Đồng nghiệp chưa về, 52 y bác sĩ Đà Nẵng đã sẵn sàng chi viện Bắc Giang

THUỲ TRANG |

Mặc dù những người đồng nghiệp tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C chưa trở về nhưng 52 y bác sĩ tại Bệnh viện 199 Đà Nẵng đã sẵn sàng tinh thần lên đường, tiếp tục chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19. Với họ, đó không chỉ là nhiệm vụ của một người y bác sĩ mà còn là nhiệm vụ của người lính.

Đội ngũ chi viện Bắc Giang lên đường lần này có 15 bác sĩ, 30 điều dưỡng và 7 kỹ thuật viên.

Bác sĩ Lê Thị Xuân – Phó trưởng khoa nội Truyền nhiễm, Bệnh viện 199 chia sẻ, toàn bộ nhân viên y tế tham gia chi viện cho Bắc Giang lần này đều là những người tình nguyện xung phong đi. Bản thân chị dù có chồng là bộ đội, 2 con nhỏ chưa biết gửi cho ai nếu phải lên đường nhưng điều đó cũng chẳng làm chị nao núng.

“Dịch bệnh bùng phát tại Bắc Giang thời gian qua khiến chúng tôi không thể ngồi yên. Vừa là bác sĩ vừa là chiến sĩ, bản thân tôi có trách nhiệm chia sẻ khó khăn đó với đồng nghiệp. Hơn nữa, bản thân tôi là một bác sĩ khoa truyền nhiễm, đã từng tham gia chống dịch nên chẳng có lý do gì không đi hỗ trợ đơn vị bạn.

Về gia đình, chồng tôi là bộ đội nhưng chính anh cũng đã động viên tôi lên đường. Còn mọi việc gia đình có thể tính sau” - chị Xuân cho hay.

Nói là vậy nhưng chị Xuân cũng đã làm tâm lý cho hai cậu con trai rằng, thời gian đến cả bố và mẹ sẽ vắng nhà từ 2 đến 3 tháng. Các con sẽ được gửi về nhà ông và nội ngoại ở Quảng Nam.

“Chẳng có đứa trẻ nào muốn xa ba mẹ cả nhưng các con cũng phải dần quen khi công việc của hai vợ chồng đều buộc phải xa gia đình và nhất là khi nhiều đồng nghiệp của ba và mẹ đang cần giúp đỡ” – chị Xuân chia sẻ.

Cùng trong tâm thế vững vàng, điều dưỡng Lê Thị Hồng Vân, một trong số những nhân viên y tế chi viện cho Bắc Giang lần này nói chắc nịch, rất nhiều đồng nghiệp của chị đang ở Bắc Giang cũng có gia đình, có con nhỏ nhưng họ đang phải gồng hết sức mình để chống dịch. "Chúng tôi không có lý do gì để chần chừ lên đường" - chị Vân nói.

Trong thời gian chờ đợi lệnh điều động, các y bác sĩ Bệnh viện 199 đã được tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch cho đoàn y, bác sĩ tăng cường chi viện cho bệnh viện dã chiến tỉnh Bắc Giang như hướng dẫn phác đồ điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 và hướng dẫn các biện pháp phòng hộ cá nhân, kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu cách ly…

Nhân viên y tế bệnh viện được tập huấn trước khi lên đường. Ảnh: B.V

Ông Trương Xuân Hùng – Phó Giám đốc Bệnh viện 199 cho biết, đoàn y bác sĩ chủ yếu là các bác sĩ trẻ nhiệt huyết với tâm thế luôn sẵn sàng lên đường, thậm chí họ còn nóng lòng muốn đóng góp công sức nhỏ bé cùng chiến đấu với anh chị em đồng nghiệp tại tâm dịch Bắc Giang cũng như trên cả nước.

Được biết, 52 nhân viên y tế của Bệnh viện 199 sắp chi viện cho Bắc Giang đều đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trước khi lên đường.

Trước đó, 10 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng và 6 nhân viên y tế Bệnh viện C Đà Nẵng đã lên đường từ cuối tháng 5 để chi viện cho đơn vị Hồi sức tích cực, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng ở Bắc Giang.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cà phê Ông Bầu tiếp thêm năng lượng cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Tuyết Nhung |

Trong đợt dịch COVID-19 tái bùng phát lần thứ 4, nhiều quầy cà phê Ông Bầu đã kịp thời có mặt tại những bệnh viện tuyến đầu khu vực phía Nam từ ngày 08.06-14.06 để tiếp thêm năng lượng cho các y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch đầy cam go.

Đáp lời kêu gọi, Tuyên Quang chi viện cho Bắc Giang 22 y bác sĩ chống dịch

Minh Nguyễn |

Ngày 1.6, đoàn cán bộ y tế của tỉnh Tuyên Quang gồm 22 y bác sĩ sẽ lên đường tới tỉnh Bắc Giang tham gia dập dịch.

Đà Nẵng cử 10 y bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp chi viện Bắc Giang

THUỲ TRANG |

Chiều 30.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định cử 10 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa hồi sức, cấp cứu để chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cà phê Ông Bầu tiếp thêm năng lượng cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Tuyết Nhung |

Trong đợt dịch COVID-19 tái bùng phát lần thứ 4, nhiều quầy cà phê Ông Bầu đã kịp thời có mặt tại những bệnh viện tuyến đầu khu vực phía Nam từ ngày 08.06-14.06 để tiếp thêm năng lượng cho các y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch đầy cam go.

Đáp lời kêu gọi, Tuyên Quang chi viện cho Bắc Giang 22 y bác sĩ chống dịch

Minh Nguyễn |

Ngày 1.6, đoàn cán bộ y tế của tỉnh Tuyên Quang gồm 22 y bác sĩ sẽ lên đường tới tỉnh Bắc Giang tham gia dập dịch.

Đà Nẵng cử 10 y bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên nghiệp chi viện Bắc Giang

THUỲ TRANG |

Chiều 30.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã có quyết định cử 10 bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa hồi sức, cấp cứu để chi viện cho tỉnh Bắc Giang chống dịch COVID-19.