Đồng Nai: Gần 20 nhân viên y tế mắc COVID-19, triển khai cách ly F1 tại nhà

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.7, ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ghi nhận gần 20 nhân viên y tế tại 3 bệnh viện, 1 Trung tâm y tế và 1 khu cách ly mắc COVID-19, khiến áp lực lên các khu điều trị, khu cách ly COVID-19 tại Đồng Nai ngày càng nặng nề.

Áp lực cho các khu điều trị và khu cách ly

Ngày 19.7, tỉnh Đồng Nai cũng vừa ghi nhận thêm 130 ca dương tính với COVID-19.

Như vậy, tính đến nay, tổng số ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong đợt dịch thứ 4 trên địa bàn tỉnh là 1.190 ca. Trong đó, TP.Biên Hòa nhiều nhất với 548 ca, kế đến là huyện Vĩnh Cửu 154 ca, huyện Nhơn Trạch 153 ca, huyện Thống Nhất 141 ca.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai: Những ngày gần đây, thông qua test nhanh đã phát hiện nhiều ca dương tính mới rải rác trong cộng đồng ở nhiều địa phương trong tỉnh. Như vậy, nguồn lây nhiễm trong cộng đồng đã khá phức tạp, dịch sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng lan rộng, khó kiểm soát. Số ca bệnh diễn biến nặng tăng, nguy cơ tử vong, gây áp lực cho các khu điều trị và khu cách ly.

Do đó, ngành y tế Đồng Nai đề nghị xem xét triển khai các bệnh viện quy mô giường bệnh lớn nhằm tập trung nhân lực và trang thiết bị trong điều kiện nhân lực ngành y tế đang bị dàn mỏng.

Triển khai việc cách ly F1 tại nhà vì số lượng F1 ngày càng đông trong khi các khu cách ly tập trung còn hạn chế.

Đồng thời, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tập trung truy vết nhanh ở các địa phương liên quan đến ổ dịch tại công ty Changshin và các ổ dịch khác; tăng cường tầm soát bằng test nhanh trong các doanh nghiệp, khu nhà trọ, khu chợ.

"Ổ dịch" tại Công ty Changshin diễn biến phức tạp

Liên quan đến ổ dịch tại Công ty Changshin, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai nhận định, sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều ca dương tính mới, trong đó các đối tượng là người buôn bán xung quanh công ty, các F1 và công nhân ở các khu nhà trọ tại xã Thạnh Phú, phường Trảng Dài và một số xã, phường khác. Từ đó, ngành y tế dự báo, số ca liên quan đến ổ dịch này sẽ tăng cao, khả năng đã có sự xâm nhập vào các doanh nghiệp trong khu vực thông qua công nhân ở trọ tại khu vực này.

Ngoài ổ dịch tại Công ty Changshin, lực lượng chức năng còn tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 mới trong một số doanh nghiệp ở TP.Biên Hòa, H.Nhơn Trạch…, dẫn đến nguy cơ cao xuất hiện các ổ dịch mới trong các doanh nghiệp.

Hơn nữa, còn ghi nhận một vài trường hợp mắc COVID-19 là người buôn bán, vận chuyển hàng hóa liên quan đến chợ Long Khánh, Sở Y tế nhận định có khả năng đã có ổ dịch tại chợ này.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân mắc COVID-19, Đồng Nai khẩn thiết đề nghị bổ sung vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai phát hiện rất nhiều công nhân mắc COVID-19 khiến hàng loạt nhà máy có đông công nhân (40.000 công nhân) đã phải tạm đóng cửa. Tỉnh này cũng đã vượt mốc 1.000 ca mắc. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn thiết đề nghị được cấp bổ sung vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho công nhân lao động.

Đồng Nai vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, Công ty Changshin ghi nhận 130 ca

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.7, Đồng Nai ghi nhận thêm 98 ca dương tính với COVID-19, nhiều nhất ở TP.Biên Hoà, nâng tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ tư là 1.060.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị ưu tiên vaccine cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét ưu tiên phân bổ và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp trong thời gian gần nhất.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nhiều công nhân mắc COVID-19, Đồng Nai khẩn thiết đề nghị bổ sung vaccine

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai phát hiện rất nhiều công nhân mắc COVID-19 khiến hàng loạt nhà máy có đông công nhân (40.000 công nhân) đã phải tạm đóng cửa. Tỉnh này cũng đã vượt mốc 1.000 ca mắc. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Y tế khẩn thiết đề nghị được cấp bổ sung vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho công nhân lao động.

Đồng Nai vượt mốc 1.000 ca mắc COVID-19, Công ty Changshin ghi nhận 130 ca

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 18.7, Đồng Nai ghi nhận thêm 98 ca dương tính với COVID-19, nhiều nhất ở TP.Biên Hoà, nâng tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ tư là 1.060.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị ưu tiên vaccine cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét ưu tiên phân bổ và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp trong thời gian gần nhất.