Đồng Nai tiếp tục cho học sinh, sinh viên kéo dài nghỉ học đến hết 3.5

HÀ ANH CHIẾN |

Là địa phương thuộc nhóm có nguy cơ với dịch bệnh COVID-19, nên tỉnh Đồng Nai đã quyết định tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh được nghỉ học đến hết ngày 3.5.

Ngày 16.4, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau khi xem xét tờ trình từ Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học từ ngày 20.4 đến hết ngày 3.5.

Chiều 16.4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã họp bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh này.

Về việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, theo báo cáo đề xuất của các ngành và đơn vị, tổng số kinh phí nguồn ngân sách phải hỗ trợ cho 7 nhóm đối tượng gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh khoảng 917,9 tỷ đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chiều nay (16.4) Đồng Nai họp bàn giải pháp sau 15 ngày giãn cách xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều nay (ngày 16.4), Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai sẽ họp bàn về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Ban chỉ đạo sẽ họp bàn thống nhất các nội dung về việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tiếp theo để phòng dịch.

Đồng Nai tiếp tục siết chặt các hoạt động ở quán bar, karaoke

Hà Anh Chiến |

Thuộc nhóm "có nguy cơ" - tức nhóm 2, Đồng Nai được nới lỏng giãn cách xã hội - nhưng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, các hoạt động karaoke, quán bar... ở tỉnh này vẫn tiếp tục được quản lý chặt.

Một Cty Nhật Bản ở Đồng Nai hỗ trợ 11 triệu đồng/người cho 1.500 công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam (KCN Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai) hỗ trợ cho toàn bộ 1.500 người lao động của công ty để chống dịch COVID-19 với mức 11 triệu đồng/người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chiều nay (16.4) Đồng Nai họp bàn giải pháp sau 15 ngày giãn cách xã hội

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều nay (ngày 16.4), Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai sẽ họp bàn về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Ban chỉ đạo sẽ họp bàn thống nhất các nội dung về việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tiếp theo để phòng dịch.

Đồng Nai tiếp tục siết chặt các hoạt động ở quán bar, karaoke

Hà Anh Chiến |

Thuộc nhóm "có nguy cơ" - tức nhóm 2, Đồng Nai được nới lỏng giãn cách xã hội - nhưng lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, các hoạt động karaoke, quán bar... ở tỉnh này vẫn tiếp tục được quản lý chặt.

Một Cty Nhật Bản ở Đồng Nai hỗ trợ 11 triệu đồng/người cho 1.500 công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty TNHH sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam (KCN Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai) hỗ trợ cho toàn bộ 1.500 người lao động của công ty để chống dịch COVID-19 với mức 11 triệu đồng/người.