Đồng bằng sông Cửu Long thiếu hụt lái xe container

Minh Hạnh |

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển nông sản tại các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nông sản lưu thông từ ruộng đến cảng.

Theo Bộ Công thương, hiện các địa phương tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đang vào vụ thu hoạch lúa Hè - Thu. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt tài xế container, xe tải, khiến các địa phương này gặp khó, làm tắc nghẽn lưu thông lúa hàng hóa từ ruộng về nhà máy và từ nhà máy ra các cảng xuất khẩu.

Cùng với đó, một số địa phương yêu cầu tài công ghe thương lái hoặc tài xế lái máy gặt đập liên hợp phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, giấy xác nhận này chỉ có hiệu lực trong vòng 72 giờ, không đủ thời gian để vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi các cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước tình hình đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Tây Ninh và Bình Phước tháo gỡ khó khăn cho hoạt động vận chuyển, tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền, do nhiều địa phương phía Nam đang áp dụng Chỉ thị số 16 để phòng, chống dịch COVID-19 dẫn đến tình trạng tắc nghẽn lưu thông hàng hóa nông sản (chủ yếu là thóc, gạo hàng hóa) từ ruộng về nhà máy và từ nhà máy đến các cảng xuất khẩu. Trong đó, một phần nguyên nhân là do thiếu hụt lực lượng lái xe container để vận chuyển, tiêu thụ.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương lập phương án vận chuyển hàng nông sản từ ruộng về nhà máy và từ nhà máy đến các cảng xuất khẩu. Chỉ đạo các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn thống kê, báo cáo số lượng lái xe có giấy phép lái xe container đang làm việc để có thể trưng dụng ngay vào hoạt động vận chuyển hàng hóa nông sản khi cần thiết.

Các đơn vị vận tải, kinh doanh logistics trên địa bàn công khai, minh bạch giá cước vận chuyển container, cũng như có sự điều chỉnh giá cước vận chuyển ở mức hợp lý, tạo điều kiện cho hoạt động lưu thông, tiêu thụ nông sản xuất khẩu thuận lợi hơn trong bối cảnh dịch COVID-19.

Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tham mưu cho phép ưu tiên, triển khai ngay và đẩy nhanh việc tiêm vanccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng là lái xe vận chuyển hàng hóa để đảm bảo an toàn trong lưu thông, tiêu thụ nông sản xuất khẩu không bị gián đoạn.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thu hoạch tốt hơn, giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ trở lại

Vũ Long |

Giá lúa tươi thu mua tại đồng bằng Sông Cửu Long đã tăng nhẹ trở lại do việc thu hoạch được tốt hơn. Giá gạo cũng ổn định.

Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất khẩu tăng 22,04% bất chấp dịch bệnh

NHẬT HỒ |

6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt 16,78 tỉ USD (tăng 28,17%). Trong đó, xuất khẩu đạt 10,37 tỉ USD tăng 22,04% và nhập khẩu đạt 6,4 tỉ USD tăng 39,55%.

Chủ tịch nước nói về tính cấp bách đầu tư cho Đồng bằng sông Cửu Long

VƯƠNG TRẦN |

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cần tính toán kỹ lưỡng và thỏa đáng nguồn lực đầu tư cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cấp bách ưu tiên nông nghiệp thuận thiên và hạ tầng

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Tại phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XIV ngày 31.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí về nguyên tắc chủ trương vay nguồn vốn quốc tế khoảng 2 tỉ USD (từ Ngân hàng Thế giới, Đức, Pháp) cho mục tiêu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long. Theo các chuyên gia, vùng ĐBSCL đang rất cần một hạ tầng giao thông đồng bộ và chuyển nền nông nghiệp truyền thống sang hướng thuận thiên nâng cao chuỗi giá trị. Đó là hai vấn đề cấp bách cần được ưu tiên tập trung đầu tư cho vùng…

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Thu hoạch tốt hơn, giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ trở lại

Vũ Long |

Giá lúa tươi thu mua tại đồng bằng Sông Cửu Long đã tăng nhẹ trở lại do việc thu hoạch được tốt hơn. Giá gạo cũng ổn định.

Đồng bằng sông Cửu Long: Xuất khẩu tăng 22,04% bất chấp dịch bệnh

NHẬT HỒ |

6 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt 16,78 tỉ USD (tăng 28,17%). Trong đó, xuất khẩu đạt 10,37 tỉ USD tăng 22,04% và nhập khẩu đạt 6,4 tỉ USD tăng 39,55%.

Chủ tịch nước nói về tính cấp bách đầu tư cho Đồng bằng sông Cửu Long

VƯƠNG TRẦN |

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cần tính toán kỹ lưỡng và thỏa đáng nguồn lực đầu tư cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cấp bách ưu tiên nông nghiệp thuận thiên và hạ tầng

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Tại phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XIV ngày 31.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí về nguyên tắc chủ trương vay nguồn vốn quốc tế khoảng 2 tỉ USD (từ Ngân hàng Thế giới, Đức, Pháp) cho mục tiêu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long. Theo các chuyên gia, vùng ĐBSCL đang rất cần một hạ tầng giao thông đồng bộ và chuyển nền nông nghiệp truyền thống sang hướng thuận thiên nâng cao chuỗi giá trị. Đó là hai vấn đề cấp bách cần được ưu tiên tập trung đầu tư cho vùng…