Đồng Nai: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết tăng so với năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, chỉ tính riêng ngày 1.2 (Mùng 1 Tết Âm lịch) đã cấp cứu 188 trường hợp tai nạn giao thông.

Ngày 5.2, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo tình hình trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, tình hình khám chữa bệnh được tổng hợp trong thời gian từ ngày 29.1 đến hết ngày 4.2 đã có 730 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông (tăng 27,8% so với năm 2021). Trong đó, có 327 trường hợp nhập viện và 94 trường hợp chuyển viện, 113 trường hợp phẫu thuật cấp cứu do tai nạn. Tổng số tử vong do tai nạn giao thông là 5 trường hợp.

Đặc biệt, chỉ tính riêng khám cấp cứu tai nạn giao thông trong ngày 1.2 (Mùng 1 Tết Âm lịch) là 188 trường hợp. 

Ngoài ra, việc khám, cấp cứu tai nạn do pháo nổ là 15 trường hợp, so với năm 2021 tỉ lệ không thay đổi; Tổng số ca khám, cấp cứu do đánh nhau là 83 trường hợp, tăng 78,3% so với năm 2021.

Khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn chủ yếu là rối loạn tiêu hoá 9 trường hợp, không xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt. 

Các bệnh nhân của các vụ việc nêu trên tập trung chủ yếu tại địa bàn các huyện như Xuân Lộc, Định Quán, Long Thành, Trảng Bom…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp tặng vàng tri ân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.2, Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà) đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng cho người lao động, gồm nhiều phần thưởng giá trị như xe máy, 1 chỉ vàng... nhằm tạo khí thế làm việc trong ngày đầu năm và cũng là hoạt động tri ân người lao động.

Đồng Nai: Học sinh học trực tuyến 1 tuần trước khi chuyển qua học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 5.2, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh cho biết: UBND tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo đã có kế hoạch để trẻ em mầm non, học sinh, học viên và sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

85 - 90% người lao động đã trở lại Đồng Nai làm việc ngày đầu năm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong ngày làm việc đầu năm, tại các doanh nghiệp đã có từ 85 - 90% người lao động trở lại làm việc trong không khí làm việc hăng say, khí thế.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp tặng vàng tri ân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.2, Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà) đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng cho người lao động, gồm nhiều phần thưởng giá trị như xe máy, 1 chỉ vàng... nhằm tạo khí thế làm việc trong ngày đầu năm và cũng là hoạt động tri ân người lao động.

Đồng Nai: Học sinh học trực tuyến 1 tuần trước khi chuyển qua học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 5.2, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh cho biết: UBND tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo đã có kế hoạch để trẻ em mầm non, học sinh, học viên và sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

85 - 90% người lao động đã trở lại Đồng Nai làm việc ngày đầu năm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong ngày làm việc đầu năm, tại các doanh nghiệp đã có từ 85 - 90% người lao động trở lại làm việc trong không khí làm việc hăng say, khí thế.