Dọn rác trong biệt thự bỏ hoang mà cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở

HỮU CHÁNH |

Trước lo ngại của cử tri về nguy cơ phát sinh ổ dịch do tình trạng ô nhiễm môi trường tại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, UBND phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quân dọn rác, tổng vệ sinh tại đây.

Chiều 28.11, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) thông tin, phường vừa ra quân tổng vệ sinh căn biệt thự tại số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (phường Hàng Bài) sau khi cử tri có ý kiến.

Theo đó, trong sáng 28.11, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công ty TNHH Quản lý và phát triển nhà Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm đã triển khai quét dọn, tổng vệ sinh môi trường khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa.

Buổi tổng vệ sinh có sự giám sát của UBND phường Hàng Bài, cán bộ cơ sở và đại diện cử tri Tổ dân phố số 4 (phường Hàng Bài).

Hình ảnh rác, lá cây ngập ngụa trong khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Ảnh: UBND phường Hàng Bài).
Hình ảnh rác, lá cây ngập ngụa trong khuôn viên biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Ảnh: UBND phường Hàng Bài

Trước đó, lo ngại nguy cơ phát sinh ổ dịch do tình trạng ô nhiễm môi trường tại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, cử tri trên địa bàn đã đề nghị UBND TP Hà Nội đảm bảo vệ sinh môi trường, sớm đưa vào sử dụng biệt thự này.

Theo chính quyền địa phương, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa thuộc diện nhà chuyên dùng, thuộc sở hữu Nhà nước được giao cho Công ty TNHH Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý.

Trong thời gian vừa qua, do biệt thự bỏ hoang cây cỏ um tùm, lá khô ken dày, cùng với việc một số người dân quanh biệt thự tùy tiện vứt xả rác và phế thải vào bên trong khiến nơi này mất vệ sinh môi trường, nguy cơ thành ổ dịch.

Ngoài việc dọn dẹp rác, phường cũng phối hợp cùng khu dân cư tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Công nhân dọn rác tại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa - Ảnh: UBND phường Hàng Bài
Căn biệt thự sau dọn dẹp. Ảnh: UBND phường Hàng Bài

Hành vi vứt xả rác không đúng nơi quy định; vứt xả rác vào nhà người khác sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài ra còn bị buộc phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục tình trạng ban đầu (quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

Trước đó, đầu năm 2002, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã chuyển về căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa sinh sống dưới hình thức nhà thuê (giá gần 460.000 đồng/tháng).

Sau nhiều năm sinh sống trong ngôi biệt thự với giá thuê đến cuối năm 2014 sau khi dư luận báo chí phản ánh, ông Hoàng Văn Nghiên chính thức trả lại ngôi biệt thự này cho TP Hà Nội. Kể từ thời điểm đó, căn biệt thự bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí.

Hiện Hà Nội vẫn chưa đưa ra phương án xử lý, sử dụng biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa vì còn chờ quy định mới.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang cưỡng chế loạt biệt thự trái phép, truy thu tiền tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã ra quân để tổ chức cưỡng chế loạt công trình biệt thự, nhà ở trái phép. Đối với hàng tỉ đồng chi phí cưỡng chế, địa phương yêu cầu chủ công trình vi phạm nộp lại.

Vụ 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc: Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng

NGUYÊN ANH |

Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ 3 bị can liên quan tới vụ xây dựng 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ.

Hải Phòng: Kê biên biệt thự khủng của đại gia Phát “dầu” để thi hành án

Mai Chi |

Ngày 11.11, tin từ Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, ông Ngô Văn Phát, tức Phát "dầu", ông “trùm” buôn bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng bị kê biên căn biệt thự để đảm bảo thi hành án.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022. 

Nha Trang cưỡng chế loạt biệt thự trái phép, truy thu tiền tỉ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đã ra quân để tổ chức cưỡng chế loạt công trình biệt thự, nhà ở trái phép. Đối với hàng tỉ đồng chi phí cưỡng chế, địa phương yêu cầu chủ công trình vi phạm nộp lại.

Vụ 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc: Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng

NGUYÊN ANH |

Tổ công tác đặc biệt xử lý vi phạm về đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP Phú Quốc (Kiên Giang) vừa đề nghị cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ 3 bị can liên quan tới vụ xây dựng 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại xã Dương Tơ.

Hải Phòng: Kê biên biệt thự khủng của đại gia Phát “dầu” để thi hành án

Mai Chi |

Ngày 11.11, tin từ Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, ông Ngô Văn Phát, tức Phát "dầu", ông “trùm” buôn bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng bị kê biên căn biệt thự để đảm bảo thi hành án.