Đối phó virus corona: Đà Nẵng cách ly 6 khách Trung Quốc, 3 người Việt bị sốt

THUỲ TRANG |

Sáng 26.1, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết trong ngày 25.1 (mùng 1 Tết Canh Tý), đơn vị đã tiếp nhận và đưa vào khu vực cách ly ban đầu 10 trường hợp bệnh nhân có biểu hiện sốt.

Đại diện bệnh viện Đà Nẵng cho hay, hiện có 6 khách Trung Quốc, 3 người Việt và 1 du khách Cộng hoà Séc đang được theo dõi, điều trị tại khu vực cách ly ban đầu, Khoa Y học nhiệt đới.

"Trong số đó có một du khách Trung Quốc đến từ tỉnh Hồ Nam khi nhập cảnh vào sân bay quốc tế Đà Nẵng đã bị máy quét phát hiện đang sốt trên 38 độ, nên được đưa thẳng về bệnh viện.

Các trường hợp còn lại là những du khách, người dân tự đi khám ở các bệnh viện tư nhân khi họ có biểu hiện sốt cao. Các bệnh viện này sau đó đã chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi. Hiện, 10 người trên mới chỉ bị sốt và được nhân viên y tế theo dõi chặt chẽ.

Trường hợp các bệnh nhân có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp thì sẽ được chuyển vào khu cách ly đặc biệt. Trung Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi Nha Trang để kiểm tra" - đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho hay.

Được biết, mặc dù chỉ là nghi ngờ và các bệnh nhân chỉ mới có biểu hiện sốt nhưng tại khu cách ly ban đầu, các nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng vẫn được trang bị đồ bảo hộ và tuân thủ các quy định khi tiếp xúc với người bệnh để phòng tránh dịch bệnh lây lan.

Trước đó, tại cuộc họp khẩn vào trưa ngày 30 Tết, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng phải luôn đặt trong tình trạng báo động trước tình hình lây lan của dịch bệnh viêm phổi cho chủng virus corona mới tại TP Vũ Hán (Trung Quốc).

Vì vậy, trường hợp phát hiện hành khách có dấu hiệu sức khoẻ bất thường, Sở Y tế cùng các đơn vị sẽ kích hoạt quy trình tiếp nhận, cách ly, điều trị theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới về phòng chống bệnh truyền nhiễm nhóm A.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp lữ hành khốn khổ vì dịch bệnh viêm phổi virus corona

Gia Miêu |

Thông về dịch bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona gây ra đang khiến cho những người đã mua tour du lịch đi nước ngoài dịp Tết Nguyên Đán cảm thấy bất an và không ít người muốn hủy các tour đi một số nước lân cận Trung Quốc như Đài Loan, Hàn Quốc… Các công ty du lịch cũng đang “đau đầu” vì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đợt dịch bệnh này đặc biệt các tour đi Trung Quốc.

218 khách Vũ Hán rời Đà Nẵng, di chuyển đến Nha Trang

THUỲ TRANG |

Sáng 25.1, Sở Du lịch Đà Nẵng xác nhận, 218 khách du lịch từ Vũ Hán, Trung Quốc đã rời khỏi thành phố để di chuyển vào Nha Trang.

Đà Nẵng họp khẩn, nghiên cứu đề xuất hạn chế du khách đến từ vùng dịch

THUỲ TRANG |

Trưa 24.1, Chủ tịch UBND Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng viruts corona mới tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Doanh nghiệp lữ hành khốn khổ vì dịch bệnh viêm phổi virus corona

Gia Miêu |

Thông về dịch bệnh viêm phổi lạ do chủng virus corona gây ra đang khiến cho những người đã mua tour du lịch đi nước ngoài dịp Tết Nguyên Đán cảm thấy bất an và không ít người muốn hủy các tour đi một số nước lân cận Trung Quốc như Đài Loan, Hàn Quốc… Các công ty du lịch cũng đang “đau đầu” vì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi đợt dịch bệnh này đặc biệt các tour đi Trung Quốc.

218 khách Vũ Hán rời Đà Nẵng, di chuyển đến Nha Trang

THUỲ TRANG |

Sáng 25.1, Sở Du lịch Đà Nẵng xác nhận, 218 khách du lịch từ Vũ Hán, Trung Quốc đã rời khỏi thành phố để di chuyển vào Nha Trang.

Đà Nẵng họp khẩn, nghiên cứu đề xuất hạn chế du khách đến từ vùng dịch

THUỲ TRANG |

Trưa 24.1, Chủ tịch UBND Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì cuộc họp khẩn với các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp tính do chủng viruts corona mới tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.