Đối phó hoàn lưu bão số 12 chưa hết, lại lo bão số 13 gây nguy cơ lũ quét

Vũ Long |

Bão số 12 vào đất liền với hoàn lưu bão gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm, gây sạt lở, lũ ống, lũ quét, cần khẩn trương ứng phó.

Bão số 13 có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất

Sáng 10.11, tại cuộc họp ứng phó với bão số 12 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì, TS Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 12 đã vào sát đất liền các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận. Sáng nay (10.11), khu vực Khánh Hòa đã có gió mạnh và mưa to, đây là thời điểm trên đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa có gió mạnh.

Khoảng 10h sáng nay, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng núi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa lớn hơn 12 giờ qua. Trong ngày hôm nay và ngày mai (11.11), khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến phía Bắc Khánh Hòa vẫn có thể mưa từ 150-300mm. Đặc biệt khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Nam có nơi sẽ mưa đến 400mm.

Dự báo cũng cho thấy do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, từ ngày 10-12.11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa 200-400mm/đợt, có nơi trên 450mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và Tây Nguyên mưa 100-200mm/đợt.

TS Mai Văn Khiêm thông tin về bão số 12 và dự  báo cơn bão số 13. Ảnh: Vũ Long
TS Mai Văn Khiêm thông tin về bão số 12 và dự báo cơn bão số 13. Ảnh: Vũ Long

“Với lượng mưa như vậy nên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa khả năng sẽ xuất hiện đợt lũ mới, có nơi trên báo động 3. Ngoài ra, khu vực miền Trung trong 12 giờ qua đã có mưa lớn, ngày hôm nay vẫn có thể tiếp tục mưa rất to tới 150-300mm nên có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất”- TS Mai Văn Khiêm cảnh báo.

Hiện tại, ngoài các thông tin dự báo chung, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn còn đưa ra các bản tin dự báo cho từng khu vực theo bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt trượt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ứng phó với hoàn lưu bão số 12

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, ngoài hoàn lưu bão số 12, theo đánh giá cơn bão 13 có sức gió rất lớn, có thể giật cấp 15 nếu như không suy giảm.

“Nếu bão 13 vào khu vực miền Trung có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề nếu chúng ta chủ quan. Do đó, tôi đề nghị các địa phương cần gấp rút ứng phó với bão 12, mưa sau bão số 12 nhưng cũng cần sớm lên phương án ứng phó với cơn bão số 13" – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, trên tuyến biển tính đến 6h sáng nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.752 phương tiện với 289.004 người. Hiện tất cả tàu thuyền đã vào nơi tránh trú hoặc thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão.

Từ chiều hôm qua (9.11), đã thông báo, kiểm đếm 926 tàu vận tải tại các vùng nước, cảng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong đó có 196 tàu biển và 730 phương tiện thủy nội địa.

Tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đã tổ chức sơ tán 2.784 hộ với 8.254 người tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của bão, lũ đến nới an toàn; các tỉnh khác đang tiếp tục rà soát, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ để tổ chức sơ tán cho phù hợp.

Về tình hình lũ, từ đêm 12.11 đến 13.11, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện 1 đợt lũ; các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên ở mức báo động (BĐ) 2, BĐ 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bão số 12 làm nhiều nơi ở Khánh Hòa, Phú Yên ngập cục bộ

Nhiệt Băng |

Nhiều nơi tại Khánh Hòa, Phú Yên vẫn đang trong cuồng phong do bão số 12 gây ra. Nhiều nơi như Vạn Ninh (Khánh Hòa), huyện Tây Hòa, TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị ngập cục bộ.

Khánh Hòa: Bão số 12 đổ bộ, 1 tàu cá bị đánh chìm

Phương Linh |

Đến 8 giờ sáng 10.11 tại nhiều địa phương của Khánh Hòa bão số 12 bắt gây gió lớn kèm theo mưa to. Một tàu cá neo đậu tại khu vực phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang) bị sóng đánh chìm.

Tuyệt đối không chủ quan, ứng phó với bão số 12 và áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Các bộ, ban, ngành và địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 12 và áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 13.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bão số 12 làm nhiều nơi ở Khánh Hòa, Phú Yên ngập cục bộ

Nhiệt Băng |

Nhiều nơi tại Khánh Hòa, Phú Yên vẫn đang trong cuồng phong do bão số 12 gây ra. Nhiều nơi như Vạn Ninh (Khánh Hòa), huyện Tây Hòa, TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị ngập cục bộ.

Khánh Hòa: Bão số 12 đổ bộ, 1 tàu cá bị đánh chìm

Phương Linh |

Đến 8 giờ sáng 10.11 tại nhiều địa phương của Khánh Hòa bão số 12 bắt gây gió lớn kèm theo mưa to. Một tàu cá neo đậu tại khu vực phường Vĩnh Trường (TP Nha Trang) bị sóng đánh chìm.

Tuyệt đối không chủ quan, ứng phó với bão số 12 và áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Các bộ, ban, ngành và địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 12 và áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 13.