Đồng Nai: Xét nghiệm 89 bệnh phẩm đều kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Đồng Nai đang thực hiện cách ly tập trung đối với 40 trường hợp F1, cách ly tại nhà gần 4.000 đối tượng. Riêng trong ngày 31.7, các cơ sở xét nghiệm trong tỉnh thực hiện xét nghiệm đối với 89 mẫu bệnh phẩm, tất cả đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngày 1.8, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến sáng 1.8, toàn tỉnh Đồng Nai đang thực hiện cách ly tập trung đối với 40 trường hợp F1, cách ly tại nhà gần 4.000 đối tượng. Riêng trong ngày 31.7, các cơ sở xét nghiệm trong tỉnh thực hiện xét nghiệm đối với 89 mẫu bệnh phẩm, tất cả đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, ngày 31.7, sau khi tiếp nhận khai báo của người nhà anh L.C.N. (29 tuổi, ngụ KP.4, P.Trảng Dài) trở về từ Đà Nẵng, Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa đã phối hợp với P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa điều tra ca bệnh. Đồng thời, báo cáo để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đưa anh N. vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để theo dõi, kết quả cũng âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, trường hợp này vẫn đang được tiếp tục cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã tuyên truyền để các thành viên trong gia đình anh N. phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách, không tập trung đông người; tiến hành phun khử trùng tại nhà anh N. và khu vực xung quanh.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân COVID-19 tử vong không phải là chuyện “trời sập”!

Lê Thanh Phong |

Chúng ta nỗ lực để điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế tối đa ca tử vong. Nhưng nếu có trường hợp không qua khỏi, thì đó cũng là chuyện bình thường như những bệnh nhân tử vong vì nhiều chứng bệnh khác.

8 nhân viên y tế ở Đà Nẵng mắc COVID-19

Lệ Hà |

“Tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng dịch COVID-19 ở Đà Nẵng là có thể xảy ra. Khả năng đối phó của chúng ta phải nhanh hơn, mạnh hơn trên tinh thần ngăn chặn nhanh, chặn bằng được dịch, càng sớm càng tốt, hạn chế tử vong”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định tình hình dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến với 700 điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 diễn ra sáng 1.8.

Số ca COVID-19 ở Trung Quốc giảm sâu, Tân Cương vẫn nhiều ca nhất

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 45 ca COVID-19 mới ở đại lục trong ngày 31.7, giảm sâu so với 127 ca - mức cao nhất một ngày từ đầu tháng 3 -  ghi nhận hôm 30.7.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bệnh nhân COVID-19 tử vong không phải là chuyện “trời sập”!

Lê Thanh Phong |

Chúng ta nỗ lực để điều trị bệnh nhân COVID-19, hạn chế tối đa ca tử vong. Nhưng nếu có trường hợp không qua khỏi, thì đó cũng là chuyện bình thường như những bệnh nhân tử vong vì nhiều chứng bệnh khác.

8 nhân viên y tế ở Đà Nẵng mắc COVID-19

Lệ Hà |

“Tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng dịch COVID-19 ở Đà Nẵng là có thể xảy ra. Khả năng đối phó của chúng ta phải nhanh hơn, mạnh hơn trên tinh thần ngăn chặn nhanh, chặn bằng được dịch, càng sớm càng tốt, hạn chế tử vong”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định tình hình dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến với 700 điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 diễn ra sáng 1.8.

Số ca COVID-19 ở Trung Quốc giảm sâu, Tân Cương vẫn nhiều ca nhất

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 45 ca COVID-19 mới ở đại lục trong ngày 31.7, giảm sâu so với 127 ca - mức cao nhất một ngày từ đầu tháng 3 -  ghi nhận hôm 30.7.