực nhà sắp lễ luôn chật kín người.
Theo thông báo của BQL di tích, Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5h đến 21h ngày mùng 1 đến 15 tháng Giêng, ngày thường chỉ mở cửa đến 18h.
Theo thông báo của BQL di tích, Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5h đến 21h ngày mùng 1 đến 15 tháng Giêng, ngày thường chỉ mở cửa đến 18h.
Khu vực trong khuôn viên Phủ, thời điểm nào cũng chật kín người, tuy nhiên không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Khu vực trong khuôn viên Phủ, thời điểm nào cũng chật kín người, tuy nhiên không có tình trạng chen lấn, xô đẩy.
 
Người dân cầu nguyện một năm mới an lành, may mắn, hạnh phúc.
Người dân cầu nguyện một năm mới an lành, may mắn, hạnh phúc.
Phủ Tây Hồ thờ mẫu Liễu Hạnh-một trong 4 vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.
Phủ Tây Hồ thờ mẫu Liễu Hạnh-một trong 4 vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.
 
 
Bàn đặt lễ bên ngoài trước cửa Phủ chật kín các mâm hoa quả, tiền vàng, bánh kẹo...
 
Theo ghi nhận, càng về chiều, lượng người đổ về càng đông.
ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Ngày rằm tháng Chạp, người dân tấp nập đội mưa đi lễ phủ Tây Hồ

Hà Phương - Thắng Thế |

Trong ngày rằm tháng Chạp (15.12 âm lịch), dù trời có mưa nhỏ nhưng hàng ngàn lượt người tại Hà Nội vẫn đổ về phủ Tây Hồ để làm lễ.

Tin tức Hà Nội ngày 2.3: "Đỏ lửa" ở phủ Tây Hồ; Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai mới là ai?

PV |

Ông Đỗ Huy Chiến được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai; "Đỏ lửa" đốt vàng mã tại phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng; Rằm tháng Giêng, chùa Phúc Khánh "vắng bóng" người đốt vàng mã; Thứ trưởng Bộ GTVT nói gì về việc Hà Nội cấm Uber, Grab tại 11 tuyến phố?... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Nghìn người đến phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng cầu gì?

Dung Hà |

Ngày 2.3, hàng ngàn người dân tại Hà Nội đổ về phủ Tây Hồ để lễ rằm tháng Giêng cầu an lành, may mắn cho gia đình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ngày rằm tháng Chạp, người dân tấp nập đội mưa đi lễ phủ Tây Hồ

Hà Phương - Thắng Thế |

Trong ngày rằm tháng Chạp (15.12 âm lịch), dù trời có mưa nhỏ nhưng hàng ngàn lượt người tại Hà Nội vẫn đổ về phủ Tây Hồ để làm lễ.

Tin tức Hà Nội ngày 2.3: "Đỏ lửa" ở phủ Tây Hồ; Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai mới là ai?

PV |

Ông Đỗ Huy Chiến được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai; "Đỏ lửa" đốt vàng mã tại phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng; Rằm tháng Giêng, chùa Phúc Khánh "vắng bóng" người đốt vàng mã; Thứ trưởng Bộ GTVT nói gì về việc Hà Nội cấm Uber, Grab tại 11 tuyến phố?... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Nghìn người đến phủ Tây Hồ ngày rằm tháng Giêng cầu gì?

Dung Hà |

Ngày 2.3, hàng ngàn người dân tại Hà Nội đổ về phủ Tây Hồ để lễ rằm tháng Giêng cầu an lành, may mắn cho gia đình.