Đồng Nai: Người dân xã “xanh” lưu thông nội vùng, qua xã khác phải xin giấy

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai nới lỏng các quy định đối với các xã "vùng xanh", người dân được phép đi lại nội vùng xã. Tuy nhiên, khi qua xã xanh khác phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã phường mới được lưu thông.

Nới lỏng vùng “xanh” nhưng ra khỏi xã phải xin giấy

Ngày 21.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Xuân Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Nai - cho biết, hiện nay, Đồng Nai có hơn 100 xã “xanh”, khi áp vào tiêu chí trong kế hoạch 11102 thì hầu hết xã đang thực hiện theo Chỉ thị 15, chưa áp dụng theo Chỉ thị 19 hay “bình thường mới”.

Người dân vùng đỏ, vàng, cam tiếp tục áp dụng chỉ thị 16. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân "vùng đỏ, vàng, cam tiếp" tục áp dụng chỉ thị 16. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đồng Nai - đang thực hiện việc mở dần từng bước, nên tại các xã "vùng xanh" nới lỏng đi lại trong phạm vi xã, còn đi ra khỏi xã (hoặc phường) "vùng xanh" phải có giấy xác nhận của Chủ tịch UBND xã (phường) đó. Các chốt kiểm soát tiếp tục được duy trì, kiện toàn lại để bảo vệ "vùng xanh".

Giải thích về quy định này, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho hay: Người dân đi lại trong xã, phường "vùng xanh" thì không phải cấp giấy. Trường hợp đi từ "vùng xanh" xã này sang xã khác thì phải có giấy cấp từ xã để xã nơi người dân đến biết và kiểm soát, tránh chuyện người từ xã "vùng đỏ" đi qua xã "vùng xanh". “Chúng ta đang nới lỏng từng bước nhưng phải thận trọng kiểm soát chứ không phải gây khó khăn cho người dân” - ông Dũng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai - cho biết, trong ngày 20.9, toàn tỉnh ghi nhận thêm 623 ca mắc COVID-19 mới. Có 2 xã "vùng xanh" xuất hiện F0 là Gia Tân 2 (H.Thống Nhất) và xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom), do đó, 2 xã này cần tập trung kiểm soát ngay.

Đặc biệt, tại các xã "vùng vàng" của TP.Biên Hòa có số lượng các ca F0 mới tương đối lớn, trong đó P.Bửu Hòa có 88 ca trong khu phong tỏa, Tân Vạn 21 ca trong khu phong tỏa, 5 ca trong khu cách ly. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: “Vùng vàng mà để có các ca F0 lớn như vậy là rất phức tạp”.

Thay đổi chiến lược, xét nghiệm thần tốc

Về vấn đề xét nghiệm, bóc tách F0, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho hay, thời gian qua, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp xét nghiệm nhanh COVID-19 nhưng biểu đồ dịch bệnh vẫn đi ngang và chưa giảm mạnh. Do đó, phải thay đổi chiến lược để thực hiện hiệu quả hơn.

Tỉnh sẽ dồn lực xét nghiệm thần tốc với những xã "vùng đỏ, vùng cam", nhất là những khu nhà trọ thì phải khoanh vùng lại xét nghiệm liên tục để tách F0 và F1 ra khỏi cộng đồng, không để thiếu một ai không được xét nghiệm.

Đồng Nai thay đổi chiến lược trong việc xét nghiệm bóc tách F0. Ảnh: CDC Đồng Nai
Đồng Nai thay đổi chiến lược trong việc xét nghiệm bóc tách F0. Ảnh: CDC Đồng Nai

Về cách thức tiến hành, trước đây tiến hành 6 lần test nhanh trong 2 tuần (mỗi tuần 3 lần, cách nhau 2 đến 3 ngày) thì nay, vẫn giữ số lần test vẫn như trước nhưng thời gian test sẽ điều chỉnh với mật độ dày hơn, mỗi ngày một lần chia ra nhiều đợt. Với chiến lược này, Đồng Nai hy vọng sẽ phát huy được hiểu quả tốt hơn so với cách làm trước đây.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai - cho biết: Lần này phải xét nghiệm thần tốc. Xác định vùng dịch chính xác. Khoanh vùng phải đảm bảo nhỏ nhất, hẹp nhất và hiệu quả nhất có thể nhưng không để lọt. “Đã xác định làm là tới tới tối, làm xong việc mới được nghỉ, không được bỏ giữa chừng. Nếu vùng đỏ nào thiếu lực lượng thì đưa từ vùng xanh qua hỗ trợ” - ông Lĩnh nhấn mạnh.

Đối với đề xuất mua vaccine là Hayat-Vax, ông Cao Tiến Dũng đề nghị Sở Y tế phải có trao đổi với Cục quản lý dược để đảm bảo vaccine trên có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo, được phép lưu hành và phải có vaccine trong thời gian sớm. Sau đó, sẽ báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ quyết định.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Người lao động Đồng Nai lưu thông ở vùng xanh như thế nào?

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các hướng dẫn cụ thể trong việc tham gia lưu thông giữa các vùng xanh, sau khi kế hoạch phục hồi kinh tế số 11102 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 20.9, nới lỏng các biện pháp ở vùng xanh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra chống dịch ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine COVID-19 để tiêm phủ cho 100% người dân. Hiện nay tỉnh này mới đạt tỉ lệ hơn 77% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và việc từng bước phục hồi kinh tế, mở cửa vùng xanh sẽ rất khó khăn nếu thiếu vaccine.

Chủ tịch Đồng Nai: "Doanh nghiệp vướng mắc, điện thoại trực tiếp với tôi"

HÀ ANH CHIẾN |

Trước ngày áp dụng kế hoạch 11102/KH-UBND về phục hồi kinh tế - xã hội (ngày 20.9), lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã gặp gỡ các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, các vấn đề tiêm vaccine cho người lao động; Đi lại của người lao động bằng xe đưa rước hay xe cá nhân; Nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài... là những vấn đề được quan tâm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Người lao động Đồng Nai lưu thông ở vùng xanh như thế nào?

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành các hướng dẫn cụ thể trong việc tham gia lưu thông giữa các vùng xanh, sau khi kế hoạch phục hồi kinh tế số 11102 của UBND tỉnh Đồng Nai có hiệu lực từ ngày 20.9, nới lỏng các biện pháp ở vùng xanh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra chống dịch ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine COVID-19 để tiêm phủ cho 100% người dân. Hiện nay tỉnh này mới đạt tỉ lệ hơn 77% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và việc từng bước phục hồi kinh tế, mở cửa vùng xanh sẽ rất khó khăn nếu thiếu vaccine.

Chủ tịch Đồng Nai: "Doanh nghiệp vướng mắc, điện thoại trực tiếp với tôi"

HÀ ANH CHIẾN |

Trước ngày áp dụng kế hoạch 11102/KH-UBND về phục hồi kinh tế - xã hội (ngày 20.9), lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã gặp gỡ các doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, các vấn đề tiêm vaccine cho người lao động; Đi lại của người lao động bằng xe đưa rước hay xe cá nhân; Nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài... là những vấn đề được quan tâm.