Đồng Nai họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 là đầu bếp sân Golf Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Ca nghi mắc COVID-19 tên V.V.H., sinh năm 1978, là đầu bếp sân Golf Long Thành; nơi ở tại P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TPHCM. Cơ quan chức năng đã xác định được 52 trường hợp F1, 108 trường hợp F2 liên quan.

Chiều 1.6, UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) họp khẩn với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai để thông tin và xử lý các trường hợp liên quan đến ca nghi mắc COVID-19 là đầu bếp sân Golf Long Thành.

Theo đó, ca nghi mắc là nam, sinh năm 1978, là đầu bếp của Công ty Golf Long Thành, nơi ở tại P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Hiện người này đang cách ly, điều trị tại cơ sở cách ly điều trị của TPHCM. Kết quả xét nghiệm ngày 31.5 cho thấy, ca này dương tính với SARS-CoV-2, có biểu hiện ho, sốt.

Theo điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng, anh H. là F1 của bệnh nhân số 7089 (kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 30.5), sống cùng nhà với bệnh nhân này. Bệnh nhân 7089 liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Từ ngày 17.5 đến 25.5, anh H. đi làm bằng phương tiện đưa rước của công ty. Ngày 25.5 đến 27.5, anh H. ở lại nhà tập thể của Công ty Golf Long Thành.

Ngày 28.5, anh H. về lại nhà bằng phương tiện cá nhân và trở lại công ty vào sáng 29.5 để làm việc và về lại nhà vào chiều cùng ngày.

Ngày 30.5, nghe tin cháu là bệnh nhân 7089 dương tính với SARS-CoV-2, anh H. đã đến khai báo y tế tại trạm y tế Bình Thọ, TP.Thủ Đức và được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly.

Theo thống kê, từ ngày 17.5 đến 30.5, anh H. có tiếp xúc với 52 trường hợp F1. Cơ quan chức năng đã điều tra được 108 trường hợp thuộc diện F2. Đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Công ty Golf Long Thành, tiếp tục điều tra, truy vết các F1, F2, F3.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai lập 10 chốt kiểm soát COVID-19 trên quốc lộ và đường thuỷ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 1.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thành lập các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, có 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ và 2 chốt trên tuyến đường thuỷ qua địa bàn tỉnh.

Đồng Nai: 5 cảnh sát giao thông liên quan BN 6765 âm tính với SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Anh N.X.G.T, 17 tuổi đi xe máy từ Bình Thuận qua tỉnh Đồng Nai thì bị tổ tuần tra giao thông của Công an H.Xuân Lộc kiểm tra giấy tờ, tạm giữ xe máy. Sau đó, anh T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân COVID-19 số 6765. 5 người trong tổ tuần tra giao thông trở thành F1 hiện đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai: Kiến nghị ngừng hoạt động sản xuất ở doanh nghiệp để nguy cơ lây nhiễm dịch cao

MINH CHÂU |

Doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và những DN có nguy cơ lây nhiễm cao, sẽ kiến nghị UBND tỉnh ra quyết định ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đồng Nai lập 10 chốt kiểm soát COVID-19 trên quốc lộ và đường thuỷ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 1.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thành lập các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, có 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ và 2 chốt trên tuyến đường thuỷ qua địa bàn tỉnh.

Đồng Nai: 5 cảnh sát giao thông liên quan BN 6765 âm tính với SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Anh N.X.G.T, 17 tuổi đi xe máy từ Bình Thuận qua tỉnh Đồng Nai thì bị tổ tuần tra giao thông của Công an H.Xuân Lộc kiểm tra giấy tờ, tạm giữ xe máy. Sau đó, anh T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân COVID-19 số 6765. 5 người trong tổ tuần tra giao thông trở thành F1 hiện đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai: Kiến nghị ngừng hoạt động sản xuất ở doanh nghiệp để nguy cơ lây nhiễm dịch cao

MINH CHÂU |

Doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và những DN có nguy cơ lây nhiễm cao, sẽ kiến nghị UBND tỉnh ra quyết định ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.