Đồng Nai chốt thời hạn giao 100% mặt bằng 2 dự án giao thông trọng điểm

HÀ ANH CHIẾN |

Trước ngày 30.6, Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch và UBND huyện Long Thành phải bàn giao toàn bộ mặt bằng của 2 dự án đường Vành đai 3 TPHCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngày 19.3, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và đề nghị các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh Đồng Nai giao, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án.

Đối với dự án đường Vành đai 3 TPHCM, UBND huyện Nhơn Trạch khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích để thi công dự án trước ngày 30.6. Trong đó, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch hoàn thành chậm nhất ngày 31.3.

Đối với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Long Thành chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (khuyến khích người dân tái định cư tự nguyện), hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất đến ngày 30.6.

Đối với dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai; Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, UBND TP Biên Hòa, UBND huyện Long Thành cùng các đơn vị liên quan đề xuất bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng của các dự án khác trên địa bàn vào Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn, tổng hợp, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 30.3.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khu đô thị mới hoang vắng ở tỉnh Đồng Nai chờ xây cầu Cát Lái để thức tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu đô thị mới Nhơn Trạch ở huyện Nhơn Trạch rộng hàng trăm ha được đầu tư khá nhiều tiền của để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, nhưng đến nay sau hơn 20 năm vẫn trong tình trạng hoang vắng, nhiều khu dân cư bỏ không, rất ít người dân sinh sống tại đây...

Xây 3 cầu nối Đồng Nai và TPHCM, nhưng ưu tiên cầu Cát Lái xong trước năm 2030

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.3, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, cầu Cát Lái nối TPHCM và huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai đã thống nhất ưu tiên triển khai trước, thời gian từ nay đến năm 2030. Ngoài ra, 2 cây cầu khác nối Đồng Nai và TPHCM cũng sẽ được triển khai sau năm 2030.

Cận cảnh thi công 2 gói thầu lớn nhất dự án sân bay Long Thành ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại công trường thi công dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, đến nay 2 gói thầu lớn nhất tại dự án này gồm: gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách và gói thầu 4.6 - thi công đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ máy bay đã lộ diện hình hài...

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa cung đường 164 tỉ đồng vẫn bế tắc

Tô Công |

Phú Thọ - Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường 164 tỉ đồng tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn đang gặp bế tắc dù chính quyền đã ra sức tuyên truyền, vận động.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển sớm

Trà My |

Bên cạnh mặt thuận lợi của việc tuyển sinh sớm, nhiều chuyên gia giáo dục cũng khuyên thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển này.

Khu đô thị mới hoang vắng ở tỉnh Đồng Nai chờ xây cầu Cát Lái để thức tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu đô thị mới Nhơn Trạch ở huyện Nhơn Trạch rộng hàng trăm ha được đầu tư khá nhiều tiền của để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, nhưng đến nay sau hơn 20 năm vẫn trong tình trạng hoang vắng, nhiều khu dân cư bỏ không, rất ít người dân sinh sống tại đây...

Xây 3 cầu nối Đồng Nai và TPHCM, nhưng ưu tiên cầu Cát Lái xong trước năm 2030

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.3, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, cầu Cát Lái nối TPHCM và huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai đã thống nhất ưu tiên triển khai trước, thời gian từ nay đến năm 2030. Ngoài ra, 2 cây cầu khác nối Đồng Nai và TPHCM cũng sẽ được triển khai sau năm 2030.

Cận cảnh thi công 2 gói thầu lớn nhất dự án sân bay Long Thành ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại công trường thi công dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, đến nay 2 gói thầu lớn nhất tại dự án này gồm: gói thầu 5.10 - thi công nhà ga hành khách và gói thầu 4.6 - thi công đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ máy bay đã lộ diện hình hài...