Đồng Nai: Cần thực hiện tốt quy chế người phát ngôn với các cơ quan báo chí

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6), ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai - đề nghị các cấp uỷ chính quyền địa phương, sở ban ngành tỉnh thực hiện tốt quy chế người phát ngôn, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan cho báo chí…

Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai - Nguyễn Hồng Lĩnh - phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai - ông Nguyễn Hồng Lĩnh - phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ngày 20.6, Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Nai đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022).

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai - đề nghị các cơ quan chủ quản, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội nhà báo tỉnh cần quan tâm hơn nữa, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, chăm lo đội ngũ nhà báo, người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà báo, để người làm báo yên tâm cống hiến.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị các cấp uỷ chính quyền địa phương, sở ban ngành tỉnh thực hiện tốt quy chế người phát ngôn, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan cho báo chí về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương, nhất là những mô hình hay, cách làm mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, cùng tham gia giải quyết các vấn đề nổi cộm mà người dân quan tâm bức xúc…

Trong thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục chia sẻ trách nhiệm với báo chí. Tỉnh Đồng Nai cũng đã phân công mỗi cơ quan đơn vị đều có người phát ngôn. Các cơ quan báo chí khi cần tìm hiểu thông tin vấn đề gì với cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, địa phương đó đều phải chia sẻ, cung cấp thông tin cho báo chí.

Các vấn đề đã có kết luận, đã rõ ràng thì cung cấp báo chí ngay, còn vấn đề chưa rõ ràng thì sẽ cung cấp khi có kết luận, từ đó để có thông tin minh bạch, rõ ràng.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có đầy đủ các loại hình báo chí, các cơ quan Báo Đồng Nai, Đài PTTH tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, có 4 cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện, 24 cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú tại tỉnh, đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh có 254 người được cấp thẻ nhà báo.

Bên cạnh đó, còn 11 đài truyền thanh cấp huyện, 170 đài truyền thanh cấp xã phường thị trấn và 16 trang tin các sở ban ngành trong tỉnh. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Lao Động là tờ báo trong nhóm báo chí chủ lực quốc gia

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Báo Lao Động là cơ quan báo chí trong nhóm cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia. Tờ báo có tác động, ảnh hưởng lớn tới bạn đọc, dư luận xã hội”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trần Thanh Lâm phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Bạc Liêu thay đổi người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa Quyết định cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đính chính phát ngôn về vaccine

Phạm Đông |

Hà Nội - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương thông tin, do chưa nắm được đầy đủ thông tin ông đã trao đổi về việc Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine tăng hạn sử dụng. Việc phát ngôn trên là chưa đúng thẩm quyền.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Lao Động là tờ báo trong nhóm báo chí chủ lực quốc gia

Vương Trần - Hải Nguyễn |

Báo Lao Động là cơ quan báo chí trong nhóm cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia. Tờ báo có tác động, ảnh hưởng lớn tới bạn đọc, dư luận xã hội”, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trần Thanh Lâm phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng Báo Lao Động nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Bạc Liêu thay đổi người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa Quyết định cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đính chính phát ngôn về vaccine

Phạm Đông |

Hà Nội - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương thông tin, do chưa nắm được đầy đủ thông tin ông đã trao đổi về việc Hà Nội hoàn trả 2 lô vaccine tăng hạn sử dụng. Việc phát ngôn trên là chưa đúng thẩm quyền.