Đồng Nai: Sau cơn mưa lớn, đường TP.Biên Hoà ngập lênh láng như sông

HÀ ANH CHIẾN |

Sau cơn mưa lớn khoảng 30 phút, khu vực ngã ba Trảng Dài gần trạm thu phí ĐT 768, TP.Biên Hoà, Đồng Nai - lại ngập nặng trên diện rộng, nước lênh láng như sông.

Chiều ngày 16.5, cơn mưa lớn khoảng 30 phút khiến khu vực ngã ba Trảng Dài (giao giữa đường Đồng Khởi với đường Bùi Trọng Nghĩa, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) bị ngập nặng.

Theo phản ánh của người dân, ngoài ngập nước, đoạn đường này kéo theo tình trạng kẹt xe, đặc biệt là vào giờ tan tầm khi người dân đi làm về.

Nắp cống được mở để thoát nước nhưng tiềm ẩn nguy cơ khi có người lưu thông qua lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Nắp cống được mở để thoát nước nhưng tiềm ẩn nguy cơ khi có người lưu thông qua lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân thu gom rác để giảm bớt tình trạng ngập nước. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân thu gom rác để giảm bớt tình trạng ngập nước. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ông Nguyễn Xuân Tùng, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hoà phản ảnh, khu vực ngã ba Trảng Dài đã ngập lâu nay, người dân đi lại rất khó khăn. “Mỗi khi trời mưa lớn tôi lại phải túc trực ở cống thoát nước để thu gom rác, tránh để ngập nặng hơn” – ông Tùng chia sẻ.

Người dân bất chấp đi ngược chiều để thoát ngập nước. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân bất chấp đi ngược chiều để thoát ngập nước. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu vực này đã xảy ra tình trạng ngập nước nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết triệt để. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu vực này đã xảy ra tình trạng ngập nước nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết triệt để. Ảnh: Hà Anh Chiến

Khu vực ngã ba Trảng Dài (đoạn từ cầu Đồng Khởi đến đường tỉnh 768) là một trong 3 vị trí ngập nặng trên địa bàn TP.Biên Hòa ngoài khu vực vòng xoay Cổng 11 và quốc lộ 51 (đoạn qua P.Long Bình Tân). Sau mỗi cơn mưa lớn, đoạn đường này thường ngập sâu, nước từ mặt đường chảy rất xiết, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp nào để đường phố Hà Nội không ngập thành "sông" khi mưa lớn?

PHẠM ĐÔNG |

Trận mưa đầu mùa hôm 11.5 chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ đã làm nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập úng nặng. Theo Phó Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị tập trung thực hiện 5 giải pháp chính trên toàn thành phố để khắc phục tình trạng này.

TPHCM cần hơn 100.000 tỉ đồng để chống ngập trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Sở Xây dựng TPHCM tính toán giai đoạn 2021 – 2025, TPHCM cần hơn 101.400 tỉ đồng để làm các dự án chống ngập và xử lý nước thải.

Ôtô bị hỏng do ngập nước xử lý thế nào?

Anh Tuấn |

Khi ôtô bị ngập nước sẽ xảy ra rất nhiều hư hỏng. Người lái xe nên nắm rõ những hư hỏng thường gặp khi ôtô bị ngập nước để có biện pháp phòng tránh cũng như xử lý khi gặp phải tình huống này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giải pháp nào để đường phố Hà Nội không ngập thành "sông" khi mưa lớn?

PHẠM ĐÔNG |

Trận mưa đầu mùa hôm 11.5 chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ đã làm nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập úng nặng. Theo Phó Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị tập trung thực hiện 5 giải pháp chính trên toàn thành phố để khắc phục tình trạng này.

TPHCM cần hơn 100.000 tỉ đồng để chống ngập trong 5 năm tới

MINH QUÂN |

Sở Xây dựng TPHCM tính toán giai đoạn 2021 – 2025, TPHCM cần hơn 101.400 tỉ đồng để làm các dự án chống ngập và xử lý nước thải.

Ôtô bị hỏng do ngập nước xử lý thế nào?

Anh Tuấn |

Khi ôtô bị ngập nước sẽ xảy ra rất nhiều hư hỏng. Người lái xe nên nắm rõ những hư hỏng thường gặp khi ôtô bị ngập nước để có biện pháp phòng tránh cũng như xử lý khi gặp phải tình huống này.