Đồng Nai: Tiếp tục dừng hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar

HÀ ANH CHIẾN |

Từ ngày 1.3, tỉnh Đồng Nai cho mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường đến khi có thông báo mới.

Ngày 1.3, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra văn bản về việc mở lại một số hoạt động trong tình hình mới. Cụ thể: Mở lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ từ ngày 1.3. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường đến khi có thông báo mới.

Các hoạt động được mở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả thông điệp 5K, khuyến khích sử dụng khẩu trang vải thay cho khẩu trang sử dụng một lần để hạn chế rác thải và chống lãng phí.

Cũng trong ngày 1.3, học sinh các bậc học trong tỉnh Đồng Nai đã quay trở lại học tập bình thường sau thời gian nghỉ tết và nghỉ phòng chống dịch CVODI-19.

Theo tổng hợp nhanh về tình hình học sinh trở lại trường của Sở GDĐT, đến buổi học chiều 1.3, đã có gần 100% học sinh của các bậc học đã trở lại trường học tập bình thường. Những trường hợp học sinh chưa trở lại trường là do gia đình có công việc riêng hoặc gặp các bệnh thông thường.

Công tác phòng chống dịch cũng đã được các trường chuẩn bị chu đáo từ những ngày hôm trước như: Vệ sinh phòng dịch, chuẩn bị xà bông, bồn rửa tay, máy đo thân nhiệt. Các trường còn bố trí cả phòng cách ly dự phòng cho trường hợp phát hiện học sinh có biểu hiện ho, sốt.

Khi đến trường, 100% học sinh đều thực hiện đeo khẩu trang, được giáo viên trực đo thân nhiệt, phun nước rửa tay diệt khuẩn. Tuy là ngày đầu tuần trở lại trường học tập, nhưng các trường thực hiện chỉ đạo tạm dừng chào cờ đầu tuần, thay vào đó, giáo viên chủ nhiệm cho học sinh khai báo thông tin y tế, phổ biến các quy định phòng chống dịch COVID-19.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Ông Phong xử mạnh “karaoke tra tấn”, nhưng luật còn yếu

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn yêu cầu nhiều sở ngành tăng cường phòng, chống vi phạm về tiếng ồn sau khi báo chí phản ánh nạn karaoke tự phát trên các tuyến đường, trong các khu dân cư khiến người dân mất ăn mất ngủ.

Tạm giữ chủ quán để 17 nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke

MINH CHÂU |

Chủ quán karaoke để 17 thanh niên nam nữ "bay lắc" ma tuý ngay trong quán bất chấp dịch COVID-19 - đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

17 thanh niên nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke bất chấp dịch COVID-19

MINH CHÂU |

17 thanh niên nam nữ "bay lắc" trong quán karaoke Ngọc Linh tại TP.Biên Hoà, Đồng Nai bị lực lượng công an phát hiện lúc 3h sáng ngày 21.2.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phong xử mạnh “karaoke tra tấn”, nhưng luật còn yếu

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký văn bản khẩn yêu cầu nhiều sở ngành tăng cường phòng, chống vi phạm về tiếng ồn sau khi báo chí phản ánh nạn karaoke tự phát trên các tuyến đường, trong các khu dân cư khiến người dân mất ăn mất ngủ.

Tạm giữ chủ quán để 17 nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke

MINH CHÂU |

Chủ quán karaoke để 17 thanh niên nam nữ "bay lắc" ma tuý ngay trong quán bất chấp dịch COVID-19 - đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự.

17 thanh niên nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke bất chấp dịch COVID-19

MINH CHÂU |

17 thanh niên nam nữ "bay lắc" trong quán karaoke Ngọc Linh tại TP.Biên Hoà, Đồng Nai bị lực lượng công an phát hiện lúc 3h sáng ngày 21.2.