Đón quyết định thăng cấp bên chốt kiểm soát dịch

Trần Tuấn |

Trong tình hình dịch căng thẳng, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đón nhận quyết định thăng cấp ngay tại chốt kiểm soát dịch, khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến.

10 giờ 30 phút ngày 2.6, vừa hết ca trực, tại một lán nhỏ dựng tạm cạnh chốt kiểm soát dịch COVID-19, đại úy Nguyễn Văn Thanh (Đội hình sự) và thượng úy Lưu Xuân Đức (Đội giao thông) thuộc Công an huyện Lạng Giang rưng rưng khi được đồng đội nhanh tay gắn quân hàm mới lên vai áo.

Không cờ hoa nhạc hiệu, không nghi lễ đón nhận, dưới trời nóng gần 40 độ C, cả hai anh mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chỉnh lại trang phục, xúc động đón nhận Quyết định thăng cấp do thượng tá Nguyễn Anh Sơn - Trưởng Công an huyện - trao tặng ngay bên chốt trực.

Thượng tá Nguyễn Anh Sơn - Trưởng Công an huyện Lạng Giang trao quyết định thăng cấp cho hai cán bộ Công an huyện Lạng Giang tại chốt kiểm dịch xã Đại Lâm- Lạng Giang. Ảnh: PV.
Thượng tá Nguyễn Anh Sơn - Trưởng Công an huyện Lạng Giang - trao quyết định thăng cấp cho hai cán bộ Công an huyện Lạng Giang tại chốt kiểm dịch xã Đại Lâm - Lạng Giang. Ảnh: Anh Minh
Công an huyện Lạng Giang gắn quân hàm cho đồng đội tại lán trại cạnh chốt kiểm dịch Covid xã Đại Lâm - Lạng Giang. Ảnh: PV.
Công an huyện Lạng Giang gắn quân hàm cho đồng đội tại lán trại cạnh chốt kiểm dịch COVID-19 xã Đại Lâm - Lạng Giang. Ảnh: Anh Minh

“Đây là lần thứ tư tôi vinh dự được nhận quyết định thăng cấp (từ thượng úy lên đại úy) trong một điều kiện hết sức đặc biệt. Giây phút ý nghĩa này là kỷ niệm đẹp mà suốt đời tôi không quên” - đại úy Nguyễn Văn Thanh chia sẻ.

Kể từ ngày 19.5, huyện Lạng Giang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Gần như toàn bộ cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an huyện đều phải tăng cường đi cơ sở, ở các điểm chốt, khu cách ly, bệnh viện. Đại úy Nguyễn Văn Thanh và thượng úy Lưu Xuân Đức cùng được giao nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch xã Đại Lâm - địa điểm giáp ranh giữa huyện Lạng Giang và huyện Lục Nam.

"Việc trao quyết định diễn ra trong điều kiện này là để ghi nhận, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, là động lực để các đồng chí phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang, cho biết.

Từ ngày 1.6, có hơn 800 CBCS Công an tỉnh Bắc Giang được thăng cấp, nâng lương các bậc khác nhau.

Tại chốt kiểm dịch tại tâm dịch Núi Hiểu, xã Quang Châu (huyện Việt Yên), đón nhận quyết định thăng cấp nâng lương trong bộ đồ bảo hộ, thượng úy Phan Mạnh Thắng đã không giấu nổi sự xúc động: “Sự quan tâm, chăm lo của chỉ huy đơn vị đã tiếp thêm nghị lực cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi vùng tâm dịch”.

Tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang), Công an TP.Bắc Giang cũng đã trao quyết định thăng cấp cho một số đồng chí đang làm nhiệm vụ tại đây.

Tại tâm dịch thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Thượng úy Phan Mạnh Thắng (bên phải) nhận quyết định thăng cấp nâng lương trong bộ đồ bảo hộ. Ảnh: PV.
Tại tâm dịch thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, thượng úy Phan Mạnh Thắng (bên phải) nhận quyết định thăng cấp nâng lương trong bộ đồ bảo hộ. Ảnh: Anh Minh
Công an thành phố Bắc Giang trao quyết định thăng hàm cho CBCS đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Anh Minh.
Công an Thành phố Bắc Giang trao quyết định thăng hàm cho CBCS đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Anh Minh

Khi được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp hàm, đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang - cũng không giấu được niềm vinh dự. Nhưng do điều kiện thực tế nên lần này, Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị không tổ chức Lễ công bố và trao quyết định.

“Để thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, kịp thời thực hiện chế độ chính sách đối với CBCS, Công an tỉnh đã giao cho Trưởng Công an các đơn vị, địa phương thông báo và chuyển quyết định tới các đồng chí được thăng cấp, nâng lương”- đại tá Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chuyện "Huệ Nguyễn chưa người yêu" và "biệt đội săn COVID-19" ở Bắc Giang

Bài: Vân Trường; Ảnh: Đoàn tình nguyện Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. |

"Huệ Nguyễn chưa có người yêu", "biệt đội săn COVID",... là những từ được viết ngoài đồ bảo hộ để giúp thầy trò Học viện Y dược học cổ truyền đang tham gia chống dịch ở Bắc Giang dễ dàng nhận biết nhau khi làm việc.

Bắc Giang: Trung úy CSGT hiến máu hỗ trợ cháu bé 5 tuổi

Quang Việt |

Khi biết tin cháu bé 5 tuổi cần truyền máu định kỳ, trung úy CSGT Nông Đức Việt (Bắc Giang) tình nguyện hiến 250ml máu, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân nhí.

Tạm dừng công việc giám đốc CDC Bắc Giang để chỉ đạo xét nghiệm

Vân Trường |

Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn phải tạm dừng công việc điều hành đơn vị để tập trung chỉ đạo xét nghiệm trong những ngày tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chuyện "Huệ Nguyễn chưa người yêu" và "biệt đội săn COVID-19" ở Bắc Giang

Bài: Vân Trường; Ảnh: Đoàn tình nguyện Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam. |

"Huệ Nguyễn chưa có người yêu", "biệt đội săn COVID",... là những từ được viết ngoài đồ bảo hộ để giúp thầy trò Học viện Y dược học cổ truyền đang tham gia chống dịch ở Bắc Giang dễ dàng nhận biết nhau khi làm việc.

Bắc Giang: Trung úy CSGT hiến máu hỗ trợ cháu bé 5 tuổi

Quang Việt |

Khi biết tin cháu bé 5 tuổi cần truyền máu định kỳ, trung úy CSGT Nông Đức Việt (Bắc Giang) tình nguyện hiến 250ml máu, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân nhí.

Tạm dừng công việc giám đốc CDC Bắc Giang để chỉ đạo xét nghiệm

Vân Trường |

Giám đốc CDC Bắc Giang Lâm Văn Tuấn phải tạm dừng công việc điều hành đơn vị để tập trung chỉ đạo xét nghiệm trong những ngày tới.