Đồng Nai ra văn bản yêu cầu không ngăn sông cấm chợ, gây ách tắc hàng hoá

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.6, UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản khẳng định không “ngăn sông, cấm chợ”, gây ách tắc lưu thông hàng hóa ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay trong cộng đồng đã có mầm bệnh, dịch bệnh có thể bùng phát ở bất kỳ địa phương nào. Do đó, các địa phương, đơn vị phải tích cực rà soát phương án phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung phòng chống dịch với quan điểm kiên trì, cương quyết thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; không “ngăn sông, cấm chợ”, gây ách tắc lưu thông hàng hóa ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực cầu Đồng Nai.

Bên cạnh đó, tránh lơ là, chủ quan, mất cảnh giác (khi không có dịch) nhưng cũng không hốt hoảng, hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh ứng phó khi có dịch xảy ra. Chống dịch quyết liệt như chống giặc, kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa và tấn công, lấy tấn công là chính, phòng ngừa cơ cơ bản, thường xuyên, quyết định.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị phải luôn trong tư thế “trực chiến”, khi phát hiện ca bệnh là ra quân nhanh nhất, khoanh vùng, cách ly ngay lập tức, tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm nhanh nhất có thể. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm 5K, đảm bảo an toàn đối với doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị.

Tỉnh giao UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đối tượng là chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động đang làm việc ở vùng có dịch nhưng cư trú tại tỉnh Đồng Nai, yêu cầu những người này khai báo y tế và áp dụng biện pháp cách ly phù hợp.

Trước đó, ngày 4.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản hoả tốc về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh (người cách ly tự trả phí) 21 ngày đối với tất cả những người từ TPHCM về/đến Đồng Nai tính từ ngày rời khỏi TPHCM. Đồng thời, yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 (đối tượng trả phí). Thời gian áp dụng kể từ 0h ngày 5.6.2021. Tuy nhiên, trong ngày 5.6, Đồng Nai lại ra văn bản để "nới lỏng" một số quy định ở văn bản ngày 4.6.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chốt từ TPHCM về Đồng Nai: Không chặn kiểm tra, người dân tự giác khai báo

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi tỉnh Đồng Nai nới lỏng quy định về việc cách ly 21 ngày đối với người từ TPHCM về Đồng Nai, sáng ngày 7.6 (ngày đầu tuần), theo ghi nhận của PV báo Lao Động tại chốt kiểm soát COVID-19 chân cầu Đồng Nai, lực lượng không chốt chặn để kiểm tra nhưng người dân vẫn tự giác vào chốt để khai báo y tế.

Chốt kiểm tra từ TPHCM về Đồng Nai: Vắng vẻ sau 1 ngày "nới lỏng" quy định

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.6, sau khi Đồng Nai có văn bản “nới lỏng” các quy định về việc cách ly 21 ngày đối với người từ TPHCM về Đồng Nai, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cầu Đồng Nai vẫn khá vắng vẻ, ít người qua lại.

Chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai: Xe đông, lực lượng mỏng kiểm tra không xuể

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.6, tại chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai tại cầu Đồng Nai, theo ghi nhận, lực lượng chốt chỉ tiến hành kiểm tra đối với người dân di chuyển bằng phương tiện xe môtô, các phương tiện khác như ôtô con, ôtô khách, xe tải… chưa bị kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng “quá tải”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chốt từ TPHCM về Đồng Nai: Không chặn kiểm tra, người dân tự giác khai báo

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi tỉnh Đồng Nai nới lỏng quy định về việc cách ly 21 ngày đối với người từ TPHCM về Đồng Nai, sáng ngày 7.6 (ngày đầu tuần), theo ghi nhận của PV báo Lao Động tại chốt kiểm soát COVID-19 chân cầu Đồng Nai, lực lượng không chốt chặn để kiểm tra nhưng người dân vẫn tự giác vào chốt để khai báo y tế.

Chốt kiểm tra từ TPHCM về Đồng Nai: Vắng vẻ sau 1 ngày "nới lỏng" quy định

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.6, sau khi Đồng Nai có văn bản “nới lỏng” các quy định về việc cách ly 21 ngày đối với người từ TPHCM về Đồng Nai, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cầu Đồng Nai vẫn khá vắng vẻ, ít người qua lại.

Chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai: Xe đông, lực lượng mỏng kiểm tra không xuể

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.6, tại chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai tại cầu Đồng Nai, theo ghi nhận, lực lượng chốt chỉ tiến hành kiểm tra đối với người dân di chuyển bằng phương tiện xe môtô, các phương tiện khác như ôtô con, ôtô khách, xe tải… chưa bị kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng “quá tải”.