Đồng Nai vận động F0 khỏi bệnh ở lại chống dịch, chế độ 8 triệu đồng/tháng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai thí điểm cho đăng ký 40 trường hợp F0 đã được điều trị khỏi bệnh ở lại các bệnh viện dã chiến để hỗ trợ các y, bác sĩ trong việc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 khác, có chế độ 8 triệu đồng/người/tháng.

Ngày 8.9, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh Đồng Nai đang vận động các trường hợp F0 đã được điều trị khỏi bệnh ở lại các bệnh viện dã chiến để hỗ trợ các y, bác sĩ trong việc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 khác.

Theo đó, tiêu chuẩn của các F0 tình nguyện này là phải có sức khoẻ, có kiến thức và nhiệt tình.

Trước mắt, Đồng Nai thí điểm cho đăng ký 40 người tình nguyện tham gia, có chế độ 8 triệu đồng/người/tháng. Nếu hoạt động hiệu quả sẽ tăng số lượng các F0 tình nguyện tại các bệnh viện dã chiến.

Trong ngày 8.9, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Đồng Nai tiếp tục ghi nhận 754 ca mắc, nâng tổng số ca mắc lên 31.332 ca.

Đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1 triệu người được tiêm ngừa vaccine COVID-19 (chiếm tỉ lệ 46,6% đối tượng trên 18 tuổi toàn tỉnh), trong đó có 62.165 người đã tiêm đủ liều.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Nai: Tiêm chủng 100.000 mũi/ngày, thực hiện "công dân vaccine"

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.9, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị phải tăng tốc độ tiêm vaccine cho người dân lên 100.000 mũi/ngày để tiến tới thực hiện “công dân vaccine”.

Đồng Nai: Hàng nghìn công nhân đăng ký tiêm vaccine Vero Cell

HÀ ANH CHIẾN |

5.000 công nhân Công ty TNHH Changshin (Đồng Nai) đã đăng ký tiêm chủng vaccine Vero Cell mũi 1.

Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bí thư Đồng Nai: Tiêm chủng 100.000 mũi/ngày, thực hiện "công dân vaccine"

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.9, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị phải tăng tốc độ tiêm vaccine cho người dân lên 100.000 mũi/ngày để tiến tới thực hiện “công dân vaccine”.

Đồng Nai: Hàng nghìn công nhân đăng ký tiêm vaccine Vero Cell

HÀ ANH CHIẾN |

5.000 công nhân Công ty TNHH Changshin (Đồng Nai) đã đăng ký tiêm chủng vaccine Vero Cell mũi 1.

Bí thư Đồng Nai: Nguồn hàng chuyển hết cho dân, không giữ lại dù 1 hạt gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai yêu cầu chuyển ngay tất cả nguồn hàng về cho dân, không được giữ lại một xu, một hạt gạo nào. “Người dân đang cần, không giữ lại, đưa ngay về cho dân, giữ trong nhà dân để người dân vượt qua khó khăn hơn là giữ lại kho” – ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.