Đồng Nai mở cửa từ ngày 20.9, mức độ mở dựa trên tỉ lệ tiêm chủng

HÀ ANH CHIẾN |

Từ ngày 20.9, Đồng Nai sẽ mở cửa dần đối với các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và vùng xanh dựa trên "tiêu chí động" về tỉ lệ tiêm chủng vaccine đạt được và mức độ nguy cơ của vùng.

Cụ thể, nếu tỉ lệ tiêm chủng đạt trên 70% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và trên 20% được tiêm đủ liều thì vùng đỏ sẽ được áp dụng Chỉ thị 15; vùng cam áp dụng Chỉ thị 19; vùng vàng và xanh áp dụng bình thường mới.

Lộ trình bình thường mới do các huyện, thành phố quyết định

Ngày 14.9, tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố dự thảo về việc mở cửa phát triển kinh tế xã hội đối với các vùng xanh trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 20.9. Việc áp dụng dựa theo các tiêu chí của vùng xanh và các vùng đỏ, cam, vàng và tiêu chí về tỉ lệ tiêm chủng.

Lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới do các huyện, thành phố quyết định.

Dự thảo về việc áp dụng các chỉ thị đối với từng vùng đỏ, cam, vàng, xanh dựa trên tỉ lệ tiêm chủng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Việc áp dụng các chỉ thị đối với từng vùng đỏ, cam, vàng, xanh dựa trên tỉ lệ tiêm chủng. Ảnh: Hà Anh Chiến

Cụ thể:  Ở vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ), nguy cơ cao (vùng cam), nguy cơ (vàng) nếu tỉ lệ tiêm chủng vaccine dưới 60% người trên 18 tuổi được tiêm một mũi sau 14 ngày và dưới 20% được tiêm đủ liều vaccine tiếp tục áp dụng theo Chỉ thị 16, vùng bình thường mới (vùng xanh) áp dụng Chỉ thị 15.

Nếu tỉ lệ tiêm chủng đạt 60%-70% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và 20% được tiêm đủ liều thì vùng đỏ áp dụng Chỉ thị 16, vùng cam, vàng áp dụng Chỉ thị 15 và vùng xanh áp dụng chỉ thị 19. 

Nếu tỉ lệ trên 70% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và trên 20% được tiêm đủ liều thì vùng đỏ áp dụng Chỉ thị 15, vùng cam áp dụng Chỉ thị 19 còn vùng vàng, vùng xanh áp dụng bình thường mới.

Các biện pháp cụ thể ở các khu vực áp dụng theo các Chỉ thị 15, 16, 19 và bình thường mới.

Cụ thể:

Ở vùng áp dụng Chỉ thị 16 tiếp tục các biện pháp phong toả, người dân tiếp tục tuyệt đối ở nhà; Ở vùng áp dụng chỉ thị 15, hội họp các sự kiện tập trung dưới 20 người trong phòng, dưới 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng dưới 20 người; Ở vùng áp dụng chỉ thị 19, hội họp không quá 30 người, dưới 20 người phạm vi ngoài công sở, dưới 30 người ở các cơ sở tôn giáo, hoạt động thể dục ngoài trời không quá 20 người, hoạt động thể thao trong nhà không quá 30 người. Yêu cầu chung đối với người dân áp dụng chỉ thị 15 và 19 là đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi bệnh COVID-19;

Ở vùng bình thường mới, không hạn chế số lượng người tập trung.


Đồng Nai cũng mở cửa trở lại đối với doanh nghiệp, nhưng lựa chọn 2 phương án: Đăng ký thực hiện 3 tại chỗ theo các quy định chung hoặc phương án 2 là cho người lao động được đi về hàng ngày nhưng phải tổ chức xe đưa đón, người lao động đi/về phải đảm bảo ở khu vực vùng xanh tại địa phương, và được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày, xét nghiệm định kỳ 72h/lần cho NLĐ.

Phải giữ chặt vùng xanh

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai - kết luận yêu cầu việc bảo vệ vùng xanh chặt chẽ, nội bất xuất ngoại bất nhập, chỉ sinh hoạt nội vùng, di chuyển từ xã xanh sang xã xanh thì được, không được phép di chuyển từ xã đỏ, vàng, cam sang xã xanh. Nếu di chuyển từ xã xanh sang các khu vực khác thì không được trở về xanh.

Các địa phương triển khai các trạm gác thông thoáng giữa các vùng xanh, nhưng chặt chẽ ở điểm giao với xanh với các vùng đỏ, cam, vàng. Giảm dần các trạm gác giữa xanh với xanh, chỉ cần trạm gác giữa vùng xanh với các vùng khác và các trạm giác với các tỉnh lân cận như TPHCM, Bình Dương.

“Đề nghị Ban chỉ đạo, các huyện, thành phố tiếp tục góp ý vào dự thảo. UBND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến, điều chỉnh văn bản. Sáng mai chính thức ký, triển khai kế hoạch này” - ông Lĩnh yêu cầu.

Dự kiến, đến ngày 20.9, Đồng Nai sẽ đạt tỉ lệ 100% người dân Đồng Nai trên 18 tuổi (2,3 triệu người) được tiêm chủng mũi 1.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai họp bàn về kế hoạch mở cửa vùng xanh sau 15.9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.9, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai đã họp bàn về kế hoạch mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới sau ngày 15.9.

Bí thư Đồng Nai: Người dân cần chuẩn bị tâm thế trở lại bình thường mới

HÀ ANH CHIẾN |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, chủ trương của tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới khi đạt mục tiêu khoảng 2,3 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.

Bí thư Đồng Nai: Tiêm chủng 100.000 mũi/ngày, thực hiện "công dân vaccine"

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.9, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị phải tăng tốc độ tiêm vaccine cho người dân lên 100.000 mũi/ngày để tiến tới thực hiện “công dân vaccine”.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đồng Nai họp bàn về kế hoạch mở cửa vùng xanh sau 15.9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.9, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai đã họp bàn về kế hoạch mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới sau ngày 15.9.

Bí thư Đồng Nai: Người dân cần chuẩn bị tâm thế trở lại bình thường mới

HÀ ANH CHIẾN |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, chủ trương của tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới khi đạt mục tiêu khoảng 2,3 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.

Bí thư Đồng Nai: Tiêm chủng 100.000 mũi/ngày, thực hiện "công dân vaccine"

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.9, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị phải tăng tốc độ tiêm vaccine cho người dân lên 100.000 mũi/ngày để tiến tới thực hiện “công dân vaccine”.