Đơn vị quản lý trạm thu phí Quốc lộ 5 phủ nhận tin tài xế bị đánh vì trả tiền lẻ

Theo Tri thức trẻ |

Theo đơn vị quản lý trạm thu phí, thời điểm xảy ra sự việc, tài xế lái xe tải trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã có hành vi trốn vé khi qua trạm thu phí số 2 Quốc lộ 5.

Trưa 1.10, ông Nguyễn Văn Huỳnh - Chánh văn phòng Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vifidi), đơn vị quản lý trạm thu phí số 2 Quốc lộ 5 (thuộc địa phận xã Lê Thiện, An Dương, TP.Hải Phòng) đã bác bỏ thông tin trên mạng xã hội cho rằng, tài xế bị một số nhân viên của trạm thu phí đánh vì trả tiền lẻ.

"Tôi khẳng định không có chuyện tài xế này bị đánh khi qua trạm thu phí như thông tin trên mạng xã hội vì trả tiền lẻ, bởi dù là tiền mệnh giá nào, cứ là tiền Việt Nam, được pháp luật công nhận thì chúng tôi đều chấp nhận.

Khi một số tài xế sử dụng tiền lẻ trả phí qua trạm thu phí chúng tôi vẫn nhận bình thường, không có bất cứ vấn đề gì", ông Huỳnh nêu rõ.

Theo ông Huỳnh, thời điểm xảy ra sự việc, nam tài xế lái xe tải trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã có hành vi trốn vé khi qua trạm thu phí.

"Khi đó, tài xế xe tải này đi nối đuôi ngay sau một xe khác qua trạm thu phí và có hành vi định chạy nhanh qua để trốn phí nhưng không được. Một số nhân viên của trạm đã chặn xe lại, đề nghị tài xế trả phí nhưng không nhận được sự hợp tác.

Tiếp đó, người này lại có hành vi, lời nói thách thức, chửi bới rất thô tục, thậm tệ và dù nhân viên của trạm rất kiềm chế, nhắc nhở, đề nghị tài xế xuống làm việc nhưng không được. Sau đó, có xảy ra xô xát như trong đoạn clip", ông Huỳnh nói.

Chánh văn phòng Vidifi cho hay, hiện tại, đơn vị đã cử một số cán bộ xuống làm việc cụ thể và các nhân viên của trạm thu phí liên quan đến sự việc đều đã được yêu cầu làm tường trình rõ ràng. Đồng thời, nếu nhân viên có vi phạm, đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Huỳnh cho biết thêm, đơn vị cũng sẽ có báo cáo cụ thể về sự việc một cách chính xác nhất đến các cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Vidifi cũng tái khẳng định, hai trạm thu phí số 1 và số 2 Quốc lộ 5 không phải là trạm BOT như dư luận vẫn hiểu nhầm.

Việc thu phí hai trạm trên QL5 là để hoàn vốn cho dự án đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ngoài ra, thu phí trên QL5 là để hoàn vốn trực tiếp cho dự án cải tạo cho chính tuyến đường này.

Theo Tri thức trẻ
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.