Đồng Nai: Phong toả trường học có học sinh F1 của ca dương tính SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Sau khi trở về TP.Long Khánh, bà B.T.T (được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) đã có tiếp xúc gần với 2 người cháu đang học tại Trường tiểu học Lê Văn Tám và Trường THCS Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, do em học tại Trường THCS Lê Quý Đôn nghỉ học nên trường này không bị phong toả.

Ngày 5.5, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Long Khánh (Đồng Nai) đã thông báo cho học sinh mầm non, tiểu học và lớp 6, 7, 8 tạm thời nghỉ học, chờ thông báo mới. Riêng học sinh khối lớp 9 đang trong thời gian học kỳ II tiếp tục học bình thường.

Đặc biệt, Đồng Nai phong tỏa, tạm dừng hoạt động Trường tiểu học Lê Văn Tám đến hết tuần, tổ chức phun khử trùng.

Cách ly tại nhà 14 ngày đối với học sinh và giáo viên đứng lớp có tiếp xúc gần với ca F1 đã được đưa đi cách ly; đồng thời rà soát trong học sinh và giáo viên để xác định F2.

Được biết sau khi trở về TP.Long Khánh, bà B.T.T (44 tuổi, người vừa được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2) đã có tiếp xúc gần với 2 người cháu đang học tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám và Trường THCS Lê Quý Đôn. Tuy nhiên, do em học tại Trường THCS Lê Quý Đôn nghỉ học nên trường này không bị dừng hoạt động.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, tính đến thời điểm này, Trung tâm y tế TP.Long Khánh đã điều tra truy vết đuợc 31 trường hợp F1, đưa vào cách ly tập trung. Số ca F2 liên quan khoảng 210 ca đang cách ly tại nhà.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết những người liên quan.

Như Báo Lao Động đã thông tin bà B.T.T. làm quản lý quán Bar New Phương Đông (TP.Đà Nẵng). Ngày 3.5, người này về Đồng Nai để tiến hành làm căn cước công dân (có đeo khẩu trang thường xuyên).

Trong quá trình chờ làm căn cước công dân thì hay tin bạn thân có liên quan đến F1 của bệnh nhân COVID-19 số 2982 nên đã liên hệ khai báo y tế.

Quá trình tiến hành xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Thùy Linh |

Chiều 5.5, Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết đã thống nhất với Bộ Y tế cách ly y tế toàn bộ cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Phong toả gần 20 hộ dân liên quan 1 phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Gần 20 hộ dân xung quanh nơi ở (tại TP.Long Khánh, Đồng Nai) của trường hợp nữ quản lý quán bar New Phương Đông (TP.Đà Nẵng) dương tính với SARS-CoV-2 đã được tạm thời phong toả.

Hà Nội: Phong toả nơi ở của chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

Tùng Giang - Hà Phương |

Hiện tại cơ quan chức năng đã phong toả nơi ở của chuyên gia người Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 (SN 1984, toà Park 10, khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Thùy Linh |

Chiều 5.5, Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết đã thống nhất với Bộ Y tế cách ly y tế toàn bộ cơ sở 2 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Phong toả gần 20 hộ dân liên quan 1 phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Gần 20 hộ dân xung quanh nơi ở (tại TP.Long Khánh, Đồng Nai) của trường hợp nữ quản lý quán bar New Phương Đông (TP.Đà Nẵng) dương tính với SARS-CoV-2 đã được tạm thời phong toả.

Hà Nội: Phong toả nơi ở của chuyên gia Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2

Tùng Giang - Hà Phương |

Hiện tại cơ quan chức năng đã phong toả nơi ở của chuyên gia người Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2 (SN 1984, toà Park 10, khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).