Đồng Nai: Phạt nặng xe vượt trạm kiểm dịch dịch tả lợn Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 14.3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp khẩn đối với các lãnh đạo các địa phương, sở ngành và các đơn vị chăn nuôi lớn trên toàn tỉnh để triển khai cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Đồng Nai là tỉnh có đàn heo 2,5 triệu con, lớn nhất cả nước, có nhiều trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn và hệ thống giao thông huyết mạch của các tỉnh, các vùng. Do đó, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao và hậu quả nghiêm trọng nếu để xảy ra dịch.

Ông Nguyễn Phú Cường – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết: Việc phòng chống dịch bệnh vô cùng cấp bách, cần thành lập ngay ban chỉ đạo 3 cấp để xử lý phòng dịch.

Tiếp tục thành lập thêm nhiều kiểm dịch động vật, chốt chặn theo tinh thần triệt để, không để xe vượt trạm, né trạm không thực hiện kiểm dịch. Nếu phát hiện vượt trạm phải phạt thật nặng – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng yêu cầu kiểm tra các trạm trung chuyển heo gắt gao, nếu có chống đối thì xử lý theo pháp luật. Với các lò mổ không giấy phép, cần làm mạnh tay. Ở các chợ, nếu phát hiện heo không rõ nguồn gốc cũng xử lý tiêu hủy ngay.

Đồng thời, các tỉnh phải cùng chung sức đồng loạt ra tay, cùng kiểm dịch, kiểm tra đồng loạt – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh.

Đối với mức hỗ trợ đang tiếp tục bàn bạc, trong trường hợp nếu xảy ra dịch thì mới công bố, tuy nhiên cần tính toán tránh để xảy ra tiêu cực. Không để lợi dụng việc hỗ trợ cho người dân mà “té nước theo mưa”, ăn chặn. Do đó phải quản lý chặt chẽ không để phát sinh tiêu cực – ông Nguyễn Phú Cường nói.

Ông Võ Văn Chánh – PCT UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: "Nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các tỉnh phía Nam và Đồng Nai là rất lớn, lo ngại hơn, Đồng Nai là tỉnh đàn heo lớn nhất cả nước, do đó cần tập trung toàn lực phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Ông Huỳnh Thành Vinh - GĐ Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở đã khẩn trương lập 2 chốt kiểm dịch động vật trên Quốc lộ 1 - cửa ngõ các tỉnh phía Bắc và quốc lộ 20 - cửa ngõ các tỉnh Tây Nguyên vào Đồng Nai và quá cảnh vào TPHCM và các tỉnh miền Tây.

Đối với các trạm kiểm dịch động vật, ông Võ Văn Chánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng cần luôn có sự kiểm tra giám sát thường xuyên và có những quy trình, quy định rất rõ ràng, chặt chẽ đối với các trạm kiểm dịch này.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng cùng 17 tỉnh có dịch họp khẩn chống dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Thống kê đến 9h sáng 14.3, cả nước đã có 17 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, gần 23.500 con lợn bệnh đã phải tiêu hủy. Dịch tả lợn Châu Phi đã lan sâu vào miền Trung và đang đe dọa các thủ phủ chăn nuôi phía Nam.

Dịch tả lợn Châu Phi lây lan tại 16 tỉnh, bao nhiêu lợn đã tiêu hủy?

Khánh Vũ |

Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan thú y, mẫu bệnh phẩm trên  lợn của một hộ chăn nuôi tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Đến nay, cả nước đã có 16 tỉnh bị nhiễm dịch bệnh này; khoảng gần 17.000 con lợn đã bị tiêu hủy.

Dịch tả lợn Châu Phi chưa có dấu hiệu dừng lại

Phạm Dung |

Tình hình dịch tả lợn Châu Phi ở Việt Nam đang có dấu hiệu lan rộng, nhiều địa phương xuất hiện thêm ổ dịch mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bộ trưởng cùng 17 tỉnh có dịch họp khẩn chống dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Thống kê đến 9h sáng 14.3, cả nước đã có 17 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, gần 23.500 con lợn bệnh đã phải tiêu hủy. Dịch tả lợn Châu Phi đã lan sâu vào miền Trung và đang đe dọa các thủ phủ chăn nuôi phía Nam.

Dịch tả lợn Châu Phi lây lan tại 16 tỉnh, bao nhiêu lợn đã tiêu hủy?

Khánh Vũ |

Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan thú y, mẫu bệnh phẩm trên  lợn của một hộ chăn nuôi tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi. Đến nay, cả nước đã có 16 tỉnh bị nhiễm dịch bệnh này; khoảng gần 17.000 con lợn đã bị tiêu hủy.

Dịch tả lợn Châu Phi chưa có dấu hiệu dừng lại

Phạm Dung |

Tình hình dịch tả lợn Châu Phi ở Việt Nam đang có dấu hiệu lan rộng, nhiều địa phương xuất hiện thêm ổ dịch mới.