Đồng Nai: Xử phạt 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

MINH CHÂU |

Ngày 6.5, UBND TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho hay, các đoàn kiểm tra của nhiều phường, xã và đoàn kiểm tra liên ngành của TP.Biên Hòa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính khoảng 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cụ thể: Phường Phước Tân xử phạt 7 trường hợp, phường Trảng Dài xử phạt 5 trường hợp, phường Tam Phước xử phạt 2, phường Quyết Thắng xử phạt 1 và phường Tân Hạnh xử phạt 1 trường hợp.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 3 trường hợp và lập biên bản nhắc nhở 1 trường hợp.

Trước đó, TP.Biên Hòa cũng nhiều lần kiểm tra, thực hiện theo quy định xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng chỉ dừng ở mức độ tuyên truyền, vận động là chính. Chỉ những trường hợp cố tình vi phạm mà nhắc nhở nhiều lần vẫn không thực hiện mới xử phạt. Thế nhưng, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 quay trở lại lần này, TP.Biên Hòa đã chỉ đạo 30 phường/xã tăng cường ra quân xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngoài ra, các đoàn cũng phải tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.

Riêng hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Xử phạt 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong 2 ngày 3 và 4.5, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản xử lý 6 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Cần Thơ: Xử phạt 92 trường hợp không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Sau 2 ngày chính thức ra quân 92 trường hợp đã bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đà Nẵng: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, 18 người bị phạt 34 triệu

Hữu Long |

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ra quân kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong ngày đầu ra quân, ngành chức năng phạt 18 người với số tiền 34 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Bình: Xử phạt 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trong 2 ngày 3 và 4.5, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản xử lý 6 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Cần Thơ: Xử phạt 92 trường hợp không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Sau 2 ngày chính thức ra quân 92 trường hợp đã bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đà Nẵng: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, 18 người bị phạt 34 triệu

Hữu Long |

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ra quân kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong ngày đầu ra quân, ngành chức năng phạt 18 người với số tiền 34 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang.