Dọn bùn cho học sinh đến lớp

HƯNG THƠ |

Gần 1 tháng sau trận sạt lở đất khủng khiếp vào ngày 17.10, trường học ở xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa mở cửa trở lại vì bị bùn đất vùi lấp. Để học sinh nơi này sớm được trở lại trường, lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên đã tình nguyện hành quân đến Hướng Việt trong 10 ngày để khắc phục thiệt hại.

Đã thấy nền sân trường

Hôm cùng 100 thanh niên ở Huyện đoàn Hướng Hóa, Đoàn thanh niên Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Hội thầy thuốc trẻ tỉnh di chuyển hơn 100km vào đến xã Hướng Việt, chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị và các thành viên trong đoàn không biết bắt đầu từ đâu vì “nhìn đâu cũng thấy bùn”. Trường mầm non, trường tiểu học, trạm y tế… ở đâu cũng bùn dày hơn nửa mét, nếu cào ở chỗ này thì chỗ kia lại tràn sang, sức người không kham nổi.

May mắn, lúc đó, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi từ Quảng Bình vào Hướng Việt cơ bản thông tuyến, nên các loại xe của Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông, thuộc Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị di chuyển vào được Hướng Việt. Địa điểm đầu tiên mà đoàn tiến hành dọn bùn là ở Trường Mầm non Hướng Việt. Cứ máy gạt bùn đi trước, đoàn viên thanh niên cầm xẻng, trang bằng gỗ đẩy bùn theo sau. Ngày thứ nhất kết thúc, công việc chưa đâu vào đâu. Đêm đến không có chỗ ngủ vì chưa sạch bùn, nên các đoàn viên phải di chuyển đến xã Hướng Lập ở gần đó để xin nhờ nhà người dân và đồn biên phòng.

Đến ngày thứ 2, sau khi một khối lượng bùn lớn được cào đi, nền sân trường bằng bê tông mới lộ ra. “Sau gần 1 tháng từ khi xảy ra sạt lở, các giáo viên ở trường mầm non mới thấy lại nền sân trường. Chúng tôi cũng lấy đó làm động lực để tiếp tục công việc để sớm trả lại trường học cho giáo viên và học sinh” - chị Trần Thị Thu chia sẻ.

Cứ cạo sạch bùn đến đâu, các đoàn viên lại dùng nước rửa sạch và dọn dẹp đến đấy. Những bộ bàn ghế bằng bê tông bị cuốn lật úp, những đồ chơi ngoài trời của trẻ bị bùn vùi lấp nhầy nhụa… dần được các đoàn viên dọn vệ sinh rồi đặt lại vị trí ban đầu.

Học sinh sẽ trở lại trường vào đầu tuần sau

Hướng Việt bây giờ hễ mưa lớn là lại bị cô lập. Cả tháng nay, muốn vào nơi này phải đi đường vòng ra tỉnh Quảng Bình, rồi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây trở vào, nhưng nếu mưa lớn thì xe bán tải cũng khó di chuyển. Theo kế hoạch, hơn 100 đoàn thanh niên sẽ khắc phục thiệt hại tại Hướng Việt từ ngày 5.11 đến 15.11, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 và máy móc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, nên đến ngày 12.11, công việc của đoàn đã hoàn thành.

Trong gần 10 ngày, một khối lượng bùn rất lớn đã được đoàn nạo vét, giải phóng trong khu vực Trường Mầm non Hướng Việt, Trường Tiểu học và THCS xã Hướng Việt, Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã Hướng Việt, Điểm Trường Mầm non thôn Ka Tiêng, Trạm Y tế xã Hướng Việt. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ khắc phục nạo vét bùn cho 30 hộ dân bị ngập bùn nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Tý - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hướng Việt - nói rằng, sau đợt lũ trong tháng 10.2020, dãy phòng học của trường bị ngập sâu trong bùn, có nơi cao hơn 1m. Hệ thống tường rào và cây xanh của trường bị đổ sập; sân chơi, dụng cụ dạy học, sách vở của học sinh bị hư hại, vùi lấp dưới bùn non. Các dãy nhà bị xuống cấp nghiêm trọng do bị ngập sâu trong bùn lâu ngày... Nhờ có lực lượng thanh niên, chung tay cùng các giáo viên của trường dọn dẹp vệ sinh, cào bùn non, đất đá, chặt bỏ cây gãy đổ, đến nay, khu vực phòng học và sân trường cơ bản đã tạm ổn. “Dự kiến hết ngày 16.11, trường sẽ tổ chức dạy và học trở lại” - ông Tý thông tin.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị - cho hay, bão lũ khiến 316 điểm trường tại địa phương bị ngập lụt, hư hại, ước tính thiệt hại 105 tỉ đồng. Hiện nay, vẫn còn có 13 trường thuộc các xã: Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Linh, Húc… chưa thể dạy học trở lại do cơ sở vật chất bị hư hại nặng, chưa thể giải phóng hết bùn non và đất đá.

“Nhờ sự hỗ trợ của địa phương và các đoàn thể từ sức người đến vật chất, chúng tôi đặt ra mục tiêu đến giữa tháng 11 có thể đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường” - bà Lê Thị Hương nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Có lẽ, thầy bộ trưởng cần thêm một lần đến với học sinh vùng lũ

Anh Đào |

Quốc hội vừa bấm nút dự toán NSNN 2021. Theo đó, 2021 sẽ không tăng lương, không tăng trợ cấp, không điều chỉnh chuẩn nghèo. Ngay hôm đó, một dự thảo của Bộ GDĐT dự kiến tăng học phí thậm chí với mức hai con số.

Tiếp nhận gần 6.500 quyển vở hỗ trợ học sinh vùng bão lũ

Phương Linh |

Ngày 11.11, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tại tỉnh Khánh Hoà tiếp nhận vở, sách giáo khoa (SGK) của các mạnh thường quân hỗ trợ học sinh các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ. Trong đó, Tổng Công ty Khánh Việt hỗ trợ 5.000 quyển vở gửi đến hỗ trợ các em học sinh bị ảnh hưởng trong trận lũ vừa qua tại các tỉnh Miền Trung. Tập thể giáo viên và học sinh Trường tiểu học Phước Hòa 2 (phường Phước Hòa, TP.Nha Trang) cũng đã vận động và quyên góp được 1.500 quyển vở, gần 1.000 SGK các loại đã qua sử dụng gửi đến các trường bị thiệt hại nặng trong trận lũ vừa qua.

Dọn bùn đất phòng học, rửa sách giáo khoa sau trận mưa lũ ở Lào Cai

Phạm Đông |

Trận mưa lũ ở Lào Cai đã nhấn chìm nhiều sách vở của học sinh Trường THCS xã Điện Quan (huyện Bảo Yên) trong đầu năm học mới.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Có lẽ, thầy bộ trưởng cần thêm một lần đến với học sinh vùng lũ

Anh Đào |

Quốc hội vừa bấm nút dự toán NSNN 2021. Theo đó, 2021 sẽ không tăng lương, không tăng trợ cấp, không điều chỉnh chuẩn nghèo. Ngay hôm đó, một dự thảo của Bộ GDĐT dự kiến tăng học phí thậm chí với mức hai con số.

Tiếp nhận gần 6.500 quyển vở hỗ trợ học sinh vùng bão lũ

Phương Linh |

Ngày 11.11, đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tại tỉnh Khánh Hoà tiếp nhận vở, sách giáo khoa (SGK) của các mạnh thường quân hỗ trợ học sinh các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ. Trong đó, Tổng Công ty Khánh Việt hỗ trợ 5.000 quyển vở gửi đến hỗ trợ các em học sinh bị ảnh hưởng trong trận lũ vừa qua tại các tỉnh Miền Trung. Tập thể giáo viên và học sinh Trường tiểu học Phước Hòa 2 (phường Phước Hòa, TP.Nha Trang) cũng đã vận động và quyên góp được 1.500 quyển vở, gần 1.000 SGK các loại đã qua sử dụng gửi đến các trường bị thiệt hại nặng trong trận lũ vừa qua.

Dọn bùn đất phòng học, rửa sách giáo khoa sau trận mưa lũ ở Lào Cai

Phạm Đông |

Trận mưa lũ ở Lào Cai đã nhấn chìm nhiều sách vở của học sinh Trường THCS xã Điện Quan (huyện Bảo Yên) trong đầu năm học mới.