Đồng Nai cho vũ trường, quán bar, karaoke hoạt động trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho phép vũ trường, quán bar, karaoke hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 8.9.

Ngày 7.9, UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản về việc hoạt động trở lại một số loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong điều kiện tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

The đó, các loại hình dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke được phép hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 8.9, nhưng phải tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định (thường xuyên vệ sinh khử khuẩn bề mặt, cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn…).

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng liên quan thường xuyên giám sát, tăng cường kiểm tra phát hiện kịp thời, cương quyết xử lý việc lợi dụng hoạt động trong điều kiện không đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh để biến tướng, có hành vi lệch lạc vi phạm pháp luật và tăng nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và cộng đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Các hoạt động trở lại bình thường, chỉ ngưng quán bar, vũ trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã cho phép các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trở lại hoạt động bình thường. Riêng các quán Bar, vũ trường, karaoke tiếp tục ngưng hoạt động.

Thanh Hóa: Yêu cầu dừng hoạt động karaoke, vũ trường 15 ngày để chống dịch

QUÁCH DU |

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, tạm dừng các hoạt động dịch vụ karaoke, mát xa, vũ trường trong vòng 15 ngày, để phòng chống dịch COVID-19.

Đồng Nai tạm dừng quán bar, vũ trường, karoke từ ngày mai 1.8

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 31.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng các quán bar, vũ trường, karaoke từ ngày 1.8 để phòng chống dịch COVID-19

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai: Các hoạt động trở lại bình thường, chỉ ngưng quán bar, vũ trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã cho phép các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trở lại hoạt động bình thường. Riêng các quán Bar, vũ trường, karaoke tiếp tục ngưng hoạt động.

Thanh Hóa: Yêu cầu dừng hoạt động karaoke, vũ trường 15 ngày để chống dịch

QUÁCH DU |

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, tạm dừng các hoạt động dịch vụ karaoke, mát xa, vũ trường trong vòng 15 ngày, để phòng chống dịch COVID-19.

Đồng Nai tạm dừng quán bar, vũ trường, karoke từ ngày mai 1.8

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 31.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng các quán bar, vũ trường, karaoke từ ngày 1.8 để phòng chống dịch COVID-19