Đối phó với COVID-19: Du lịch ĐBSCL tìm cách níu chân khách bằng sự an tâm

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các lễ hội tháng Giêng bị đình, hoãn. Những điểm đến giảm khách, các cơ sở lưu trú được giám sát chặt. Tâm lý lo sợ dịch bệnh COVID-19 đã khiến ngành du lịch ĐBSCL đang gặp nhiều khó khăn.

Tất cả cùng ứng phó với COVID-19

Cần Thơ chính thức ngưng lễ hội bánh dân gian Nam bộ. Một trong những lễ hội được cho là thu bút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tiếp đó, An Giang cũng đình hoãn lễ hội Mắm Nam bộ dự kiến được tổ chức tại Châu Đốc. Bạc Liêu hủy toàn bộ các lễ hội cúng đình tại các đình lớn trong vùng…Tất cả nhằm ứng phó với dịch COVID-19.

Khu du lịch Phật Bà Nam Hải Bạc Liêu vẫn đông khách (ảnh Nhật Hồ)
Khu du lịch Phật Bà Nam Hải Bạc Liêu vẫn đông khách (ảnh Nhật Hồ)

Ông Lê Tùng Cường, Ban quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau, Cà Mau cho biết: “Do lượng khách nước ngoài của khu chỉ trên dưới 20 lượt, nên chúng tôi chủ động bố trí nhân viên theo sát để có báo cáo kịp thời nếu khách có biểu hiện sức khoẻ bất thường”. Không chỉ vậy, khu còn thực hiện chế độ nắm thông tin nhanh của du khách nội địa, đặc biệt chú ý đến các đoàn khách đến từ những nơi có diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp để chủ động khuyến nghị, hỗ trợ khi cần thiết.

Mục tiêu cao nhất của các điểm du lịch hiện nay chính là đảm bảo sức khoẻ của du khách, của mọi người và vẫn cung cấp được các dịch vụ, trải nghiệm du lịch tốt nhất. Chính vì vậy du khách nước ngoài đến du lịch ĐBSCL đều được giám sát. Tâm lý của du khách khi đi du lịch là muốn trải nghiệm, khám phá nay lúc nào cũng bị “giám sát” nên thường e ngại. Chính điều này làm cho các điểm du lịch ít khách đến do COVID-19.

Níu chân khách bằng sự an tâm

Anh Nguyễn Hoàng Hôn, điểm dừng chân Hoàng Hôn, Mũi Cà Mau chia sẻ: “Nói khách giảm thì có giảm một chút, nhưng so với mọi năm là tăng ”. Tại điểm dừng chân này, du khách được cấp phát khẩu trang y tế miễn phí, trang bị thêm xà phòng diệt khuẩn, nước rửa tay và các khu vệ sinh sạch sẽ để phục vụ khách.

Ban Quản lý của khu du lịch Cà Mau vẫn thường xuyên khuyến cáo du khách thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, bởi chỉ cần một chút lơ là, một chút chủ quan thì hậu quả khó có thể lường trước. Sự chu đáo của khu du lịch càng làm cho du khách cảm thấy gần gũi, an tâm và tin cậy, đó là một thành công mới của du lịch Cà Mau qua thử thách của bệnh dịch.

Điện gió Bạc Liêu, điểm đến an toàn mùa COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Điện gió Bạc Liêu, điểm đến an toàn mùa COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)

Tại Bạc Liêu điểm du lịch Nhà Công tử Bạc Liêu được Ban quản lý liên tục thông báo, hướng dẫn du khách đeo khẩu trang, vệ sinh… Điểm du lịch Điện Gió Bạc Liêu cũng hướng dẫn khách du lịch nhiệt tình, chu đáo.

Theo Hiệp hội du lịch ĐBSCL, cho đến nay ĐBSCL chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại di chuyển nên lượng khách giảm đáng kể, nhất là vào thời điểm cao điểm du lịch những ngày Tết Nguyên đán.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Những điều cần biết về virus Corona

Bs Bình Nguyên |

Corona là một nhóm (type) virus thuộc phân họ Coronavirinae, họ Coronaviridae, bộ Nidovirales, bản chất di truyền ARN. Coronavirus có 4 chi, nguy hiểm nhất là chi beta-coronavirus, vì gồm những chủng độc lực mạnh và đã gây dịch SARS (hội chứng viêm đường hô hấp nặng) ở Trung Quốc năm 2002 và dịch MERS (hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông) năm 2012.

"Lây nhiễm cho 6 người, nồng độ virus COVID-19 của người này rất cao"

Cường Ngô |

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi trú ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - người đã dương tính với virus COVID-19 lây nhiễm cho 6 người tiếp xúc cùng, theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, nồng độ virus của người này rất cao.

Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 sẽ khỏi trong vòng 7-10 ngày sau thời gian cách ly, điều trị nếu bệnh nhân không có biến chứng, nên người dân không nên hoang mang, lo lắng.

Mới nhất dịch COVID-19: Thực hư việc ăn tỏi để phòng ngừa virus Corona

nHÓM PV |

Dịch COVID-19 đang lan rộng, người dân truyền tai nhau các phương pháp đông tây y kết hợp để chống dịch như ăn tỏi, uống nước tỏi, nước ngâm ngồng tỏi để tăng sức đề kháng. Vậy thực hư những phương pháp này như thế nào? Báo Lao Động sẽ giải đáp thắc mắc trên trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 13.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

“Virus trì trệ” và “thuốc bổ” EVFTA

Hoàng Lâm |

Một cách ví von chuẩn xác và rất thời sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta phải chống cả 2 loại virus, một là virus Corona và một loại virus nữa là “virus trì trệ”, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước”.

Mới nhất dịch COVID -19 (nCoV): Đốt bồ kết có “xua đuổi” virus Corona?

Nhóm PV |

Để phòng dịch COVID - 19 (nCoV), nhiều chị em rỉ tai nhau rằng dùng bồ kết xông nhà. Vậy nguồn gốc phương pháp này từ đâu, thực hư tác dụng ra sao, liệu có thể xua đuổi COVID - 19 (nCoV)? Báo Lao Động sẽ giải đáp những thắc mắc VICtrên trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 (nCoV) hôm nay 12.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh nCoV.

Bài 3: Cuộc đua vaccine toàn cầu

Duy Thiên |

Mặc dù hầu hết các nhà khoa học tin rằng "nước xa không thể cứu lửa gần", vào thời điểm vaccine được coi là an toàn, dịch bệnh có thể đã dịu bớt. Nhưng các nhà nghiên cứu từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc... vẫn đang tích cực đầu tư vào việc phát triển vaccine chống virus Corona mới. Một cuộc đua vaccine chống lại virus đã bắt đầu.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những điều cần biết về virus Corona

Bs Bình Nguyên |

Corona là một nhóm (type) virus thuộc phân họ Coronavirinae, họ Coronaviridae, bộ Nidovirales, bản chất di truyền ARN. Coronavirus có 4 chi, nguy hiểm nhất là chi beta-coronavirus, vì gồm những chủng độc lực mạnh và đã gây dịch SARS (hội chứng viêm đường hô hấp nặng) ở Trung Quốc năm 2002 và dịch MERS (hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông) năm 2012.

"Lây nhiễm cho 6 người, nồng độ virus COVID-19 của người này rất cao"

Cường Ngô |

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị D. (23 tuổi trú ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - người đã dương tính với virus COVID-19 lây nhiễm cho 6 người tiếp xúc cùng, theo Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc, nồng độ virus của người này rất cao.

Người nhiễm virus COVID-19 sẽ khỏi trong 7-10 ngày nếu không có biến chứng

Cường Ngô |

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus COVID-19 sẽ khỏi trong vòng 7-10 ngày sau thời gian cách ly, điều trị nếu bệnh nhân không có biến chứng, nên người dân không nên hoang mang, lo lắng.

Mới nhất dịch COVID-19: Thực hư việc ăn tỏi để phòng ngừa virus Corona

nHÓM PV |

Dịch COVID-19 đang lan rộng, người dân truyền tai nhau các phương pháp đông tây y kết hợp để chống dịch như ăn tỏi, uống nước tỏi, nước ngâm ngồng tỏi để tăng sức đề kháng. Vậy thực hư những phương pháp này như thế nào? Báo Lao Động sẽ giải đáp thắc mắc trên trong bản tin Mới nhất dịch COVID-19 hôm nay 13.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

“Virus trì trệ” và “thuốc bổ” EVFTA

Hoàng Lâm |

Một cách ví von chuẩn xác và rất thời sự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Chúng ta phải chống cả 2 loại virus, một là virus Corona và một loại virus nữa là “virus trì trệ”, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước”.

Mới nhất dịch COVID -19 (nCoV): Đốt bồ kết có “xua đuổi” virus Corona?

Nhóm PV |

Để phòng dịch COVID - 19 (nCoV), nhiều chị em rỉ tai nhau rằng dùng bồ kết xông nhà. Vậy nguồn gốc phương pháp này từ đâu, thực hư tác dụng ra sao, liệu có thể xua đuổi COVID - 19 (nCoV)? Báo Lao Động sẽ giải đáp những thắc mắc VICtrên trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 (nCoV) hôm nay 12.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh nCoV.

Bài 3: Cuộc đua vaccine toàn cầu

Duy Thiên |

Mặc dù hầu hết các nhà khoa học tin rằng "nước xa không thể cứu lửa gần", vào thời điểm vaccine được coi là an toàn, dịch bệnh có thể đã dịu bớt. Nhưng các nhà nghiên cứu từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc... vẫn đang tích cực đầu tư vào việc phát triển vaccine chống virus Corona mới. Một cuộc đua vaccine chống lại virus đã bắt đầu.