Đồng Nai nghiên cứu chính sách giữ chân bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng giao Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách để nâng cao thu nhập, giữ chân bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập, nhất là bác sĩ đã được đào tạo, bồi dưỡng, có trình độ chuyên môn vững vàng, công tác lâu dài tại đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác y tế năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng giao Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách để nâng cao thu nhập, giữ chân bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập, nhất là bác sĩ đã được đào tạo, bồi dưỡng, có trình độ chuyên môn vững vàng, công tác lâu dài tại đơn vị. 

Tiếp tục khuyến khích, xã hội hoá y tế, có định hướng y tế tư nhân phát triển toàn diện, hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tầm soát, theo dõi sức khoẻ và khám chữa bệnh người dân.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, qua công tác phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế còn nhiều khó khăn như thiếu nhân lực, thiếu trang thiết bị y tế hoặc trang thiết bị đã xuống cấp. Quy trình xem xét, thẩm định đầu tư cơ sở vật chất trạm y tế còn vướng mắc, chậm triển khai.

Trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, viên chức ngành y tế chưa đồng đều, nhất là lực lượng y tế cơ sở, nhiều trường hợp bác sĩ được đào tạo, có trình độ chuyên môn xin nghỉ việc, một số chuyển sang y tế tư nhân… cũng là những khó khăn khác của ngành Y tế tỉnh gặp phải.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

4 bác sĩ chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc: Chưa có cơ chế gỡ khó?

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến 4 bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở bệnh viện phổi Đồng Nai nghỉ việc, phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về vấn đề này, ông Vũ cho biết: Hiện chưa có cơ chế nào để tháo gỡ khó khăn cho các y, bác sĩ tại đây.

4 bác sĩ ở Đồng Nai xin nghỉ việc- thầy thuốc giờ cũng khó khăn lắm

Lê Thanh Phong |

Một năm rưỡi căng mình phòng chống đại dịch COVID-19, nhiều lực lượng vất vả, nhưng đầu tiên phải kể đến y, bác sĩ. Và thông tin 4 bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch ở Đồng Nai xin nghỉ việc đang đặt câu hỏi về sự đối xử đối với thầy thuốc.

Ít được quan tâm, 4 bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đầu năm 2020, bệnh viện phổi tỉnh Đồng Nai được chuyển đổi thành bệnh viện điều trị COVID-19 và cách ly những trường hợp nguy cơ cao của tỉnh Đồng Nai. Các y bác sĩ tại đây cũng trở thành những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, hàng ngày luôn sống trong tâm thế “trực chiến” và bản thân luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, áp lực công việc nặng nề. Tuy nhiên, gần đây lại thiếu sự quan tâm dẫn đến việc 4 bác sĩ đã nghỉ việc, nhiều người khác xin chuyển công tác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

4 bác sĩ chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc: Chưa có cơ chế gỡ khó?

HÀ ANH CHIẾN |

Liên quan đến 4 bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở bệnh viện phổi Đồng Nai nghỉ việc, phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về vấn đề này, ông Vũ cho biết: Hiện chưa có cơ chế nào để tháo gỡ khó khăn cho các y, bác sĩ tại đây.

4 bác sĩ ở Đồng Nai xin nghỉ việc- thầy thuốc giờ cũng khó khăn lắm

Lê Thanh Phong |

Một năm rưỡi căng mình phòng chống đại dịch COVID-19, nhiều lực lượng vất vả, nhưng đầu tiên phải kể đến y, bác sĩ. Và thông tin 4 bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch ở Đồng Nai xin nghỉ việc đang đặt câu hỏi về sự đối xử đối với thầy thuốc.

Ít được quan tâm, 4 bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đầu năm 2020, bệnh viện phổi tỉnh Đồng Nai được chuyển đổi thành bệnh viện điều trị COVID-19 và cách ly những trường hợp nguy cơ cao của tỉnh Đồng Nai. Các y bác sĩ tại đây cũng trở thành những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, hàng ngày luôn sống trong tâm thế “trực chiến” và bản thân luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, áp lực công việc nặng nề. Tuy nhiên, gần đây lại thiếu sự quan tâm dẫn đến việc 4 bác sĩ đã nghỉ việc, nhiều người khác xin chuyển công tác.