Đón mưa vàng cuối tuần, Đà Nẵng chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng

Hữu Long |

Sau gần 1 tháng nắng nóng, có tuần nhiệt độ lên đến 40 độ C, trưa 5.6, thành phố Đà Nẵng bất ngờ đón mưa vàng giải nhiệt.

Khoảng 13h30 trưa 5.6, nhiều nơi ở thành phố Đà Nẵng xuất hiện cơn mưa vàng giải nhiệt kéo dài từ 30 đến 40 phút, sau chuỗi ngày nắng nóng trên 40 độ C.

Ghi nhận của phóng viện tại quận các Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu... mưa kèm theo gió đến bất ngờ khiến nhiều người đi đường và buôn bán không kịp trở tay.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 5.6 như sau: Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu có nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày giảm mây nắng yếu. Nhiệt độ dao động trong ngày từ 21-26 độ C.

Việc xuất hiện một trận mưa rào sau gần 1 tháng nắng nóng giúp người dân Đà Nẵng giải nhiệt.

Anh Hồ Văn Giáp - quận Liên Chiểu - cho biết, gần 1 tháng qua, người dân Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn khi nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức 30-40 độ C.

"Từ đầu đợt nắng nóng cho đến nay, người dân mới được đón cơn mưa để giảm nhiệt độ ngoài trời" - anh Giáp chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đang xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh/thành Bắc bộ cũng như Trung bộ, một số nơi đã đến ngưỡng 39-40 độ C, có nơi lên đến 41 độ C.

Nguyên nhân chính của đợt nắng nóng là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây vào mùa này phát triển mạnh kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn.

Tuy nhiên, từ đêm 4.6 đến những ngày tới đây, sẽ có một hình thế gây mưa trên diện rộng và nhiều nơi sẽ có khả năng mưa to. Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ chấm dứt và Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần.

Mưa trong thời gian ngắn làm giảm nền nhiệt cao ở Đà Nẵng trong những ngày qua.
Mưa trong thời gian ngắn làm giảm nền nhiệt cao ở Đà Nẵng trong những ngày qua.
Mưa trong thời gian ngắn làm giảm nền nhiệt cao ở Đà Nẵng trong những ngày qua.
Đà Nẵng đón mưa 'vàng' giải nhiệt ngày cuối tuần.
Đà Nẵng đón mưa 'vàng' giải nhiệt ngày cuối tuần.
Đà Nẵng đón mưa "vàng" giải nhiệt ngày cuối tuần.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Mẹo dùng điều hòa ôtô tránh bị sốc nhiệt vào mùa hè nắng nóng

Tuấn Anh |

Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ từ, mở cửa xe trước khi sử dụng... là cách để tránh tình trạng sốc nhiệt khi sử dụng điều hòa ôtô.

Nắng nóng đỉnh điểm, cách nào làm mát đồ bảo hộ cho nhân viên chống dịch?

Quách Du - Trần Vương |

Việc mang trang phục bảo hộ là bắt buộc để người tham gia chống dịch COVID-19 tránh bị lây nhiễm. Tuy nhiên, dưới thời tiết nắng nóng, những người mang trên mình bộ đồ bảo hộ này càng thêm ngột ngạt bởi sự bí bách, nhiệt độ tăng cao. Từ đó, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường – Bộ Y tế đã đưa ra giải pháp để chống nóng bằng việc thiết kế thêm quạt hút gió và lọc không khí làm mát khi lực lượng phòng dịch phải mặc đồ bảo hộ.

Nóng nhất 24h: Miền Bắc sắp đón đợt mưa rào và dông xua tan nắng nóng

Tô Thế - Hà Phương |

Tin tức Nóng nhất 24h: Mua đồ ăn sáng, một phụ nữ trong khu phong tỏa bị xử phạt; Miền Bắc sắp đón đợt mưa rào và dông xua tan nắng nóng...

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mẹo dùng điều hòa ôtô tránh bị sốc nhiệt vào mùa hè nắng nóng

Tuấn Anh |

Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ từ, mở cửa xe trước khi sử dụng... là cách để tránh tình trạng sốc nhiệt khi sử dụng điều hòa ôtô.

Nắng nóng đỉnh điểm, cách nào làm mát đồ bảo hộ cho nhân viên chống dịch?

Quách Du - Trần Vương |

Việc mang trang phục bảo hộ là bắt buộc để người tham gia chống dịch COVID-19 tránh bị lây nhiễm. Tuy nhiên, dưới thời tiết nắng nóng, những người mang trên mình bộ đồ bảo hộ này càng thêm ngột ngạt bởi sự bí bách, nhiệt độ tăng cao. Từ đó, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường – Bộ Y tế đã đưa ra giải pháp để chống nóng bằng việc thiết kế thêm quạt hút gió và lọc không khí làm mát khi lực lượng phòng dịch phải mặc đồ bảo hộ.

Nóng nhất 24h: Miền Bắc sắp đón đợt mưa rào và dông xua tan nắng nóng

Tô Thế - Hà Phương |

Tin tức Nóng nhất 24h: Mua đồ ăn sáng, một phụ nữ trong khu phong tỏa bị xử phạt; Miền Bắc sắp đón đợt mưa rào và dông xua tan nắng nóng...