Đồng Nai: Chỉ mở vùng xanh, vùng đỏ-vàng-cam “khoá chặt” theo Chỉ thị 16

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai chỉ mở cửa vùng xanh; còn vùng đỏ, cam, vàng dù tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 đạt 100% đối với người trên 18 tuổi vẫn phải khóa chặt theo Chỉ thị 16.

Chỉ mở cửa vùng xanh, mức độ mở theo tỉ lệ tiêm chủng

Ngày 15.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, trong ngày hôm nay, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động kinh tế - xã hội đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Theo đó, sau khi nhận được sự góp ý từ các địa phương vào dự thảo, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất chỉ mở cửa vùng xanh; còn vùng đỏ, cam, vàng dù tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 đạt 100% đối với người trên 18 tuổi, nhưng vẫn phải khóa chặt theo Chỉ thị 16. Đặc biệt, dù mở cửa vùng xanh nhưng vẫn ràng buộc vào tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng lưu ý các địa phương cần ràng buộc tỉ lệ người dân đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các vùng xanh để áp dụng các biện pháp giới hạn hoạt động phù hợp. Cụ thể, nếu vùng xanh nào có dưới 60% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine thì thực hiện theo Chỉ thị 15; có trên 60% đến 70% người dân đã tiêm vaccine thì thực hiện theo Chỉ thị 19; có trên 70% người dân đã tiêm vaccine thì trở về trạng thái bình thường mới.

Riêng những vùng đỏ, cam, vàng, dù đạt 100% người dân đã tiêm vaccine cũng vẫn phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Doanh nghiệp xanh kết nối vùng xanh phục hồi sản xuất

Về kế hoạch trở lại trạng thái bình thường mới, Đồng Nai sẽ áp dụng các tiêu chí vùng xanh đến đơn vị là xã, phường, doanh nghiệp.

Chốt bảo vệ vùng xanh tại phường Tân Phong, TP.Biên Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chốt bảo vệ vùng xanh tại phường Tân Phong, TP.Biên Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Xã, phường nào đã “xanh” hoàn toàn thì cho phép mở cửa, trở về trạng thái bình thường mới.

Xã, phường nào còn khu phố, ấp chưa xanh thì vẫn chưa được mở cửa.

Tỉnh này sẽ thực hiện thí điểm vấn đề này từ ngày 20.9 đến ngày 30.9. Sau thời gian này, nếu thực hiện tốt thì sẽ cho phép các ấp, khu phố đã xanh được mở cửa nhằm nới rộng không gian xanh, tạo động lực cho người dân các xã, phường, khu phố, ấp còn cam, vàng, đỏ nỗ lực để chuyển hóa thành vùng xanh, đem lại cuộc sống thoải mái hơn cho người dân.

Đồng Nai chủ trương thúc đẩy các khu công nghiệp xanh, doanh nghiệp xanh trở lại hoạt động. Theo đó, những doanh nghiệp xanh được kết nối với địa phương xanh, đưa người lao động vào khu công nghiệp xanh để phục hồi sản xuất.

Doanh nghiệp ở vùng xanh kết nối với công nhân vùng xanh thì hoạt động bình thường. Nhưng doanh nghiệp xanh nằm trong vùng đỏ khi kết nối với công nhân lao động vùng xanh phải đảm bảo đưa rước công nhân an toàn, không được vi phạm các quy định phòng chống dịch, tránh lây nhiễm phức tạp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công nhân lao động trên đường từ nơi cư trú đến doanh nghiệp làm việc.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai mở cửa từ ngày 20.9, mức độ mở dựa trên tỉ lệ tiêm chủng

HÀ ANH CHIẾN |

Từ ngày 20.9, Đồng Nai sẽ mở cửa dần đối với các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và vùng xanh dựa trên "tiêu chí động" về tỉ lệ tiêm chủng vaccine đạt được và mức độ nguy cơ của vùng.

Đồng Nai họp bàn về kế hoạch mở cửa vùng xanh sau 15.9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.9, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai đã họp bàn về kế hoạch mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới sau ngày 15.9.

Bí thư Đồng Nai: Người dân cần chuẩn bị tâm thế trở lại bình thường mới

HÀ ANH CHIẾN |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, chủ trương của tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới khi đạt mục tiêu khoảng 2,3 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Nai mở cửa từ ngày 20.9, mức độ mở dựa trên tỉ lệ tiêm chủng

HÀ ANH CHIẾN |

Từ ngày 20.9, Đồng Nai sẽ mở cửa dần đối với các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và vùng xanh dựa trên "tiêu chí động" về tỉ lệ tiêm chủng vaccine đạt được và mức độ nguy cơ của vùng.

Đồng Nai họp bàn về kế hoạch mở cửa vùng xanh sau 15.9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.9, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai đã họp bàn về kế hoạch mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới sau ngày 15.9.

Bí thư Đồng Nai: Người dân cần chuẩn bị tâm thế trở lại bình thường mới

HÀ ANH CHIẾN |

Theo Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, chủ trương của tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới khi đạt mục tiêu khoảng 2,3 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine.