Chùa Nghệ Sĩ từ lâu đã là một địa chỉ di tích rất thân thuộc của người dân thành phố, đặc biệt là với những người dân đam mê ca hát và nghệ sĩ cải lương của TPHCM nói riêng, Nam bộ nói chung.
Bên cạnh chùa Nghệ Sĩ là Nghĩa trang Nghệ sĩ - nơi chôn cất hàng trăm nghệ sĩ tài danh lừng lẫy của sân khấu cải lương một thời như nghệ sĩ Phùng Há, Út Trà Ôn, Ba Vân, Trương Ánh Loan...
Tại buổi thăm, đồng chí Võ Văn Thưởng đã bày tỏ niềm tri ân với những đóng góp lớn lao của các nghệ sĩ vào sự nghiệp sân khấu của đất nước. Các nghệ sĩ tên tuổi một thời đang an dưỡng tại đây dù tuổi cao sức yếu nhưng trong tâm thức của người dân thì những vai diễn, tác phẩm của họ vẫn lưu dấu sâu sắc trong tâm thức của giới mộ điệu nghệ thuật cải lương nói riêng, văn hóa truyền thống của dân tộc nói chung.
Sau những lời hỏi thăm, động viên ân cần đến các nghệ sĩ và các sư thầy ở chùa, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao quà và chúc Tết đến các nghệ sĩ. Đón nhận sự quan tâm động viên của đồng chí Võ Văn Thưởng, các nghệ sĩ đã không giấu được niềm xúc động. Đại diện của nhà dưỡng lão đã thay mặt các thành viên gửi lời cảm ơn đến đồng chí Võ Văn Thưởng nói riêng, Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung.
Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, nhiều nghệ sĩ an dưỡng tại đây đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần một cách kịp thời và thắm đượm nghĩa tình. Bên cạnh việc chăm lo cho các nghệ sĩ, nhà dưỡng lão cũng thường xuyên trông nom, chăm sóc cho sinh phần của các nghệ sĩ đã nằm lại trên mảnh đất này.
Để tỏ lòng biết ơn đến đóng góp của các cố nghệ sĩ lừng danh một thời vào nền nghệ thuật sân khấu nước nhà, đồng chí Võ Văn Thưởng đã cùng đoàn thăm và thắp hương phần mộ các cố nghệ sĩ.