Đồng Nai điều chỉnh gói thầu khẩu trang y tế giảm từ 2 tỷ xuống 1,1 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 26.4, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai - cho biết nguyên nhân thay đổi giá mua khẩu trang y tế  từ hơn 2 tỷ xuống còn khoảng 1,1 tỷ là do giá thị trường đã thay đổi.

Cụ thể, ngày 23.4 UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định điều chỉnh tổng giá trị gói thầu mua sắm khẩu trang y tế, dụng cụ đo thân nhiệt và nước rửa tay diệt khuẩn cho các trường công lập từ trường mầm non tới trung học phổ phông và các sở ban ngành Đồng Nai từ mức gần 13,9 tỉ đồng giảm còn hơn 13 tỉ đồng.

Trong đó, gói thầu số 1 (mua sắm khẩu trang y tế) đã giảm từ hơn 2 tỷ đồng xuống còn hơn 1,1 tỷ đồng.

Trước đó ngày 26.3, UBND tỉnh Đồng Nai đã kí văn bản quyết định duyệt giá gói thầu khẩu trang mua số lượng 619.672 khẩu trang xuất xứ Việt Nam với mức giá 3.300 đồng/cái (thành phần gồm gạc không dệt, màng lọc khuẩn, đóng gói gập nếp riêng biệt).

Đến nay phải điều chỉnh lại còn 1.900 đồng/cái với loại khẩu trang cũng của Việt Nam có thành phần 2 lớp vải không dệt, màng vi lọc bằng vải không dệt SMS…

Tối ngày 26.4, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai - cho biết nguyên nhân thay đổi giá mua khẩu trang y tế do giá thị trường đã thay đổi.

Vì vậy, Sở Y tế đã chủ động báo cáo xin dừng gói thầu và đấu giá lại để phù hợp với giá thị trường, tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, ông Vũ cũng cho biết, tại Đồng Nai đã có sẵn các máy xét nghiệm tự động nên trong đợt phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Đồng Nai không phải mua sắm thêm thiết bị này.


HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Anh viết thư cảm ơn hai trẻ em Việt đã tặng Anh 20.000 khẩu trang

Hà Liên |

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết hôm 24.4 rằng, Đại sứ Anh Gareth Ward đã viết thư cảm ơn hai chị em Trương Thị Linh Nhạn và Trương Cao Khôi vì dùng tiền mừng tuổi mua 20.000 khẩu trang gửi tặng Anh.

Vingroup nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khi dùng khẩu trang

Mai An |

Ngày 20.4.2020, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố đã nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khuôn mặt chính xác và ổn định cả khi sử dụng khẩu trang; trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới nghiên cứu thành công công nghệ này. Đặc biệt, VinAI sẵn sàng cung cấp miễn phí công nghệ nhận diện khả dụng khi dùng khẩu trang cho cộng đồng nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19

Chủ quan không đeo khẩu trang, nhiều người bị đưa về phường nộp phạt

Hà Phương |

Những ngày đầu sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đoàn kiểm tra liên ngành phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã xử phạt nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và chủ cơ sở kinh doanh vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Đại sứ Anh viết thư cảm ơn hai trẻ em Việt đã tặng Anh 20.000 khẩu trang

Hà Liên |

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết hôm 24.4 rằng, Đại sứ Anh Gareth Ward đã viết thư cảm ơn hai chị em Trương Thị Linh Nhạn và Trương Cao Khôi vì dùng tiền mừng tuổi mua 20.000 khẩu trang gửi tặng Anh.

Vingroup nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khi dùng khẩu trang

Mai An |

Ngày 20.4.2020, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố đã nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khuôn mặt chính xác và ổn định cả khi sử dụng khẩu trang; trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới nghiên cứu thành công công nghệ này. Đặc biệt, VinAI sẵn sàng cung cấp miễn phí công nghệ nhận diện khả dụng khi dùng khẩu trang cho cộng đồng nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19

Chủ quan không đeo khẩu trang, nhiều người bị đưa về phường nộp phạt

Hà Phương |

Những ngày đầu sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, đoàn kiểm tra liên ngành phường Bến Nghé (Quận 1, TPHCM) đã xử phạt nhiều người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng và chủ cơ sở kinh doanh vì vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố.