Đồng Nai đề xuất xử nặng “giết mổ lậu” để ngăn dịch tả lợn lây lan

H.A.C |

Ngày 14.5, Bộ NNPTNT đã làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn.

Theo báo cáo của sở NNPTNT Đồng Nai, tỉnh này đang triển khai hàng loạt giải pháp để khoanh vùng, dập dịch. Để hạn chế lây lan, chủ trương của tỉnh Đồng Nai là dịch xảy ra ở đâu, dập ngay tại đó và thậm chí tiêu hủy luôn cả phần thức ăn còn tồn lưu trong trại. Tỉnh cũng đã tiến hành tổng tiêu độc sát trùng khắp các chuồng trại, tiến hành lập 24 chốt tại các tuyến đường trục lộ để ngăn chặn lợn bệnh từ nơi khác đến, đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ để tạo sự an tâm cho chủ trại.

Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng: Hiện nay, tình trạng giết mổ lậu đang khá phổ biến, đây cũng là yếu tố làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, việc dẹp bỏ nạn mổ lậu nếu chỉ dựa vào phạt hành chính như hiện nay là không đủ sức răn đe, do đó kiến nghị Bộ NNPTNT tham mưu để có chế tài xử phạt nặng. Theo báo cáo của Sở NNPTNT, tỉnh Đồng Nai có đàn lợn đứng đầu cả nước với 2,5 triệu con, nhưng còn tồn tại nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (chiếm 25%) nên nguy cơ xâm nhiễm và bùng phát dịch bệnh ra diện rộng trên địa bàn là rất cao.

H.A.C
TIN LIÊN QUAN

Bộ NNPTNT họp khẩn với TPHCM về dịch tả heo Châu Phi

MINH QUÂN |

Sáng 14.5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn TPHCM.

Heo rừng Bình Phước cũng “dính” dịch tả lợn Châu Phi

ĐÔNG ANH |

Ngày 14.5, UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có báo cáo khẩn gửi UBND tỉnh, phản ánh tình hình diễn biến phức tạp về dịch tả lợn Châu Phi đã xâm nhập vào địa bàn thành phố. Trong đó, có cả trại chăn nuôi heo (lợn) rừng lai cũng bị dịch...

“5 không” và “10 cấm” trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Theo tác giả Nguyễn Văn Minh (Animal Health Manager) |

Theo các chuyên gia dịch tễ, trong hoàn cảnh dịch tả lợn Châu Phi đang hoành hành trên diện rộng, cần thực hiện "5 không" và 10 cấm để phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ NNPTNT họp khẩn với TPHCM về dịch tả heo Châu Phi

MINH QUÂN |

Sáng 14.5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TPHCM về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn TPHCM.

Heo rừng Bình Phước cũng “dính” dịch tả lợn Châu Phi

ĐÔNG ANH |

Ngày 14.5, UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã có báo cáo khẩn gửi UBND tỉnh, phản ánh tình hình diễn biến phức tạp về dịch tả lợn Châu Phi đã xâm nhập vào địa bàn thành phố. Trong đó, có cả trại chăn nuôi heo (lợn) rừng lai cũng bị dịch...

“5 không” và “10 cấm” trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Theo tác giả Nguyễn Văn Minh (Animal Health Manager) |

Theo các chuyên gia dịch tễ, trong hoàn cảnh dịch tả lợn Châu Phi đang hoành hành trên diện rộng, cần thực hiện "5 không" và 10 cấm để phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.