Đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản để giảm thiệt hại

Thành An |

Để giảm thiểu thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản, các địa phương và người nuôi trồng thủy sản cần chủ động giám sát dịch bệnh; xử lý môi trường trước khi thả nuôi; sử dụng nguồn nước đảm bảo; sử dụng con giống, chế phẩm sinh học có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng; thả nuôi với mật độ hợp lý...

Ngày 24.4, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp cùng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 các tỉnh phía Nam triển khai kế hoạch Quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng hiện nay dư địa cho phát triển nuôi trồng thủy sản và tiềm năng xuất khẩu thủy sản rất lớn. Tuy nhiên, ngành này cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thiệt hại tổn thất hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Chính vì vậy công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản luôn giữ vai trò then chốt trong việc hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững và thúc đẩy tăng trưởng.

Xác định rõ ảnh hưởng của công tác phòng chống dịch thủy sản trong bối cảnh hiện nay, Quyết định số 434/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24.3.2021 phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030” đã tạo một cơ sở quan trọng để cả nước cùng tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Phòng Thú y thủy sản, Cục Thú y cho biết: Tính đến ngày 15.4, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại là hơn 3.733ha, giảm 79,3% so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, các loài thủy sản như tôm, cá tra, cá bớp, ếch… còn gặp nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó, các điều kiện bất lợi của thời tiết (giao mùa, hạn hán, bão và lũ lụt tại một số tỉnh, xâm nhập mặn,..) tiếp tục diễn biến phức tạp...

Do vậy, để giảm thiểu thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản, Cục Thú y cũng đề nghị các địa phương và người nuôi trồng thủy sản cần chủ động giám sát dịch bệnh, xử lý môi trường trước khi thả nuôi, sử dụng nguồn nước đảm bảo, sử dụng con giống, chế phẩm sinh học có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chất lượng. Ngoài ra, việc thả nuôi với mật độ hợp lý, tránh thả nuôi dày sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh phát sinh đối với thủy sản.

Sau khai mạc và trình bày các báo cáo, tham luận, lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã cùng với các Sở NN&PTNT địa phương, các cơ quan thú y, thủy sản, các hiệp hội/hội,... thảo luận, thống nhất triển khai các giải pháp trong phòng chống dịch bệnh thủy sản cho năm 2021 và giai đoạn 2021-2030 bảo đảm hiệu quả.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

4 thị trường chính “hút” thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021

Vũ Long |

Trong 3 tháng đầu năm 2021, 4 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Cần ngăn chặn tình trạng đánh bắt tận diệt thủy sản

Trần Ngọc Duy |

Mặc dù lực lượng chức năng và các địa phương trên địa bàn TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã tích cực tuyên truyền, xử lý những vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản nhưng tình trạng ngư dân sử dụng các dụng cụ cấm khai thác, khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt vẫn diễn ra ngang nhiên.

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều quốc gia

Vũ Long |

Xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản chiến lược của Việt Nam sang nhiều quốc gia bật tăng mạnh trong 3 tháng qua khi dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

4 thị trường chính “hút” thủy sản Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021

Vũ Long |

Trong 3 tháng đầu năm 2021, 4 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Cần ngăn chặn tình trạng đánh bắt tận diệt thủy sản

Trần Ngọc Duy |

Mặc dù lực lượng chức năng và các địa phương trên địa bàn TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã tích cực tuyên truyền, xử lý những vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản nhưng tình trạng ngư dân sử dụng các dụng cụ cấm khai thác, khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt vẫn diễn ra ngang nhiên.

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều quốc gia

Vũ Long |

Xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản chiến lược của Việt Nam sang nhiều quốc gia bật tăng mạnh trong 3 tháng qua khi dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp.