Đồng Nai: Ra quân xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

MINH CHÂU |

3 trường hợp tại Đồng Nai đã bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Ngày 3.5, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã chỉ đạo Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố thành lập các tổ công tác phối hợp cùng lực lượng chức năng của UBND các phường, xã đồng loạt ra quân tuyên truyền cho nhân dân các nguyên tắc về phòng, chống dịch bệnh, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng quy định.

Theo đó, qua công tác tuyên truyền, người dân đã nâng cao nhận thức và chấp hành tốt việc đeo khẩu trang đúng quy định khi đi ra đường và tại các địa điểm công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân chưa chấp hành quy định và đã bị các lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý.

Riêng trong tối ngày 1.5, tại địa bàn phường Trảng Dài tổ công tác đã lập biên bản đối với T.T.Đ (23 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) và tại địa bàn phường Tam Phước tổ công tác lập biên bản hai trường hợp H.Q.Đ (23 tuổi, ngụ tỉnh Yên Bái) và N.V.C (20 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) cùng về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan Y tế” theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành xử lý theo quy định.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phạt ngay nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành An |

Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh, từ ngày 3.5 tất cả các trường hợp tại nơi công cộng, bãi tắm, bãi biển... đều buộc phải đeo khẩu trang. Trường hợp nào không đeo sẽ bị xử phạt lập tức mà không nhắc nhở.

Xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang ở Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra thông báo, sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp người làm dịch vụ tại bãi biển không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Công viên đông kín người dịp lễ, nhiều người không đeo khẩu trang

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Trong dịp nghỉ lễ dài ngày (30.4 -1.5) năm nay, nhiều công viên tại Hà Nội trong tình trạng đông đúc người dân tới tham quan, vui chơi. Bên cạnh một số nơi người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng thì cũng có những địa điểm người tham quan còn khá chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phạt ngay nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành An |

Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh, từ ngày 3.5 tất cả các trường hợp tại nơi công cộng, bãi tắm, bãi biển... đều buộc phải đeo khẩu trang. Trường hợp nào không đeo sẽ bị xử phạt lập tức mà không nhắc nhở.

Xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang ở Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra thông báo, sẽ xử phạt nghiêm những trường hợp người làm dịch vụ tại bãi biển không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Công viên đông kín người dịp lễ, nhiều người không đeo khẩu trang

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Trong dịp nghỉ lễ dài ngày (30.4 -1.5) năm nay, nhiều công viên tại Hà Nội trong tình trạng đông đúc người dân tới tham quan, vui chơi. Bên cạnh một số nơi người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng thì cũng có những địa điểm người tham quan còn khá chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch COVID-19.