Đồng Nai hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ gửi văn bản tới 30 tỉnh thành xin ý kiến kết nối lưu thông vận tải hành khách liên tỉnh với Đồng Nai. Nếu tỉnh, thành nào đồng ý Đồng Nai sẽ mở lại với tỉnh, thành đó.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ban hành quyết định hướng dẫn thí điểm tạm thời đối với vận tải hành khách đường bộ, bắt đầu áp dụng trong thời gian 1 tuần từ ngày 13– 20.10.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 250 tuyến vận tải đường bộ đi đến 30 tỉnh, thành, nếu thí điểm 5% có khoảng 12 tuyến, nếu nâng lên 30% sẽ có 75 tuyến đi xuyên tỉnh.

Sở GTVT sẽ có văn bản với các địa phương 30 tỉnh để lấy ý kiến, nếu các tỉnh đó đồng ý cho nối lại các tuyến vận tải liên tỉnh thì Đồng Nai sẽ thực hiện, nếu không đồng ý sẽ dừng.

Về điều kiện hành khách tham gia vận tải đường bộ quy định 2 nhóm: Nhóm hành khách đi từ vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (vùng đỏ và vùng cam) đến vùng nguy cơ thấp hơn thì hành khách phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc khỏi bệnh dưới 6 tháng cùng với giấy xét nghiệm có giá trị trong 72 giờ.

Nhóm hành khách đi từ vùng nguy cơ (vùng vàng) đến vùng xanh bình thường mới chỉ cần giấy xét nghiệm âm tính 72h.

Đối với nhân viên, người phục vụ trên xe bắt buộc đã tiêm 2 mũi và có giấy xét nghiệm âm tính 72h.

Ngoài ra, trước đó UBND tỉnh Đồng Nai đã có ý kiến với TPHCM về vấn đề lưu thông liên vùng, theo đó, đối với tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TPHCM với các tỉnh lân cận, tỉnh Đồng Nai thống nhất người lao động di chuyển theo phương án tổ chức xe đưa rước bằng xe ô tô và phải bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng phương án đi xe cá nhân, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND TPHCM thống nhất thực hiện khi Đồng Nai trở lại trạng thái bình thường mới.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai cho phép TP.Biên Hoà thí điểm cách ly tại nhà đối với F1, F0

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sau khi mở cửa cho các hoạt động kinh tế - xã hội được hoạt động trở lại từ ngày 9.10, đã tiếp tục thí điểm cho phép TP.Biên Hoà áp dụng quản lý các trường hợp F0, F1 được cách ly tại nhà.

Đi lại giữa TPHCM – Bình Dương - Đồng Nai: Vaccine + xét nghiệm âm tính

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Việc đi lại bằng xe cá nhân giữa TPHCM – Bình Dương, Đồng Nai thuận lợi hơn nếu người dân đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng kèm theo giấy xét nghiệm âm tính.

Những hoạt động được mở lại ở Đồng Nai từ ngày 9.10, điều kiện là gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0h ngày 9.10, Đồng Nai cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động trên địa bàn, chỉ trừ những nơi bị phong toả; Yêu cầu đối với người dân là đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Bãi bỏ giấy đi đường, bãi bỏ hạn chế lưu thông sau 18h.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đồng Nai cho phép TP.Biên Hoà thí điểm cách ly tại nhà đối với F1, F0

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai sau khi mở cửa cho các hoạt động kinh tế - xã hội được hoạt động trở lại từ ngày 9.10, đã tiếp tục thí điểm cho phép TP.Biên Hoà áp dụng quản lý các trường hợp F0, F1 được cách ly tại nhà.

Đi lại giữa TPHCM – Bình Dương - Đồng Nai: Vaccine + xét nghiệm âm tính

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Việc đi lại bằng xe cá nhân giữa TPHCM – Bình Dương, Đồng Nai thuận lợi hơn nếu người dân đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc là F0 khỏi bệnh dưới 6 tháng kèm theo giấy xét nghiệm âm tính.

Những hoạt động được mở lại ở Đồng Nai từ ngày 9.10, điều kiện là gì?

HÀ ANH CHIẾN |

Từ 0h ngày 9.10, Đồng Nai cho phép mở lại hàng loạt các hoạt động trên địa bàn, chỉ trừ những nơi bị phong toả; Yêu cầu đối với người dân là đã được tiêm vaccine ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Bãi bỏ giấy đi đường, bãi bỏ hạn chế lưu thông sau 18h.