Đồng Nai: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không tập trung quá 30 người

Huyền Trân |

Chiều 7.5, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản khẩn chỉ đạo từ 0 giờ ngày 8.5, dừng thêm một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không tập trung quá 30 người.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ngoài các hoạt động đã tạm dừng trước đó (karaoke, quán bar, vũ trường, phòng trà, các lễ hội, khu chợ đêm, các điểm biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, điểm hát với nhau, mát xa, xông hơi, cơ sở làm đẹp, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử), từ 0 giờ ngày 8.5 sẽ tiếp tục dừng các hoạt động thể dục thể thao trong không gian kín như: Gym, fitness, billiards, yoga.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không tập trung quá 30 người, đảm bảo khoảng cách; khuyến khích hình thức giao hàng tại nhà, mua đem về.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các chỉ đạo trên; có kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Đồng thời, người đứng đầu các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện nếu để phát sinh dịch trên địa bàn do lơ là, thiếu chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Xử phạt 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

MINH CHÂU |

Ngày 6.5, UBND TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho hay, các đoàn kiểm tra của nhiều phường, xã và đoàn kiểm tra liên ngành của TP.Biên Hòa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính khoảng 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đà Nẵng: Phong tỏa quán bar Phương Đông- nơi ca COVID-19 người Đồng Nai ở

Hữu Long |

Liên quan đến trường hợp người Đồng Nai nhiễm COVID-19 khi đang làm việc ở quán bar New Phương Đông, chính quyền Đà Nẵng khẩn trương phong tỏa một đoạn đường để phun thuốc khử trùng, điều tra dịch tễ.

Đồng Nai: Lấy mẫu xét nghiệm vụ 6 trẻ em nghi ngộ độc thực phẩm

MINH CHÂU |

Ngày 5.5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai cho biết, đã lấy mẫu bệnh phẩm, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 1 trẻ tử vong.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đồng Nai: Xử phạt 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

MINH CHÂU |

Ngày 6.5, UBND TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho hay, các đoàn kiểm tra của nhiều phường, xã và đoàn kiểm tra liên ngành của TP.Biên Hòa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính khoảng 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đà Nẵng: Phong tỏa quán bar Phương Đông- nơi ca COVID-19 người Đồng Nai ở

Hữu Long |

Liên quan đến trường hợp người Đồng Nai nhiễm COVID-19 khi đang làm việc ở quán bar New Phương Đông, chính quyền Đà Nẵng khẩn trương phong tỏa một đoạn đường để phun thuốc khử trùng, điều tra dịch tễ.

Đồng Nai: Lấy mẫu xét nghiệm vụ 6 trẻ em nghi ngộ độc thực phẩm

MINH CHÂU |

Ngày 5.5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai cho biết, đã lấy mẫu bệnh phẩm, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 1 trẻ tử vong.