Đón khoảng 1.000 người về Gia Lai, có thể vận chuyển bằng máy bay

THANH TUẤN |

Ngày 21.7, UBND tỉnh Gia Lai cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đón công dân Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách đang sinh sống, học tập, lao động ở TPHCM và tỉnh Bình Dương về quê, với điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, hiện có hơn 35.000 công dân Gia Lai ở các tỉnh, thành phía Nam, trong đó tại TPHCM có gần 21.000 người. Theo khảo sát, có gần 7.000 trường hợp có nguyện vọng về Gia Lai.

Tỉnh dự kiến các đối tượng sẽ được ưu tiên đón về đợt 1 gồm: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, lao động tự do là hộ nghèo, dân tộc thiểu số… với số lượng 1.000 công dân. Việc đưa đón bằng phương tiện máy bay hoặc ôtô, kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bà Rcom Sa Duyên - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho hay, đơn vị đang phối hợp rà soát, tổng hợp danh sách người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19; cùng với việc làm các dự thảo về tiêu chí, xác định đối tượng, mức hỗ trợ lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo quy định.

Việc đón công dân về địa bàn đang được tỉnh Gia Lai khẩn trương thực hiện, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Tính từ ngày 26.4.2021 đến 17h00 ngày 20.7.2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 4 trường hợp (1 trường hợp ở huyện Kông Chro, 3 trường hợp ở huyện Chư Sê); 13 trường hợp vẫn đang tiếp tục điều trị tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phun khử khuẩn các huyện ở Gia Lai sau ca mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 44302.

Tài xế manh động, vượt chốt kiểm dịch COVID-19 ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 13.7, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đang khẩn trương truy tìm tài xế điều khiển chiếc xe ôtô vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Nhiều vụ lừa đảo rúng động Gia Lai liên quan đến cựu nữ nhân viên ngân hàng

THANH TUẤN |

Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo tố giác nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, có liên quan đến các nhân viên làm việc tại ngân hàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phun khử khuẩn các huyện ở Gia Lai sau ca mắc COVID-19

THANH TUẤN |

Sáng 17.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 44302.

Tài xế manh động, vượt chốt kiểm dịch COVID-19 ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 13.7, Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đang khẩn trương truy tìm tài xế điều khiển chiếc xe ôtô vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Nhiều vụ lừa đảo rúng động Gia Lai liên quan đến cựu nữ nhân viên ngân hàng

THANH TUẤN |

Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo tố giác nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, có liên quan đến các nhân viên làm việc tại ngân hàng.