Đón hơn 157.000 khách, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu thu hơn 160 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.4, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đã có khoảng 157.000 du khách chọn đến địa phương du lịch, nghỉ dưỡng. Doanh thu ngành du lịch ước tính đạt hơn 160 tỉ đồng.

Qua tổng kết sơ bộ, khối lưu trú trên toàn tỉnh đạt công suất cao với hơn 157.000 du khách, trong đó có hơn 1.600 khách quốc tế đến địa phương trong 3 ngày nghỉ lễ. Tỷ lệ đặt phòng ở các địa phương trọng điểm du lịch như TP.Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, Côn Đảo, Đất Đỏ nhìn chung đạt gần 90% công suất, doanh thu trên toàn tỉnh ước tính đạt hơn 160 tỉ đồng.

Trước đó, Sở Du lịch đã lên kế hoạch, phối hợp cùng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát để tất cả cá nhân, đơn vị kinh doanh đều đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá tương xứng với chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, cũng phải tổ chức ứng trực liên tục trong dịp lễ để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách; cũng như bố trí trực đường dây nóng để tiếp nhận du khách, người dân phản ánh.

Ông Phạm Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết đã chủ động cắm cờ hiệu, biển báo tại các ao xoáy, dòng chảy; phân công cấp cứu viên ứng trực, thổi còi, phát loa và hướng dẫn khách tắm biển nơi an toàn; sử dụng phương tiện ca nô, mô tô trượt nước... tuần tra, ngăn chặn không cho du khách tắm biển xa bờ; không tắm trong khu vực ao xoáy, dòng chảy.

"Trong dịp lễ, lực lượng rất vất vả, nhưng vui vì kịp thời cứu vớt nhiều trường hợp tai nạn trên biển đưa vào bờ an toàn. Đã không có trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe tại Vũng Tàu trong 3 ngày nghỉ lễ, với hơn 92.000 lượt khách tắm biển", ông Tộ chia sẻ.

Ông Trịnh Hàng - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, những kết quả ghi nhận gần đây cho thấy ngành du lịch địa phương đã và đang phục hồi mạnh mẽ. Dự báo dịp Lễ 30.4 và 1.5 sắp tới công suất lưu trú sẽ đạt cao hơn hiện tại trên 95%. Ngành du lịch phục hồi cũng đóng góp rất lớn cho việc phục hồi kinh tế của địa phương, và từng bước phát triển hơn nữa để xứng đáng là một trong các mũi nhọn kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu: Bãi Sau đông đúc, nguy hiểm, nhiều du khách ra Bãi Trước tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, TP.Vũng Tàu tiếp đón hơn 90.000 lượt khách vui chơi tắm biển. Nhiều du khách đã lựa chọn ra Bãi Trước để thưởng thức sự mát mẻ trong công viên, cùng với làn nước êm ả trong khu vực này, thay vì lựa chọn Bãi Sau khá đông đúc, nhiều khu vực cắm cờ đen báo nguy hiểm.

Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất khen thưởng 5 cá nhân cứu người bị nước cuốn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Có 5 cá nhân đã dũng cảm cứu nhóm thanh niên bị nước cuốn dẫn đến đuối nước tại khu vực biển Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đã được cơ quan chức năng đề xuất khen thưởng, biểu dương vì hành động dũng cảm cứu người.

Trang trọng dâng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở TP.Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù cách xa đất tổ nhưng tại TP.Vũng Tàu, lễ Giỗ Tổ tại đền thờ Hùng Vương - Mẫu Cửu luôn được tổ chức trang trọng từ năm 2007, khi ngày này trở thành quốc giỗ. Việc lan tỏa lễ giỗ đã góp phần khơi dậy tinh thần hướng về nguồn cội, đoàn kết trong cộng đồng.

 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Vũng Tàu: Bãi Sau đông đúc, nguy hiểm, nhiều du khách ra Bãi Trước tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, TP.Vũng Tàu tiếp đón hơn 90.000 lượt khách vui chơi tắm biển. Nhiều du khách đã lựa chọn ra Bãi Trước để thưởng thức sự mát mẻ trong công viên, cùng với làn nước êm ả trong khu vực này, thay vì lựa chọn Bãi Sau khá đông đúc, nhiều khu vực cắm cờ đen báo nguy hiểm.

Bà Rịa-Vũng Tàu đề xuất khen thưởng 5 cá nhân cứu người bị nước cuốn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Có 5 cá nhân đã dũng cảm cứu nhóm thanh niên bị nước cuốn dẫn đến đuối nước tại khu vực biển Phước Tỉnh (huyện Long Điền) đã được cơ quan chức năng đề xuất khen thưởng, biểu dương vì hành động dũng cảm cứu người.

Trang trọng dâng lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở TP.Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù cách xa đất tổ nhưng tại TP.Vũng Tàu, lễ Giỗ Tổ tại đền thờ Hùng Vương - Mẫu Cửu luôn được tổ chức trang trọng từ năm 2007, khi ngày này trở thành quốc giỗ. Việc lan tỏa lễ giỗ đã góp phần khơi dậy tinh thần hướng về nguồn cội, đoàn kết trong cộng đồng.