Đón khách quốc tế: Đừng sợ sệt

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Phát biểu tại Tọa đàm “Du lịch golf – Lợi thế mới để Việt Nam hút khách quốc tế” được tổ chức chiều nay (23.11) ở FLC Hạ Long, ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam – cho biết ngành du lịch tự tin đón khách quốc tế trở lại.

Cũng theo ông Siêu, Tổng Cục du lịch đang theo dõi từng ngày các đoàn khách đang đến Phú Quốc, Hội An…, để có thể rút kinh nghiệm, từng bước mở cửa đón khách du lịch quốc tế.

“Chúng ta phải chuẩn bị tâm thế mới để đón khách quốc tế trở lại. Với việc tỉ lệ phủ vaccine phòng COVID-19 ngày một tăng trong nước và du khách ít nhất phải có hộ chiếu vaccine, cùng quy trình đón khách chặt chẽ, nên chúng ta đừng sợ sệt” – ông Siêu chia sẻ.

Sân golf FLC Hạ Long
Sân golf FLC Hạ Long

Về du lịch golf, ông Siêu cho rằng, đây là một lợi thế đặc biệt của Việt Nam, với việc Việt Nam hai lần được vinh danh là "Điểm đến golf tốt nhất thế giới". Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, du lịch golf sẽ tiếp tục được du khách trong và ngoài nước lựa chọn bởi hạn chế được sự tiếp xúc đông người.

Ngoài ra, du khách golf vẫn là khách hạng sang, ít tiếp xúc, chi tiêu nhiều và ở lâu. Vì thế, sau giãn cách dài, cần phát huy loại hình du lịch này, bởi vừa an toàn vừa hiệu quả.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – Quảng Ninh có 3 sân golf đã đi vào hoạt động: FLC Hạ Long, Tuần Châu, Móng Cái và đã mở cửa đón du khách trở lại. Dự kiến, vào đầu tháng 12.2021, Quảng Ninh sẽ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên và đây cũng là đoàn du khách golf.

Ông Phạm Duy Nghĩa – Giám đốc Vietfoot Travel – cho biết, trước đây công ty chưa đón dòng khách này bao giờ, nhưng dự kiến sang tháng tới sẽ đón khách golf, bởi nhu cầu khách đi chơi golf là rất lớn. Tuy nhiên, du lịch golf còn nhiều điểm cần khắc phục. Trong đó, Việt Nam chưa có giải golf tầm cỡ quốc tế, nên chưa thu hút được những golf thủ danh tiếng.

“Ngoài ra, người chơi golf cơ bản đều là doanh nhân, người giàu nên thích trải nghiệm sân mới, nhưng họ cần di chuyển nhanh, tiết kiệm thời gian di chuyển, nên thường chọn các sân nằm không xa các sân bay. Bên cạnh đó, Việt Nam có nhiều sân golf nhưng hầu như chưa có giá trọn gói tốt nhất, vì mỗi sân đưa ra một giá” – ông Nghĩa chia sẻ.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – nhu cầu khách là có, Việt Nam có đủ điều kiện hạ tầng để đón khách, nhưng phải đưa ra giá cạnh tranh, dịch vụ tốt. Điều này đòi phải có sự phối hợp mang tính đồng bộ của tất cả các địa phương, ban, ngành, doanh nghiệp.

Đại diện một số doanh nghiệp dịch vụ cho rằng, cần phải có thêm sản phẩm ngoài golf cho du khách, bởi nhiều sân golf nằm xa nhau và nếu chỉ chơi golf có thể khiến du khách nhàm chán.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sau Phú Quốc, đến lượt Sa Pa sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại

Lê Anh |

Lào Cai - Sa Pa đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Những du khách quốc tế đầu tiên rạng rỡ đặt chân đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, chuyến bay quốc tế của Hãng Hàng không VietjeAir đã đưa hơn 200 du khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc theo chương trình du lịch khép kín. Đây cũng là những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình thí điểm "Hộ chiếu vaccine".

Đoàn du khách quốc tế đến tham quan phố cổ, Hội An đã sôi động trở lại

Thanh Chung |

Quảng Nam - Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Hội An, ngồi xíchlô, dạo quanh khắp nơi, ngắm phố cổ. Dù lượng khách còn ít, dịch vụ chưa sôi động, nhưng cũng làm Hội An rộn ràng sau 2 năm "vắng bóng" người vì dịch COVID-19.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Sau Phú Quốc, đến lượt Sa Pa sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại

Lê Anh |

Lào Cai - Sa Pa đã sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Những du khách quốc tế đầu tiên rạng rỡ đặt chân đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, chuyến bay quốc tế của Hãng Hàng không VietjeAir đã đưa hơn 200 du khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc theo chương trình du lịch khép kín. Đây cũng là những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình thí điểm "Hộ chiếu vaccine".

Đoàn du khách quốc tế đến tham quan phố cổ, Hội An đã sôi động trở lại

Thanh Chung |

Quảng Nam - Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Hội An, ngồi xíchlô, dạo quanh khắp nơi, ngắm phố cổ. Dù lượng khách còn ít, dịch vụ chưa sôi động, nhưng cũng làm Hội An rộn ràng sau 2 năm "vắng bóng" người vì dịch COVID-19.