Đồng Nai cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 sau khi vừa nhập học

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 sau khi vừa nhập học sáng nay (17.2).

Ngày 17.2, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản về việc cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt khi người dân từ các địa phương quay trở lại làm việc và học tập tại tỉnh Đồng Nai sau Tết Nguyên đán nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao.

Để đảm bảo sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 18.2 (thứ năm) đến hết tháng 2.2021.

Sáng ngày 17.2, học sinh tại Đồng Nai đã đi học trở lại, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như: Đeo khẩu trang, đo thân nhiệt...

Trước đó, ngày 15.2, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết, đã có văn bản thông báo thời gian nhập học trở lại với trẻ em, học sinh, học viên là ngày 17.2 (thứ tư).

Sở này cũng yêu cầu tổng vệ sinh khử khuẩn trường lớp học đảm bảo thông thoáng sạch sẽ; Thực hiện nghiêm thông điệp 5k trong phòng chống dịch COVID-19; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh đeo khẩu trang khi đến trường. Thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt hàng ngày ở ngay cổng trường.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai yêu cầu 100% giáo viên, học sinh đeo khẩu trang ngày nhập học 17.2

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho học sinh nhập học trở lại vào ngày 17.2 nhưng yêu cầu toàn bộ giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cung cấp 1 triệu lít xăng giả/ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Theo công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Đồng Nai: 45.000 công nhân không về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 45.000 công nhân lao động không về quê và ở lại đón Tết.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đồng Nai yêu cầu 100% giáo viên, học sinh đeo khẩu trang ngày nhập học 17.2

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho học sinh nhập học trở lại vào ngày 17.2 nhưng yêu cầu toàn bộ giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường.

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây cung cấp 1 triệu lít xăng giả/ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Theo công an tỉnh Đồng Nai, hàng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1.000.000 lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường; tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Đồng Nai: 45.000 công nhân không về quê đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.2, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có khoảng 45.000 công nhân lao động không về quê và ở lại đón Tết.