Đồng Nai: Người dân chen chúc xét nghiệm COVID-19 trước ngày siết quy định

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 4.7, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, hàng trăm người dân đã tập trung đến các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn TP.Biên Hoà (Đồng Nai) để tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tạo nên cảnh đông người, không đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Nguyên nhân là do bắt đầu từ 0h ngày 5.7, Đồng Nai yêu cầu tất cả những người lao động đi - đến Đồng Nai hàng ngày từ TPHCM, Bình Dương bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày từ ngày có kết quả xét nghiệm.

Tại phòng khám Nguyễn An Phúc, đường Đồng Khởi, TP.Biên Hoà – theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm người dân đã tập trung rất đông để khám bệnh cũng như tới làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo đó, phòng khám này đã mở một “Phòng test nhanh COVID-19” ngay bên ngoài phòng khám. Tuy nhiên, người tới khám rất đông, người dân chen lấn để khai báo y tế, khám bệnh và thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài địa bàn TP.Biên Hoà, các phòng khám khác được phép làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại TP.Biên Hoà, huyện Vĩnh Cửu cũng trong tình trạng tương tự.

Tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai và một số bệnh viện khác trên địa bàn TP.Biên Hoà phóng viên cũng ghi nhận rất đông người dân tới tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), công ty này cũng đang tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 2.000 người lao động của công ty nhưng sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, việc xét nghiệm được tiến hành giãn cách đúng quy định.

Công nhân xếp hàng giãn cách chờ tới lượt làm xét nghiệm nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam xếp hàng giãn cách chờ tới lượt làm xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hà Anh Chiến

Trước đó, Đồng Nai đã có công văn hỏa tốc đề nghị các doanh nghiệp có sử dụng NLĐ cư trú tại TPHCM hoặc tỉnh Bình Dương hàng ngày đi/về Đồng Nai để làm việc thì yêu cầu những người này phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ hàng tuần.

Đồng thời, doanh nghiệp xét nghiệm sàng lọc định kỳ hằng tuần cho tối thiểu 20% NLĐ làm cùng phòng, cùng đội sản xuất, cùng chuyền hoặc phân xưởng với các đối tượng trên để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Thực hiện cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế thấp nhất tác hại của dịch bệnh đối với hoạt động sản xuất. Thời gian thực hiện từ ngày 5.7.

Hình ảnh người dân chen chúc tại phòng khám trên địa bàn TP.Biên Hoà vào sáng ngày 4.7 mà phóng viên ghi nhận được:

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho gần 80.000 người của 4 xã bị phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.7, sau khi ghi nhận thêm 26 trường hợp nghi mắc COVID-19, Đồng Nai đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho gần 80.000 người của 4 xã trong khu phong toả tại huyện Thống Nhất.

Xét nghiệm gần 2.000 công nhân Bình Dương đến Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.7, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, Công ty đang tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 2.000 người lao động của công ty nhưng sinh sống tại tỉnh Bình Dương.

Đồng Nai ra văn bản yêu cầu không ngăn sông cấm chợ, gây ách tắc hàng hoá

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.6, UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản khẳng định không “ngăn sông, cấm chợ”, gây ách tắc lưu thông hàng hóa ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho gần 80.000 người của 4 xã bị phong toả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 3.7, sau khi ghi nhận thêm 26 trường hợp nghi mắc COVID-19, Đồng Nai đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho gần 80.000 người của 4 xã trong khu phong toả tại huyện Thống Nhất.

Xét nghiệm gần 2.000 công nhân Bình Dương đến Đồng Nai làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 2.7, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, Công ty đang tiến hành làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 2.000 người lao động của công ty nhưng sinh sống tại tỉnh Bình Dương.

Đồng Nai ra văn bản yêu cầu không ngăn sông cấm chợ, gây ách tắc hàng hoá

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 9.6, UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản khẳng định không “ngăn sông, cấm chợ”, gây ách tắc lưu thông hàng hóa ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.