Đồng Nai tiếp tục siết chặt các hoạt động ở quán bar, karaoke

Hà Anh Chiến |

Thuộc nhóm "có nguy cơ" - tức nhóm 2, Đồng Nai được nới lỏng giãn cách xã hội - nhưng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, các hoạt động karaoke, quán bar... ở tỉnh này vẫn tiếp tục được quản lý chặt.

Tối 15.4, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đang chờ văn bản chính thức của Thủ tướng Chính phủ để từ đó họp bàn với các sở ban ngành ngay trong tối ngày 15.4 nhằm đưa ra các giải pháp về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, nới lỏng một số nội dung khác...

Ông Dũng cho biết tinh thần là các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội tại tỉnh Đồng Nai sẽ được nới lỏng. Tuy nhiên, điều lo ngại là thời điểm trước đây (khi chưa thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng) TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiêm ngặt cấm tuyệt đối các hoạt động vui chơi karaoke, quán bar... thì thời điểm đó tại tỉnh Đồng Nai chưa cấm các hoạt động này. Do đó, dẫn tới tình trạng người dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh cấm hoạt động quán bar, karaoke lại tập trung về tỉnh Đồng Nai để tổ chức các hoạt động vui chơi.

Vì vậy, để hoạt động phòng chống dịch hiệu quả, ông Cao Tiến Dũng cho rằng phải có sự tương tác, thống nhất giữa các địa phương trong việc tiếp tục yêu cầu nghiêm ngặt nội dung gì và nới lỏng nội dung gì.

Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam hỗ trợ Lào, Campuchia thiết bị y tế chống dịch COVID19

Song Minh |

Chiều 26.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen về phối hợp ứng phó đại dịch COVID-19.

Siêu máy tính nhanh nhất thế giới tìm ra hoạt chất thuốc có thể trị COVID19

Khánh Minh |

Siêu máy tính nhanh nhất thế giới thực hiện hàng ngàn mô phỏng để phân tích hợp chất thuốc nào có thể ngăn chặn COVID-19.

Hải Phòng, Thái Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID19

Mai Dung - Khánh Linh |

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phòng, Thái Bình quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam hỗ trợ Lào, Campuchia thiết bị y tế chống dịch COVID19

Song Minh |

Chiều 26.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen về phối hợp ứng phó đại dịch COVID-19.

Siêu máy tính nhanh nhất thế giới tìm ra hoạt chất thuốc có thể trị COVID19

Khánh Minh |

Siêu máy tính nhanh nhất thế giới thực hiện hàng ngàn mô phỏng để phân tích hợp chất thuốc nào có thể ngăn chặn COVID-19.

Hải Phòng, Thái Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID19

Mai Dung - Khánh Linh |

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phòng, Thái Bình quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng dịch COVID-19.