Đồng loạt tái lập các chốt phòng, chống COVID-19 tại Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Trên 50 chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã được tái lập, nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người, phương tiện ra, vào thành phố cũng như ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Đến thời điểm này, tất cả các chốt trên toàn bộ tuyến biên giới, các cửa ngõ ra, vào TP.Móng Cái đã được thiết lập. Tại Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến – cửa ngõ chính ra vào thành phố - cùng với nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu hàng hóa, tất cả người trên phương tiện lưu thông qua đây đều được kiểm soát nghiêm ngặt.

Kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Minh Đức
Kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Minh Đức

Theo đó, lực lượng chức năng tại trạm tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân của tất cả người qua trạm, đảm bảo kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ngay trong ngày 12.1.2021, lực lượng chức năng tại trạm đã phát hiện 2 trường hợp nghi nhập cảnh trái phép và đã tiến hành bàn giao cho Công an TP.Móng Cái tiếp tục xác minh, xử lý.

Ngoài Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến, trên địa bàn TP Móng Cái hiện nay cũng đang thực hiện duy trì hoạt động 52 chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, ngoài 48 chốt do lực lượng của các đồn biên phòng đảm nhiệm trên tuyến biên giới, TP.Móng Cái đã chỉ đạo lập thêm 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch, xuất nhập cảnh trái phép tại dốc U Bò, khu vực ngã ba đường Hải Sơn – Bắc Sơn, Hải Tiến và tại cổng Công ty Center Way, phường Trà Cổ, để kiểm tra giấy tờ tùy thân của tất cả người ra vào thành phố.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cùng với những chiều hướng gia tăng về xuất nhập cảnh trái phép vào dịp Tết Nguyên đán 2021 qua địa bàn, TP.Móng Cái và lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã vận động người dân, doanh nghiệp, tiểu thương trên địa bàn ký cam kết không tham gia tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc sang. Hàng nghìn cư dân biên giới đã ký cam kết không tiếp tay và thực hiện tố giác người xuất nhập cảnh trái phép để ngăn ngừa dịch COVID-19 xâm nhập.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Công bố 1 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly tại Tây Ninh

Thùy Linh |

Tối 13.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 1 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Quốc gia có tỉ lệ lây lan COVID-19 cao nhất thế giới

Phương Linh |

Giữa làn sóng đại dịch lần 3, Ireland bất ngờ trở thành nước có tỉ lệ lây lan COVID-19 cao nhất thế giới.

Những loài động vật từng mắc COVID-19

Phương Linh |

Kể từ lần xuất hiện đầu tiên vào cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 đã bùng phát và lây lan cho hầu khắp thế giới với tổng số gần 92 triệu người bệnh cho tới nay. Không chỉ đối với con người, nhiều trường hợp lây nhiễm cho động vật cũng đã được ghi nhận.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Công bố 1 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly tại Tây Ninh

Thùy Linh |

Tối 13.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 1 ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Quốc gia có tỉ lệ lây lan COVID-19 cao nhất thế giới

Phương Linh |

Giữa làn sóng đại dịch lần 3, Ireland bất ngờ trở thành nước có tỉ lệ lây lan COVID-19 cao nhất thế giới.

Những loài động vật từng mắc COVID-19

Phương Linh |

Kể từ lần xuất hiện đầu tiên vào cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 đã bùng phát và lây lan cho hầu khắp thế giới với tổng số gần 92 triệu người bệnh cho tới nay. Không chỉ đối với con người, nhiều trường hợp lây nhiễm cho động vật cũng đã được ghi nhận.