Đón những du khách quốc tế đầu tiên đến Huế bằng đường hàng hải

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.1, Sở Du lịch Thừa Thiên – Huế chủ trì phối hợp với Hiệp hội du lịch, Công ty Cổ phần cảng Chân Mây và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức "Lễ đón những du khách quốc tế đầu tiên đến Thừa Thiên Huế bằng đường hàng hải năm 2019".

Theo đó, chuyến tàu biển cao cấp Celebrity Constellation đưa hơn 2.000 khách du lịch (đa số mang quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Pháp…) đến tham các danh thắng miền Trung với điểm nhấn là di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Đây là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển của ngành du lịch Thừa Thiên - Huế.

Chương trình lễ đón được diễn ra tại khu vực cầu cảng, đoàn du khách đã nhận những bó hoa tươi thắm và quà lưu niệm của lãnh đạo ngành du lịch Thừa Thiên - Huế và được thưởng thức màn múa Lân – Sư - Rồng truyền thống biểu diễn chào mừng cùng những lời chúc mừng tốt đẹp từ Ban Tổ chức trong dịp đón chào năm mới.

Những du khách được tặng hoa, quà lưu niệm và thưởng thức màn múa Lân - Sư - Rồng.
Những du khách được tặng hoa, quà lưu niệm và thưởng thức màn múa Lân - Sư - Rồng.

Lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên quốc tế đến với Thừa Thiên - Huế bằng đường hàng hải là một trong những hoạt động thường niên, mở đầu cho chuỗi các sự kiện quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người của Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng đối với du khách trong và ngoài nước.

Trong năm 2018 vừa qua, tổng lượng khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế đạt 4,25 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt gần 2,2 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt khoảng 4.400 tỉ đồng, tăng gần 25% so với năm 2017.

Năm 2019 ngành du lịch Thừa Thiên - Huế phấn đấu sẽ đón khoảng 4,5 - 4,7 triệu lượt khách, tăng 8% so với năm 2018; trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%; khách lưu trú ước đạt 2,2 - 2,3 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch dự kiến tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 4.700 - 4.900 tỉ đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Vụ 2 du khách đột tử: Loại bỏ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm

THUỲ TRANG |

Hai mẹ con du khách người Nghệ An bị tử vong bất thường tại Đà Nẵng hồi tháng 9.2018 được xác định không bị ngộ độc thực phẩm.

Dừng tàu du lịch chất lượng kém theo phản ánh của du khách

Nguyễn Hùng |

Lần đầu tiên các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long bị dừng hoạt động do không đảm bảo chất lượng dịch vụ, sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra theo phản ánh của du khách.

Hải Phòng: Phí tham quan Cát Bà tăng đến 750%, gây sốc cho du khách

H.Hoan |

Sáng ngày 11.1, hàng chục DN kinh doanh hãng tàu trên vịnh Cát Bà (Hải Phòng) đã đồng loạt kéo lên phòng Tiếp dân của UBND TP. Hải Phòng để kiến nghị về việc thu phí trên vịnh Cát Bà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ 2 du khách đột tử: Loại bỏ nguyên nhân ngộ độc thực phẩm

THUỲ TRANG |

Hai mẹ con du khách người Nghệ An bị tử vong bất thường tại Đà Nẵng hồi tháng 9.2018 được xác định không bị ngộ độc thực phẩm.

Dừng tàu du lịch chất lượng kém theo phản ánh của du khách

Nguyễn Hùng |

Lần đầu tiên các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long bị dừng hoạt động do không đảm bảo chất lượng dịch vụ, sau khi các cơ quan chức năng kiểm tra theo phản ánh của du khách.

Hải Phòng: Phí tham quan Cát Bà tăng đến 750%, gây sốc cho du khách

H.Hoan |

Sáng ngày 11.1, hàng chục DN kinh doanh hãng tàu trên vịnh Cát Bà (Hải Phòng) đã đồng loạt kéo lên phòng Tiếp dân của UBND TP. Hải Phòng để kiến nghị về việc thu phí trên vịnh Cát Bà.