Đồng Nai khảo sát thành lập các khu cách ly tập trung tự trả phí ở resort

MINH CHÂU |

Ngày 4.10, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, đang khẩn trương khảo sát và thành lập thêm các khu cách ly tự trả phí tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để phục vụ người đến cách ly.

Theo đó, thực hiện chủ trương vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, thời gian qua Đồng Nai đã tạo thuận lợi cho các chuyên gia nhập cảnh và đảm bảo công tác cách ly phòng dịch.

Hiện tại tỉnh có 2 khu cách ly tập trung tự trả phí dành cho chuyên gia nước ngoài, đó là Nhà khách Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) và Nhà nghỉ Xuân Đại Thắng (huyện Trảng Bom). Các cơ quan chức năng vừa thẩm định thêm 3 điểm là các cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện làm khu cách ly tập trung tự trả phí.

Hiện, một resort tại xã Nam Cát Tiên huyện Tân Phú là địa điểm mà ngành y tế và địa phương nơi đây vừa khảo sát để tổ chức thành địa điểm cách ly tập trung dành cho những chuyên gia nước ngoài hoặc là những người dân có nhu cầu cách ly tự trả phí.

Resort trên có sức chứa khoảng 300 người. Qua khảo sát cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn, lãnh đạo Sở Y tế và đại diện các sở, ngành, địa phương đã thống nhất cơ sở này đủ điều kiện tham gia làm khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 cho người cách ly tự nguyện chi trả.

Theo Sở Y tế, hiện đã có khoảng 400 chuyên gia nước ngoài đăng ký về Đồng Nai, nhưng sắp tới, chính sách nhập cảnh sẽ mở rộng hơn nữa, không chỉ cho chuyên gia mà cho cả khách du lịch ở những nước đã kiểm soát được dịch, đồng thời Chính phủ có chủ trương sẽ tổ chức cách ly ngắn hạn nên nhu cầu về khu cách ly phòng dịch COVID-19 sẽ tăng.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai sắp tới nhu cầu về khu cách ly rất lớn, mong người dân và các doanh nghiệp ủng hộ tham gia khu cách ly. Các địa phương cũng cố gắng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia khu cách ly.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở VHTTDL thông báo, vận động các cơ sở lưu trú có đủ điều kiện đăng ký tham gia làm cơ sở cách ly do người cách ly tự nguyện chi trả.

Ở diễn biến khác, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai còn cho biết, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ nhất của tất cả 209 công dân từ Thái Lan trở về đang cách ly tại Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II (H.Long Thành, Đồng Nai) - vào ngày 1.10 - đều âm tính với SARS-CoV-2.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông leo hàng rào trốn khỏi khu cách ly phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Sau khi trốn khỏi khu cách ly phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị, L.T.H (SN 1988, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã đi ôtô khách vào TP.Đà Nẵng, ghé thăm nhà.

Nên thu phí khách sạn trước khi về nước cách ly

ANH NHÀN |

Khách hàng tiếp nhận thông tin chưa đầy đủ đã có phản ứng không thống nhất mức phí cách ly ở khách sạn khi từ Hàn Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 30.9. Từ vụ việc này, cơ quan chức năng TPHCM đưa ra giải pháp nên thu chi phí khách sạn, vận chuyển, xét nghiệm trước khi chuyến bay khởi hành về nước để tránh dẫn đến những lùm xùm không đáng có.

Vì sao giá phòng cách ly ở khách sạn cao hơn giá phòng bình thường?

Tâm An |

Giá phòng khách sạn để cách ly cao hơn giá bình thường vì phải xử lý rác thải y tế, trả lương cho nhân viên gấp đôi hoặc gấp 3 khi phục vụ cho người cách ly.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người đàn ông leo hàng rào trốn khỏi khu cách ly phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Sau khi trốn khỏi khu cách ly phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị, L.T.H (SN 1988, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã đi ôtô khách vào TP.Đà Nẵng, ghé thăm nhà.

Nên thu phí khách sạn trước khi về nước cách ly

ANH NHÀN |

Khách hàng tiếp nhận thông tin chưa đầy đủ đã có phản ứng không thống nhất mức phí cách ly ở khách sạn khi từ Hàn Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 30.9. Từ vụ việc này, cơ quan chức năng TPHCM đưa ra giải pháp nên thu chi phí khách sạn, vận chuyển, xét nghiệm trước khi chuyến bay khởi hành về nước để tránh dẫn đến những lùm xùm không đáng có.

Vì sao giá phòng cách ly ở khách sạn cao hơn giá phòng bình thường?

Tâm An |

Giá phòng khách sạn để cách ly cao hơn giá bình thường vì phải xử lý rác thải y tế, trả lương cho nhân viên gấp đôi hoặc gấp 3 khi phục vụ cho người cách ly.